Ronaldo trước cơ hội “hái tiền” từ mô hình chia sẻ mới của Saudi Pro League

Man Utd đau đầu khi "thần đồng" Gabriel đàm phán với Barcelona

INEOS lao đao: Cả 4 đội đều khởi đầu bết bát

Vũ Dân

18 tuổi, ghi bàn ở cả FA Cup lẫn Cúp Liên đoàn: McAidoo có gì đặc biệt?

Ryan McAidoo đang tiến rất nhanh tại Man City. Mới 18 tuổi, anh đã ghi bàn ở FA Cup và Cúp Liên đoàn, được Enzo Maresca giữ lại tập cùng đội một và bắt đầu có những phút thi đấu tại Premier League. Dù vậy, để từ một tài năng trẻ được HLV đánh giá cao trở thành lựa chọn thường xuyên ở 2 cánh, McAidoo vẫn còn nhiều việc phải làm.

Mẫu chạy cánh Maresca ưa thích

McAidoo thuận chân trái nhưng có thể chơi ở cả 2 biên. Anh nổi bật nhờ tốc độ, khả năng đi bóng thẳng vào hàng thủ và sự tự tin trong những pha một đấu một.

Maresca từng gọi McAidoo là mẫu cầu thủ chạy cánh ông yêu thích. Cầu thủ 18 tuổi thường chủ động nhận bóng, đối đầu trực tiếp với hậu vệ và tìm cách vượt người thay vì chọn phương án chuyền an toàn.

Đó cũng là kiểu cầu thủ Man City cần khi gặp đối thủ lùi sâu. Chỉ một pha qua người thành công ở biên cũng có thể kéo lệch hàng thủ, mở khoảng trống cho đồng đội xâm nhập hoặc tạo cơ hội đưa bóng vào vòng cấm.

McAidoo đã duy trì khả năng tạo đột biến từ cấp độ trẻ. Ở mùa đầu tại U18 Premier League North, anh ghi 10 bàn sau 19 trận. Tại UEFA Youth League, anh góp dấu giày vào 6 bàn sau 9 trận.

Tận dụng từng phút được trao

McAidoo ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội một trước Exeter tại FA Cup đầu năm 2026. Đến trận gặp Norwich ngày 17/9, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0.

Với một cầu thủ trẻ, cơ hội ở đội một thường chỉ đến trong quãng thời gian ngắn cuối trận. McAidoo chưa thể thay đổi thứ tự lựa chọn trên hàng công Man City chỉ bằng 2 bàn thắng, nhưng anh đã biết cách để lại dấu ấn khi được trao cơ hội.

Cầu thủ 18 tuổi từng thừa nhận đá chính giúp anh dễ bắt nhịp hơn. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh hiện tại, khả năng tạo khác biệt chỉ sau 10 hoặc 15 phút vào sân có thể quyết định việc anh được Maresca trao thêm bao nhiêu cơ hội ở những trận tiếp theo.

Suất đá ở 2 cánh không dễ giành

Man City hiện có nhiều lựa chọn ở 2 biên. Antoine Semenyo, Jérémy Doku, Iliman Ndiaye và Allan Elias đều cạnh tranh trực tiếp, trong khi Phil Foden hay Rayan Cherki cũng có thể được kéo ra cánh tùy cách sắp xếp của Maresca.

Với McAidoo, khả năng đi bóng và thắng trong các pha một đấu một mới chỉ là nền tảng. Anh cần biến những tình huống đó thành bàn thắng, kiến tạo hoặc cơ hội rõ rệt cho đồng đội thường xuyên hơn.

Cầu thủ 18 tuổi cũng xác định mục tiêu cải thiện số bàn thắng, kiến tạo và sự ổn định. Một trận chơi hay có thể giúp anh được chú ý, nhưng chỉ những màn trình diễn tốt liên tiếp mới giúp McAidoo tiến gần hơn đến suất thi đấu thường xuyên.

Maresca đã mở đường bằng cách giữ anh lại đội một. Phần còn lại phụ thuộc vào cách McAidoo tận dụng từng lần được trao cơ hội trong cuộc cạnh tranh vốn rất khốc liệt ở 2 cánh Man City.

0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Mạng lưới bóng đá gắn với INEOS đang trải qua giai đoạn khó khăn khi Manchester United nam, nữ, Nice và Lausanne-Sport đều khởi đầu mùa 2026/27 không như mong đợi. Tuy nhiên, cấu trúc quản lý hiện tại không hoàn toàn giống nhau. INEOS có quyền điều hành bóng đá tại Manchester United, còn Nice và Lausanne được đặt trong cơ chế blind trust để đáp ứng các quy định của UEFA.

Man United khựng lại ở cả đội nam lẫn đội nữ

Đội nam Manchester United hiện đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh với 4 điểm sau 4 vòng. Hàng thủ nhận ít nhất 2 bàn ở 3 trong 4 trận đầu, đội bóng bị loại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh và vừa thua derby Manchester dù Man City chỉ còn 10 người từ phút 23.

Đội nữ Man United còn chật vật hơn khi đứng thứ 14, cuối bảng Women's Super League sau 2 trận toàn thua. Họ thua London City Lionesses 1-2 ở vòng mở màn rồi nhận thất bại 0-5 trước Chelsea, mới ghi 1 bàn và thủng lưới 7 lần.

Sau khi Marc Skinner rời đội vào cuối tháng 8, Eva Olid được bổ nhiệm thay thế ngay trước mùa giải. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khởi đầu nhiệm kỳ bằng 2 thất bại liên tiếp, trong khi cách đầu tư và xây dựng lực lượng cho đội nữ dưới thời INEOS tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Nice và Lausanne cùng đứng cuối bảng

Tại Pháp, Nice đang đứng thứ 18, cuối bảng Ligue 1 với 2 điểm sau 4 trận. Đội bóng chưa thắng, hòa 2 và thua 2, mới ghi 1 bàn trong khi thủng lưới 5 lần. Nice hiện được đặt trong cơ chế blind trust để đáp ứng các quy định của UEFA về sở hữu nhiều CLB.

Lausanne-Sport tại Thụy Sĩ cũng đang đứng cuối bảng Swiss Super League sau chuỗi kết quả không tốt ở những vòng đầu. Đội bóng này cũng nằm trong cơ chế blind trust, đồng nghĩa INEOS và Sir Jim Ratcliffe hiện không trực tiếp kiểm soát hoặc có ảnh hưởng quyết định tới hoạt động của Lausanne.

Việc cả Manchester United nam, nữ, Nice và Lausanne cùng khởi đầu khó khăn khiến hiệu quả của hệ sinh thái bóng đá gắn với INEOS tiếp tục nhận nhiều sự chú ý, dù quyền quản lý của tập đoàn tại từng CLB hiện không giống nhau.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

JJ Gabriel mới 15 tuổi nhưng đang đặt Manchester United trước một bài toán khó trong việc giữ chân một trong những tài năng sáng giá nhất học viện. Trong lúc đội bóng Old Trafford vẫn tìm cách thuyết phục anh ở lại, cầu thủ tấn công này đã tới Barcelona để đàm phán về khả năng chuyển đi.

Man Utd bất ngờ trước yêu cầu ra đi

Gabriel đã gửi yêu cầu chính thức đề nghị Man Utd hủy đăng ký của mình ngay lập tức. Quyết định này khiến CLB bất ngờ, nhất là khi Gabriel được xem là một trong những tài năng nổi bật nhất học viện và vừa ghi hat-trick trong trận ra mắt UEFA Youth League trước Sabah.

Fabrizio Romano cho biết Man Utd đánh giá Gabriel thuộc nhóm tài năng trẻ xuất sắc nhất họ từng sở hữu. Tuy nhiên, cầu thủ 15 tuổi đã không tập luyện cùng CLB kể từ sau trận gặp Sabah, trong lúc tương lai của anh trở nên ngày càng khó đoán.

Man Utd vẫn muốn thuyết phục Gabriel

Man Utd chưa từ bỏ hy vọng giữ chân Gabriel. CLB muốn tiếp tục trao đổi với cầu thủ, gia đình và những người đại diện để tìm giải pháp, đồng thời không muốn ép anh ở lại bằng mọi giá.

Sir Jim Ratcliffe, các giám đốc và HLV Michael Carrick được cho là sẽ cùng tham gia quá trình tìm hướng giải quyết. Carrick cũng nhấn mạnh Gabriel vẫn còn rất trẻ và tình hình cần được xử lý cẩn thận, với sự quan tâm tới quyền lợi của cầu thủ.

Barcelona trở thành một lựa chọn cụ thể

Trong lúc Man Utd tìm cách giữ người, Gabriel đã rời Anh và có mặt tại Barcelona. Ngày 18/9, tài năng 15 tuổi tiến hành các cuộc trao đổi về khả năng chuyển tới đội bóng xứ Catalonia. Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng nằm trong nhóm CLB quan tâm.

Man Utd đã từ chối yêu cầu hủy đăng ký của Gabriel. Tuy nhiên, anh sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10 và có khả năng xin hộ chiếu EU nhờ nguồn gốc gia đình. Nếu đáp ứng các quy định liên quan, yếu tố này có thể mở đường để Gabriel chuyển tới một CLB thuộc Liên minh châu Âu.

Dù vậy, khả năng rời Man Utd vào thời điểm đó không phải thủ tục tự động. Bất kỳ vụ chuyển nhượng quốc tế nào của Gabriel vẫn phải đáp ứng quy định dành cho cầu thủ vị thành niên và cần được FIFA phê chuẩn. Tương lai của tài năng 15 tuổi vì thế vẫn phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán trong những tuần tới.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Cuộc khởi đầu chật vật của Manchester United mùa này không chỉ khiến Michael Carrick chịu nhiều sức ép, mà còn kéo giám đốc bóng đá Jason Wilcox vào tâm điểm tranh luận. Sau 4 vòng Premier League và cú ngã tại Cúp Liên đoàn, những quyết định ở cấp thượng tầng cũng bắt đầu bị đặt dưới áp lực lớn hơn.

Carrick chịu sức ép sau khởi đầu khó khăn

Carrick được bổ nhiệm chính thức vào ngày 22/5, sau khi giúp Man Utd kết thúc Premier League mùa trước ở vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng mới có 4 điểm sau 4 vòng mùa này với 1 thắng, 1 hòa và 2 thất bại.

Sức ép tăng thêm khi Man Utd thua ngược Brighton 2-3 ngay tại Old Trafford ở vòng 3 Cúp Liên đoàn. Đội chủ nhà dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút nhờ Shea Lacey và Mason Mount, nhưng để đối thủ ghi liền 3 bàn và bị loại.

Truyền thông Italia đưa Antonio Conte vào nhóm ứng viên có thể thay Carrick nếu Man Utd quyết định đổi HLV. Chiến lược gia người Ý hiện tự do sau khi rời Napoli cuối mùa trước. Tuy nhiên, TEAMtalk và Laurie Whitwell đều đưa thông tin phía INEOS hiện chưa có kế hoạch sa thải Carrick. Vị trí của HLV 45 tuổi vẫn an toàn ở thời điểm này, dù kết quả trong thời gian tới sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của ông.

Wilcox vẫn được cho là ủng hộ Carrick

Mark Goldbridge, người dẫn chương trình và là CĐV Man Utd có hơn 1,1 triệu người theo dõi trên X, cho rằng trong ban lãnh đạo có ý kiến khác nhau về tương lai Carrick. Goldbridge viết rằng một thành viên không bị thuyết phục bởi HLV này, nhưng người đó không phải Jason Wilcox.

Theo Goldbridge, Wilcox vẫn ủng hộ Carrick và muốn CLB kiên định với lựa chọn dài hạn. Thông tin này cũng tương đồng với những cập nhật khác về việc giám đốc bóng đá Man Utd ưu tiên sự ổn định thay vì thay HLV chỉ sau vài kết quả không tốt.

Wilcox cũng chịu nhiều chỉ trích

Bản thân Wilcox lại bị Goldbridge công kích gay gắt. Ông viết rằng “mọi thứ Wilcox chạm vào đều là thảm họa”, đồng thời đặt dấu hỏi về hồ sơ của giám đốc bóng đá Man Utd và vai trò của ông trong những quyết định chuyên môn quan trọng.

Wilcox gia nhập Man Utd từ tháng 4/2024. Trong quãng thời gian ông làm việc tại Old Trafford, Erik ten Hag rồi Ruben Amorim lần lượt rời ghế HLV trưởng. Carrick hiện được cho là vẫn nhận được sự ủng hộ của Wilcox, nhưng khởi đầu với 4 điểm sau 4 vòng Premier League cùng việc sớm dừng bước ở Cúp Liên đoàn khiến cả HLV trưởng lẫn bộ phận điều hành bóng đá đều phải chịu áp lực lớn hơn.

Xem thêm
0
47 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Williams Minh Hoàng là 1 trong 2 gương mặt mới của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Tiền đạo 19 tuổi cao 1,90 m, có tốc độ tốt và thường xuyên tìm khoảng trống phía sau hàng thủ. Những phẩm chất đó giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án để kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son.

Williams phù hợp với vai trò hỗ trợ Xuân Son

Williams chơi 17 trận, có 13 lần đá chính và ghi 6 bàn tại V.League 2025/26. Anh không phải mẫu trung phong chỉ hoạt động trong vòng cấm, mà thường di chuyển rộng và tận dụng tốc độ để khai thác khoảng trống.

Ở CLB Công an TP.HCM, Williams từng được bố trí phía sau Tiến Linh. Trước PVF-CAND, anh phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi kiến tạo cho Ngô Đăng Khoa. Ở chung kết Cúp Quốc gia gặp Ninh Bình, tiền đạo 19 tuổi tiếp tục băng xuống sau hàng thủ, đón đường chọc khe, vượt qua Đặng Văn Lâm và ghi bàn.

Cách chơi này phù hợp với vai trò đá cạnh hoặc hỗ trợ Xuân Son hơn là cạnh tranh trực tiếp vị trí trung phong.

Williams có thể phối hợp với Xuân Son ra sao

Nếu đá cùng Xuân Son, Williams phù hợp với vai trò tiền đạo thứ hai. Xuân Son làm điểm tựa ở trung lộ, tranh chấp và giữ bóng, còn Williams di chuyển quanh anh để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Williams cũng có thể xuất phát chếch sang một bên rồi chạy chéo vào trong. Cách bố trí này giúp 2 tiền đạo không giẫm vị trí, đồng thời tạo thêm phương án khi bóng được đưa ra biên hoặc khi Xuân Son kéo trung vệ khỏi vị trí.

Trong sơ đồ 3-5-2, Xuân Son đá cao nhất, Williams hoạt động rộng hơn, còn Quang Hải hoặc Hoàng Đức tìm những đường chuyền vào khoảng trống cho tiền đạo 19 tuổi bứt tốc.

Sự kết hợp phù hợp nhất nằm ở việc mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Xuân Son làm điểm tựa và thu hút trung vệ, Williams dùng tốc độ để tấn công phía sau.

Williams và Đình Bắc mang đến hai kiểu tấn công khác nhau

Đình Bắc mạnh ở tốc độ, khả năng xâm nhập và thường nguy hiểm khi xuất phát lệch biên rồi bó vào trong.

Williams có thể chơi gần trung vệ hơn nhờ thể hình tốt, đồng thời vẫn đủ tốc độ để băng xuống phía sau hàng thủ. Nhờ đó, HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn nếu muốn chuyển từ hàng công 3 người sang cặp tiền đạo.

Williams hiện chưa phải phương án chắc chắn cho đội hình xuất phát. Anh mới có 2 lần vào sân từ ghế dự bị tại V.League 2026/27 và chưa ghi bàn. Trong giai đoạn đầu, tiền đạo 19 tuổi có thể phù hợp hơn với vai trò vào sân trong hiệp 2, khi đối thủ bắt đầu xuống sức và để lộ nhiều khoảng trống hơn.

Kim Sang-sik không cần Williams chơi giống Xuân Son. Tốc độ, khả năng chạy sau lưng hàng thủ và cách di chuyển khác biệt mới là những thứ giúp anh mở thêm phương án cho hàng công tuyển Việt Nam.

Xem thêm
0
8,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 mà không có Đoàn Văn Hậu, trong khi Nguyễn Văn Vĩ cũng vắng mặt vì chấn thương. HLV Kim Sang-sik sẽ phải sắp xếp lại cả hành lang trái, thay vì chỉ tìm một phương án thay trực tiếp Văn Hậu.

Cánh trái thiếu cả Văn Hậu lẫn Văn Vĩ

Tại ASEAN Cup 2026, Văn Hậu chủ yếu chơi trung vệ lệch trái trong hàng thủ 3 người, còn Văn Vĩ phụ trách hành lang biên. Ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, Xuân Mạnh, Văn Hậu và Thành Chung tạo thành bộ 3 trung vệ, phía ngoài là Tiến Anh và Văn Vĩ.

Khi Văn Hậu vắng mặt, tuyển Việt Nam mất một trung vệ thuận chân trái, mạnh trong tranh chấp, có thể bọc lót phía sau cầu thủ chạy cánh và tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Việc Văn Vĩ chấn thương khiến HLV Kim Sang-sik đồng thời phải tìm phương án mới cho hành lang trái.

Quang Vinh phù hợp với cánh trái

Cao Pendant Quang Vinh là phương án phù hợp nếu HLV Kim Sang-sik muốn tiếp tục khai thác nhiều ở biên trái. Mùa 2025/26, hậu vệ CAHN đá chính cả 24 trận tại V-League. Ở vòng loại Asian Cup 2027, anh cũng có 5 lần xuất phát, thi đấu tổng cộng 446 phút.

Quang Vinh có xu hướng dâng cao, phối hợp chồng biên rồi xuống gần đáy sân trước khi căng ngang hoặc trả bóng vào trong. Cách chơi này phù hợp với Xuân Son, người thường hoạt động trong vòng cấm và cần những đường chuyền từ biên để băng cắt dứt điểm.

Tốc độ cùng khả năng tranh chấp giúp Quang Vinh có thể đáp ứng yêu cầu lên công về thủ liên tục ở hành lang trái.

Tuấn Tài mang đến một cách đánh khác

Phan Tuấn Tài chơi 26 trận tại V-League 2025/26, trong đó có 25 lần đá chính. Anh cũng có thể chơi cả cầu thủ chạy cánh lẫn trung vệ lệch trái.

Khác với Quang Vinh, Tuấn Tài không cần thường xuyên xuống sát đáy biên. Điểm mạnh của anh nằm ở những quả tạt sớm bằng chân trái. Ở chung kết ASEAN Cup gặp Thái Lan, Tuấn Tài vào thay Văn Vĩ từ phút 9 rồi có đường tạt để Xuân Son đánh đầu trúng khung gỗ. Sau đó, một pha đưa bóng từ cánh trái của anh cũng mở ra tình huống Đỗ Hoàng Hên dứt điểm chạm cột trước khi bóng đi vào lưới.

Những quả tạt sớm của Tuấn Tài giúp tuyển Việt Nam đưa bóng vào vòng cấm nhanh hơn, trước khi hàng thủ đối phương kịp lùi về và sắp xếp lại đội hình.

Quang Vinh và Tuấn Tài có thể cùng đá

Quang Vinh và Tuấn Tài không nhất thiết phải cạnh tranh cùng một vị trí. HLV Kim Sang-sik có thể xếp Tuấn Tài đá trung vệ lệch trái, còn Quang Vinh phụ trách hành lang biên.

Cách bố trí này giúp tuyển Việt Nam vẫn có một cầu thủ thuận chân trái ở hàng thủ, đồng thời tận dụng tốc độ và khả năng dâng cao của Quang Vinh bên ngoài. Khả năng phòng ngự có thể thay đổi khi thiếu Văn Hậu, nhưng cánh trái sẽ có thêm phương án triển khai bóng và tấn công.

Điều Kim Sang-sik cần lúc này không phải tìm một người thay Văn Hậu theo đúng khuôn cũ, mà là sắp xếp nhân sự phù hợp để bên trái vận hành ổn định.

Xem thêm
0
5,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật