Quyết định mở rộng và những tranh cãi
Việc FIFA quyết định nâng số đội tham dự World Cup 2026 lên 48, thay vì 32 như bảy kỳ gần nhất, đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một mặt, sự mở rộng này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội cho nhiều quốc gia hơn, khi chỉ dưới 25% trong tổng số 211 thành viên FIFA được góp mặt. Tuy nhiên, không ít người lo ngại về nguy cơ giải đấu trở nên cồng kềnh, kéo theo sự sụt giảm về chất lượng và tính cạnh tranh.
Arsene Wenger bảo vệ quyết định của FIFA
Trước những lo ngại này, giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, ông Arsene Wenger, đã lên tiếng bảo vệ quyết định mở rộng. Phát biểu tại Trung tâm Kennedy, ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng 48 đội là con số hợp lý. Vẫn còn 75% đội tuyển không có vé dự World Cup.” Wenger cũng dẫn chứng U17 World Cup với 48 đội vẫn đảm bảo chất lượng, khẳng định: “Không ai đến đây tình cờ. Họ giành suất bằng thực lực.”
Đảm bảo chất lượng tổ chức và điều kiện thi đấu
Wenger cho biết FIFA đã rút ra nhiều bài học từ Club World Cup 2025 tại Mỹ, đặc biệt về chất lượng mặt sân và điều kiện thi đấu trong thời tiết khắc nghiệt. “Chúng tôi tin mặt sân sẽ đạt chuẩn khi được bảo dưỡng, không tổ chức trận nào trong hai tháng trước giải,” ông nói, thể hiện sự tự tin vào công tác tổ chức.