Ca can thiệp nhỏ nhưng ý nghĩa lớn
Scott McTominay sẽ trải qua một thủ thuật tim trong tuần tới sau khi Napoli phát hiện tiền vệ 29 tuổi mắc chứng rối loạn nhịp tim nhẹ, lành tính. Anh đã trở về Anh và dự kiến thực hiện thủ thuật tại khu vực Liverpool hoặc Manchester. Napoli xác định đây là phương án cần thiết để xử lý dứt điểm vấn đề, đồng thời đặt mục tiêu đưa McTominay trở lại sau đợt tập trung đội tuyển, nhiều khả năng ở trận gặp Frosinone vào cuối tuần 10-11/10.
McTominay vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh. Anh khẳng định mình cảm thấy ổn, thủ thuật đã được thống nhất từ trước với câu lạc bộ và gửi lời nhắn ngắn tới người hâm mộ Napoli rằng sẽ sớm trở lại. Việc điều trị khiến anh phải nghỉ hơn 1 tháng, bỏ lỡ một loạt trận quan trọng của Napoli và 4 trận đầu tiên của Scotland dưới thời HLV mới Sébastien Pocognoli.
PFA khác với phương pháp đốt tim truyền thống
Napoli xác nhận McTominay sẽ được điều trị bằng phương pháp đốt loạn nhịp tim bằng điện trường xung, thường được gọi tắt là PFA.
Rối loạn nhịp xảy ra khi các tín hiệu điện điều khiển nhịp tim hoạt động bất thường. Với PFA, bác sĩ đưa ống thông qua mạch máu tới tim rồi sử dụng các xung điện có cường độ cao để tác động chọn lọc lên vùng mô gây ra tín hiệu bất thường. Kỹ thuật này khác với những phương pháp sử dụng nhiệt hoặc lạnh.
Sau thủ thuật, quá trình trở lại của một cầu thủ chuyên nghiệp vẫn phải diễn ra từng bước. McTominay cần hồi phục, tăng dần cường độ vận động và được theo dõi trước khi nhận phép thi đấu. Napoli hiện tính toán anh sẽ trở lại sau quãng nghỉ đội tuyển đầu tháng 10.
Bóng đá từng chứng kiến nhiều trường hợp trở lại sau vấn đề tim
McTominay không phải cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên phải can thiệp vì vấn đề tim mạch. Adam Lallana từng phát hiện nhịp tim bất thường khi 18 tuổi, phải nghỉ khoảng 4-5 tháng rồi sau đó duy trì sự nghiệp đỉnh cao trong nhiều năm.
Colby Bishop trải qua phẫu thuật tim hở năm 2024 sau khi một nguy cơ được phát hiện trong quá trình kiểm tra trước mùa giải. Anh trở lại thi đấu chỉ vài tháng sau. Connor Goldson từng phải phẫu thuật vì chứng phình động mạch chủ nhưng cũng tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp.
Christian Eriksen, Daley Blind và Tom Lockyer là những trường hợp khác từng phải sử dụng thiết bị khử rung tim cấy ghép. Tuy nhiên, mức độ bệnh và phương pháp điều trị của họ khác đáng kể so với chứng rối loạn nhịp nhẹ, lành tính mà Napoli công bố ở McTominay.
Sàng lọc tim giúp phát hiện nguy cơ từ sớm
Bóng đá Anh đã triển khai chương trình kiểm tra tim cho cầu thủ trẻ chuyên nghiệp từ năm 1996. Quy trình gồm khai thác tiền sử sức khỏe, khám lâm sàng, điện tâm đồ và siêu âm tim.
Một nghiên cứu do Giáo sư Aneil Malhotra và các cộng sự thực hiện trên 11.168 cầu thủ trẻ cho thấy 42 người, tương đương khoảng 1 trên 266, được phát hiện bệnh lý tim có liên quan tới nguy cơ đột tử.
Điểm tích cực là 74% trong nhóm này có thể trở lại thi đấu sau khi được điều trị hoặc đánh giá nguy cơ đầy đủ. Việc phát hiện vấn đề vì thế không đồng nghĩa sự nghiệp phải kết thúc, nhưng quyết định trở lại luôn phụ thuộc vào loại bệnh và đánh giá y khoa của từng trường hợp.
Napoli và Scotland cùng mất một trụ cột
McTominay gia nhập Napoli từ Manchester United tháng 8/2024 chứ không phải mùa hè vừa qua. Ngay mùa đầu tiên tại Italy, anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong chức vô địch Serie A và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải 2024/25.
Sự vắng mặt của anh vì thế ảnh hưởng trực tiếp tới Napoli dưới thời Massimiliano Allegri. McTominay dự kiến bỏ lỡ các trận gặp Inter Milan, Arsenal, Bologna và Fiorentina trước khi giải đấu tạm nghỉ.
Scotland cũng chịu tổn thất đáng kể. Đội tuyển của Sébastien Pocognoli bắt đầu Nations League bằng 4 trận trong 11 ngày, gặp Slovenia ngày 26/9, Switzerland ngày 29/9, North Macedonia ngày 3/10 và Slovenia ngày 6/10. McTominay nhiều khả năng vắng toàn bộ loạt đấu này.
Ưu tiên lúc này không phải rút ngắn thời gian nghỉ bằng mọi giá. Napoli đã xác định mốc trở lại sau kỳ tập trung đội tuyển, tạo cho McTominay khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành thủ thuật, hồi phục và chỉ trở lại sân khi các đánh giá y tế cho phép.