Xabi Alonso không đến Stamford Bridge để tiếp tục xoay xở với một đội hình thiếu ổn định. Sau khi ký hợp đồng 4 năm và bắt đầu công việc từ ngày 1/7, HLV người Tây Ban Nha đang từng bước xây dựng Chelsea theo hướng chặt chẽ, có tổ chức và linh hoạt với hệ thống 3 trung vệ. Trong đội hình đông đảo hiện tại, bộ khung 11 cầu thủ đá chính cũng dần được định hình.
Hàng thủ dần thành hình
Robert Sánchez vẫn chiếm ưu thế trong khung thành nhờ kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng bằng chân. Ở phía trên, Maxence Lacroix phù hợp với vai trò trung vệ lệch phải bởi tốc độ, khả năng bọc lót trong không gian rộng và kinh nghiệm thi đấu ở cả hàng thủ 3 lẫn 4 người. Levi Colwill nhiều khả năng giữ vị trí trung tâm, trong khi Reece James có thể được kéo xuống đá lệch phải hoặc lệch trái tùy yêu cầu chiến thuật.
Đưa James vào hàng thủ cũng là cách Xabi Alonso giảm bớt gánh nặng di chuyển cho đội trưởng Chelsea, đồng thời khai thác khả năng chuyền dài và phát triển bóng từ tuyến dưới. Wesley Fofana vẫn là phương án cạnh tranh đáng chú ý, nhưng tiền sử chấn thương khiến anh khó trở thành lựa chọn ổn định ngay từ đầu mùa.
Đôi cánh giàu tốc độ
Marco Palestra là ứng viên sáng giá ở hành lang phải. Hậu vệ người Italy ký hợp đồng đến năm 2033 và được đánh giá cao nhờ cường độ di chuyển, khả năng áp sát cùng lối chơi chủ động, rất gần với mẫu hậu vệ biên Alonso từng sử dụng tại Bayer Leverkusen. Bên trái, Jorrel Hato có lợi thế nhờ khả năng giữ bóng, bó vào trung lộ và chuyển đổi giữa vai trò hậu vệ với trung vệ.
Caicedo là điểm tựa
Moisés Caicedo gần như chắc suất ở trung tâm hàng tiền vệ. Xabi Alonso từng đánh giá cầu thủ người Ecuador là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, qua đó cho thấy vai trò đặc biệt của anh trong kế hoạch mới. Người đá cặp nhiều khả năng vẫn là Enzo Fernández, với nhiệm vụ luân chuyển bóng, giữ nhịp và kết nối giữa các tuyến.
Bộ đôi này mang lại sự cân bằng rõ rệt cho Chelsea. Caicedo chịu trách nhiệm thu hồi bóng, che chắn khoảng trống phía trước hàng thủ, còn Enzo giúp đội thoát pressing và đưa bóng lên khu vực tấn công.
Palmer và Rogers cùng xuất hiện
Hai vị trí sau tiền đạo thuộc về Cole Palmer và Morgan Rogers. Chelsea đã chi 117 triệu bảng cho Rogers sau mùa giải anh ghi 14 bàn, kiến tạo 12 lần trên mọi đấu trường cho Aston Villa. Alonso cũng công khai xác nhận đã có kế hoạch để Rogers thi đấu cùng Palmer thay vì buộc hai cầu thủ cạnh tranh một suất.
Palmer vẫn là trung tâm sáng tạo, trong khi Rogers mang đến sức mạnh, khả năng kéo bóng và những pha xâm nhập trực diện. Sự bổ trợ ấy có thể biến cặp hộ công của Chelsea thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất Premier League.
João Pedro dẫn dắt hàng công
João Pedro đang có nhiều lợi thế nhất trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong. Khả năng lùi sâu phối hợp, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và kéo giãn hàng thủ đối phương giúp tiền đạo Brazil phù hợp với lối chơi kiểm soát mà Xabi Alonso đang xây dựng. Sau mùa giải ghi 20 bàn, anh tiếp tục tạo dấu ấn bằng cú hat-trick chỉ trong 9 phút ở trận giao hữu với Western Sydney Wanderers.
Đội hình mạnh nhất của Chelsea vì thế có thể gồm Sánchez; Lacroix, Colwill, James; Palestra, Caicedo, Enzo, Hato; Palmer, Rogers; João Pedro. Alonso có nhiều phương án chất lượng, nhưng điều quan trọng không nằm ở việc đưa thật nhiều ngôi sao vào sân. Ông cần tạo ra một bộ khung rõ ràng, vận hành đồng bộ và đủ cân bằng để Chelsea trở lại cuộc đua danh hiệu.