Việc Christian Eriksen chính thức ký hợp đồng với Wolfsburg đến năm 2027 là một động thái đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng châu Âu hè này. Sau khi rời Manchester United, Eriksen trở thành một trong những cầu thủ tự do giá trị nhất, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Wolfsburg đã tận dụng cơ hội này để bổ sung một tiền vệ dày dạn kinh nghiệm, đồng thời thể hiện rõ chiến lược cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình.
Giám đốc thể thao Sebastian Schindzielorz nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh và nguồn cảm hứng mà Eriksen sẽ mang lại, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn ở khía cạnh tinh thần. Sự xuất hiện của Eriksen cũng phù hợp với xu hướng “Đan Mạch hóa” của Wolfsburg, khi anh là cầu thủ Đan Mạch thứ 17 trong lịch sử câu lạc bộ. Điều này phản ánh tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Peter Christiansen, người từng thành công với chiến lược tương tự tại FC Copenhagen.