Thỏa thuận ngầm cho Wharton: MU có dám bạo chi cứu lấy hàng tiền vệ?

20 phút thua 0-3, Mourinho nổi điên, Eto’o trả lời một câu làm nên lịch sử

Bellingham, Grealish, Foden cùng "bay màu": Tuyển Anh gây sốc với loạt sao bị loại!

Duy Tân

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, hay còn gọi là Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), vừa đưa ra tuyên bố đầy tham vọng về mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33. Bà khẳng định quyết tâm giành trọn bốn tấm huy chương vàng ở các nội dung: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Theo Madam Pang, đây là thời điểm để bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế sau nhiều năm không vô địch, nhấn mạnh: “Tôi muốn thấy cả bốn đội tuyển đều bước lên bục cao nhất.”

Tuyên bố này không chỉ thể hiện khát vọng lớn mà còn là lời thách thức trực tiếp với bóng đá Việt Nam, khi cả U22 nam và tuyển nữ Việt Nam đều đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Dù địa điểm thi đấu bóng đá tại SEA Games 33 chưa được xác định, nhưng sự chuẩn bị của Thái Lan đang rất quyết liệt.

Bên cạnh đó, Madam Pang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với Đài Loan (Trung Quốc), khẳng định: “Bằng mọi giá, đội tuyển phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp.” Khi được hỏi về tương lai HLV Masatada Ishii, bà nhấn mạnh tinh thần đồng lòng và trách nhiệm của toàn đội.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), vừa gây chú ý khi tuyên bố mục tiêu đầy tham vọng cho bóng đá Thái Lan ở SEA Games 33. Bà muốn đội nhà giành trọn cả 4 Huy chương Vàng ở các nội dung bóng đá nam, nữ, futsal nam và futsal nữ.

Madam Pang nhấn mạnh rằng địa điểm thi đấu không quan trọng, miễn là các trận đấu diễn ra trên đất Thái Lan. Bà khẳng định quyết tâm: “Thi đấu ở đâu cũng được, quan trọng là phải giành HCV. Tôi muốn thấy Thái Lan giành trọn cả 4 HCV ở môn bóng đá”.

Lời tuyên bố này thể hiện quyết tâm cao của bóng đá Thái Lan khi làm chủ nhà SEA Games. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là mục tiêu không dễ dàng, bởi sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ trong khu vực.

Xem thêm
0
341 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bên cạnh vòng loại Asian Cup, bóng đá Thái Lan còn hướng tới SEA Games 33 vào cuối năm nay, khi nước này là chủ nhà. Hiện địa điểm tổ chức vẫn chưa chốt, với ba ứng viên gồm Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Tuy nhiên, Madam Pang cho rằng điều này không quá quan trọng.

Bà nói: “Đá ở đâu cũng được, miễn trong Thái Lan”. Điều Madam Pang quan tâm nhất là phải lấy lại huy chương vàng SEA Games, bởi Thái Lan đã không vô địch từ năm 2017 tại Malaysia. Đây là mục tiêu lớn mà bóng đá Thái Lan đang hướng tới.

Không chỉ đặt mục tiêu cho bóng đá nam, Madam Pang còn kỳ vọng toàn bộ các đội tuyển – từ bóng đá nữ, futsal nam đến futsal nữ – đều có thể bước lên bục cao nhất. “Tôi muốn Thái Lan giành trọn bộ 4 tấm HCV”, bà phát biểu đầy tự tin.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Trước thềm SEA Games 33, thể thao Thái Lan đối mặt với nhiều sóng gió nội bộ, nổi bật là quyết định rút lui của xạ thủ Sutiya Jiewchaloemmit khỏi các giải tuyển chọn. Sutiya, ngôi sao bắn súng từng ba lần dự Olympic, công khai chỉ trích Liên đoàn bắn súng skeet và trap Thái Lan (TCS) về sự thiếu minh bạch, thiên vị và nghi vấn sử dụng sai mục đích khoản tài trợ lớn. Cô nhấn mạnh: “Nhiều phiếu bầu của chúng tôi bị tước bỏ một cách bất công”, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng điều tra toàn diện hoạt động của TCS.

Không chỉ riêng Sutiya, hai tay vợt cầu lông Ratchapol Makkasasithorn và Nattamon Laisuan cũng lên tiếng về sự bất công khi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia do thay đổi tiêu chí lựa chọn VĐV vào phút chót. Những bất ổn này phản ánh sự thiếu ổn định trong công tác quản lý thể thao Thái Lan.

Ở môn bi sắt, Thái Lan suýt bị cấm tổ chức tại SEA Games do vi phạm quy định quốc tế, nhưng đã kịp thời đàm phán để giữ lại uy tín. Những diễn biến này cho thấy thể thao Thái Lan đang cần sự cải tổ mạnh mẽ để đảm bảo công bằng và phát triển bền vững.

Xem thêm
0
291 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Việc Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Erick Thohir, công bố ngân sách chỉ 10 tỉ rupiah (khoảng 16 tỉ đồng) cho đoàn thể thao dự SEA Games 33-2025 đã gây ra nhiều lo ngại. So với mức chi thường niên từ 45 đến 65 tỉ rupiah ở các kỳ đại hội trước, con số này là quá thấp, chỉ đủ cho khoảng 120 vận động viên tham dự, giảm mạnh so với 499 VĐV ở SEA Games 2021 và 599 VĐV ở SEA Games 2023. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quy mô đoàn mà còn trực tiếp đe dọa mục tiêu giành 87 huy chương vàng mà Indonesia đặt ra.

Đáng chú ý, chủ nhà Thái Lan đã loại bỏ nhiều nội dung thế mạnh của Indonesia, khiến nước này dự kiến mất khoảng 41 huy chương vàng. Nếu số lượng VĐV tiếp tục bị cắt giảm, thành tích của Indonesia có thể tụt xuống vị trí thứ 5 hoặc 6 toàn đoàn, thay vì duy trì vị trí thứ ba như hai kỳ đại hội gần nhất. Đây là vấn đề lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa các bên liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ ngân sách, nếu không Indonesia sẽ đối mặt nguy cơ đánh mất vị thế truyền thống tại đấu trường khu vực.

Xem thêm
0
267 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật