Doanh thu vượt xa dự tính ban đầu
FIFA dự kiến doanh thu trong năm 2026 thuộc chu kỳ tài chính 2023–2026 có thể vượt mốc 15 tỉ đô la Mỹ, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 11 tỉ đô la Mỹ được đưa ra trước giải. Gianni Infantino công bố thông tin này trong cuộc gặp đại diện các liên đoàn thành viên tại New York, một ngày trước trận chung kết World Cup 2026.
Tuy nhiên, đây vẫn là mức doanh thu dự kiến, chưa phải con số quyết toán cuối cùng. Infantino nói FIFA tin rằng tổ chức này có thể vượt mốc 15 tỉ đô la Mỹ, trong khi một số nguồn tin cho biết tổng thu nhập vẫn có khả năng tiếp tục tăng khi các khoản liên quan đến giải đấu được hoàn tất.
Vé và dịch vụ khán giả trở thành “mỏ vàng”
Một phần quan trọng trong mức tăng doanh thu đến từ bán vé và các gói dịch vụ cao cấp dành cho khán giả. Trong kế hoạch tài chính ban đầu, FIFA dự tính 2 mảng này mang về khoảng 3 tỉ đô la Mỹ. Nhu cầu xem trực tiếp rất lớn và mức giá cao trên thị trường bán lại đã giúp vé cùng dịch vụ khán giả trở thành những nguồn đóng góp nổi bật vào kết quả tài chính vượt dự báo.
World Cup 2026 cũng trở thành kỳ World Cup có mức giá vé cao nhất từ trước đến nay. Một số vé vòng bảng được mở bán từ khoảng 60 đô la Mỹ, trong khi hạng Front Category 1 ở trận chung kết được niêm yết tới 32.970 đô la Mỹ. Các gói dịch vụ đặc biệt cho trận chung kết thậm chí được chào bán ở mức khoảng 34.500 đô la Mỹ mỗi người.
Giá vé linh hoạt và hạng ghế siêu cao cấp
FIFA áp dụng cơ chế điều chỉnh giá theo nhu cầu, đồng thời bổ sung các khu vực ghế Front Category 1 đến Front Category 4 ở những vị trí được đánh giá đẹp nhất trong từng hạng vé. Riêng hạng Front Category 1 của trận chung kết có giá 32.970 đô la Mỹ, cao gấp nhiều lần mức niêm yết ban đầu của vé Category 1.
Thị trường bán lại chính thức cũng trở thành nguồn thu đáng kể. FIFA thu phí 15% từ người mua và thêm 15% từ người bán trong mỗi giao dịch, tương đương tổng phí 30% tính trên giá bán lại. Sự kết hợp giữa giá vé cao, cơ chế điều chỉnh theo nhu cầu, các hạng ghế mới và phí giao dịch trên thị trường thứ cấp đã góp phần quan trọng vào mức doanh thu kỷ lục.
Áp lực pháp lý quanh cách bán vé
Chính sách bán vé này đồng thời kéo theo cuộc điều tra của tổng chưởng lý New York và New Jersey. Tháng 5/2026, 2 cơ quan đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp thông tin về cách bán vé, mức giá và việc phân bổ vị trí ghế tại sân MetLife, nơi tổ chức 8 trận, trong đó có trận chung kết.
Cuộc điều tra tập trung vào phản ánh rằng một số người mua không được bố trí đúng khu vực ghế như quảng cáo, việc FIFA bổ sung các hạng ghế “Front Category” sau khi nhiều vé đã được bán, cùng khả năng lịch mở bán và các tuyên bố công khai góp phần đẩy giá lên cao. Theo thông báo của cơ quan chức năng, giá vé của hơn 90 trong tổng số 104 trận đã tăng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, với mức tăng trung bình khoảng 34% ở 3 hạng vé chính.
Sự quan tâm của giới chức cho thấy vé và dịch vụ khán giả không chỉ là một trong những động lực lớn nhất giúp FIFA vượt dự báo doanh thu, mà còn là phần nhạy cảm nhất trong bức tranh tài chính của World Cup 2026.