TPHCM: Công khai lương thưởng của "sếp công ích"

TPHCM: Công khai lương thưởng của "sếp công ích"

UBND TP.HCM yêu cầu các công ty công ích báo cáo trung thực mức lao động thực tế so với định mức lao động hiện nay và đề xuất điều chỉnh bộ định mức đã lạc hậu, gây lãng phí ngân sách, gửi UBND TP.HCM trước ngày 1/10/2013.
Vụ lương khủng: Phải bù đắp thiệt hại cho NLĐ

Vụ lương khủng: Phải bù đắp thiệt hại cho NLĐ

Sau khi Thành ủy TP HCM công bố hình thức kỷ luật 8 lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) công ích, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh Sở LĐ-TB-XH TP, cho biết dự kiến đầu tuần tới, cơ quan này sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình khắc phục sai phạm trong sử dụng lao động và tiền lương tại các DN nói trên.
Cách chức hàng loạt sếp nhận lương "khủng"

Cách chức hàng loạt sếp nhận lương "khủng"

Chiều 12/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chính thức công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với các cá nhân, tập thể liên quan đến bốn doanh nghiệp công ích chi lương “khủng” cho lãnh đạo.
“Sếp" nước sạch HN tiết lộ mức lương

“Sếp" nước sạch HN tiết lộ mức lương

Có mặt tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 10/9, PV đề nghị ông Nguyễn Như Hải - TGĐ Công ty nước sạch Hà Nội cho biết mức thu nhập.
Vụ lương "khủng": Vẫn còn cò kè

Vụ lương "khủng": Vẫn còn cò kè

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM tiếp tục khẳng định việc hướng dẫn doanh nghiệp công ích tính toán đơn giá tiền lương theo mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng/tháng là đúng quy định, trong khi những doanh nghiệp này lại cho rằng tính như vậy là thấp.
Nhận lương "khủng" sai là tham nhũng

Nhận lương "khủng" sai là tham nhũng

Đó là ý kiến của TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khi trao đổi với PV Báo Giao thông xung quanh câu chuyện “lương khủng” xảy ra tại 4 doanh nghiệp công ích trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị phát giác mới đây.
Vụ lương "khủng": Dối trên, lừa dưới!

Vụ lương "khủng": Dối trên, lừa dưới!

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết báo cáo của một số doanh nghiệp công ích khối sở, ngành ở TP HCM thể hiện nhiều điểm chưa chính xác, nếu không nói là gian dối.
Vụ lương "khủng": Không truy thu của NLĐ

Vụ lương "khủng": Không truy thu của NLĐ

“Quan điểm của TP là không được lấy một xu nào từ người lao động, kể cả chi cho người lao động vượt khung. Họ đâu có lỗi”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà khẳng định như vậy tại buổi họp với báo chí xung quanh vấn đề “lương khủng” của 4 doanh nghiệp công ích sai phạm, chiều 5/9.
Vụ lương khủng: Thu hồi ngay tiền chi sai

Vụ lương khủng: Thu hồi ngay tiền chi sai

Đó là kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong cuộc họp ngày 3/9 về tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm tại bốn doanh nghiệp (DN) dịch vụ công ích TP. Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra các DN dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN