Vụ lương khủng: Thu hồi ngay tiền chi sai

Đó là kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong cuộc họp ngày 3/9 về tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm tại bốn doanh nghiệp (DN) dịch vụ công ích TP. Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra các DN dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, sai phạm của cán bộ lãnh đạo các công ty TNHH MTV Công ty Thoát nước đô thị TP, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công viên cây xanh TP đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Do đó, cần phải đình chỉ các chức vụ về Đảng đối với người đang giữ chức danh bí thư đảng ủy cơ sở, tạm đình chỉ các chức vụ đối với người giữ chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc các công ty nêu trên và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy hướng dẫn Ban thường vụ Đảng ủy sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm điểm cá nhân và tập thể có liên quan của bốn công ty nêu trên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao UBND TP chỉ đạo sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu bố trí người thay thế. Chỉ đạo thu hồi ngay, đầy đủ, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền chi cho viên chức quản lý sai quy định của pháp luật.

“Dùng khoản tiền thu hồi được để thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật”, Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh.

Vụ lương khủng: Thu hồi ngay tiền chi sai - 1

Trong khi sếp công ty thoát nước lĩnh lương khủng 2,6 tỷ đồng/năm, người dân TP.HCM vẫn phải lội nước sau mưa. Ảnh chụp trên tuyến đường Hòa Bình (đoạn trước công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP.HCM) tối 3/9.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là quản lý, sử dụng lao động, tài chính, tài sản… nếu phát hiện thêm sai phạm thì kiến nghị xử lý nghiêm minh và báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cuối tháng 9/2013.

Ngoài các cá nhân nêu trên, tập thể đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên, các phó giám đốc, kế toán trưởng, và các cán bộ đảng viên khác có liên quan cũng bị kiểm điểm làm rõ sai phạm trong vụ việc này.

Khắc phục tình trạng độc quyền trong thực hiện dịch vụ công ích

Liên quan tới vấn đề này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo sở - ngành liên quan khẩn trương rà soát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với DN công ích trên địa bàn TP.

“Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng lao động, tiền lương, tài chính, tài sản, mặt bằng, nhà xưởng… để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý theo thẩm quyền, khắc phục cho được tình trạng sơ hở hoặc buông lỏng quản lý. Đặc biệt là sớm có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng độc quyền trong thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn TP và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước tháng 10/2013”, Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao ban thường vụ quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở có tổ chức Đảng trong DN dịch vụ công ích (ngoài bốn DN nêu trên) trực thuộc quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở tổ chức kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của DN dịch vụ công ích… phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm, vượt thẩm quyền thì kiến nghị xử lý. Công tác này báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cuối tháng 9/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Sa ([Tên nguồn])
Lãnh đạo công ty lĩnh lương khủng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN