Rashford từng có hai mùa giải ghi hơn 20 bàn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng sau khi huấn luyện viên này bị sa thải, phong độ của anh tụt dốc. Mùa 2022-2023, Rashford bùng nổ trở lại với 30 bàn thắng dưới thời Erik ten Hag, nhưng sang mùa 2023-24, anh chỉ ghi được 8 bàn. Những vấn đề ngoài sân cỏ cũng khiến mối quan hệ giữa Rashford và ban huấn luyện thêm căng thẳng.
Sau khi Erik ten Hag bị thay thế, huấn luyện viên Ruben Amorim không hài lòng với thái độ của Rashford và quyết định gạt anh khỏi kế hoạch thi đấu. Mùa 2024-2025, Rashford được cho mượn đến Aston Villa, nơi anh ghi 4 bàn và có 6 pha kiến tạo trong 17 trận. Tuy vậy, anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao nhất như kỳ vọng.
Cuối cùng, Rashford gia nhập Barcelona, nơi môi trường ổn định hơn đã giúp anh dần phục hồi sự tự tin. Dù từng bị Hansi Flick phạt vì đến muộn, Rashford vẫn chiếm được lòng tin của ban lãnh đạo Barcelona. Giám đốc thể thao Deco đánh giá cao màn trình diễn của Rashford và để ngỏ khả năng mua đứt anh vào mùa hè 2026 với giá 30 triệu bảng.