Sự ra đi của Alexander Isak vào phút chót đã khiến người hâm mộ Newcastle United không khỏi lo lắng, nhất là khi anh chuyển đến đối thủ trực tiếp Liverpool. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe, Newcastle vẫn có lý do để tin vào một mùa giải thành công phía trước.
Thực tế, dù thiếu vắng một trung phong thực thụ trong ba trận đầu mùa, Newcastle vẫn thể hiện lối chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng có nhiều hơn hai điểm. Các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy vấn đề của họ không nằm ở chiến thuật, mà là thiếu một chân sút sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Bộ đôi tân binh Yoane Wissa và Nick Woltemade hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán này. Wissa mang đến kinh nghiệm Premier League, còn Woltemade là tài năng trẻ được Eddie Howe đặc biệt kỳ vọng. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ với sự bổ sung của Jacob Ramsey càng khiến Newcastle trở nên mạnh mẽ.
Quan trọng nhất, Eddie Howe vẫn là điểm tựa vững chắc, người đã đưa Newcastle trở lại Champions League và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm. Chỉ cần Howe còn tại vị, Newcastle vẫn là một thế lực đáng gờm.