Vụ việc Nepal đệ đơn kiện Malaysia lên FIFA đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới bóng đá châu Á. Nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ Hector Hevel của Malaysia ra sân dù không đủ điều kiện, do hồ sơ cá nhân không chính xác. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Malaysia, nhưng kết quả này có thể bị hủy nếu FIFA chấp nhận đơn kiện của Nepal, đồng thời trao 3 điểm cho đội bóng Nam Á.
Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi FIFA phát hiện hàng loạt cầu thủ Malaysia như Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal thực chất mang quốc tịch Tây Ban Nha, Argentina, Brazil, chứ không phải Malaysia. Những cầu thủ này đã làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia, khiến FIFA phải lên án mạnh mẽ và phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 11,5 tỷ đồng, cùng các án phạt cá nhân.
Dù FAM cố gắng đổ lỗi cho sai sót hành chính và ám chỉ bị đối thủ tấn công, nhưng sự thật đã được phơi bày. FIFA khẳng định: “Hành vi gian lận này làm suy giảm lòng tin vào tính công bằng của các giải đấu quốc tế.” Nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027 đang hiện hữu với Malaysia, trong khi các thuyết âm mưu về việc bị “ngăn cản” bị đánh giá là thiếu cơ sở. Vụ bê bối này tiếp tục khoét sâu vào vết thương uy tín vốn đã mong manh của bóng đá Malaysia.