"Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" ăn loại quả giá 1 triệu đồng/kg để trẻ đẹp ở tuổi 51

Nữ diễn viên sinh năm 1971 vẫn được nhắc đến như "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc bởi vẻ đẹp thắng thời gian.

"Quốc bảo nhan sắc Hàn Quốc" ăn loại quả giá 1 triệu đồng/kg để trẻ đẹp ở tuổi 51 - 1

Nữ diễn viên Lee Young Ae sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, thoát tục.

Lee Young Ae sinh năm 1971 tại Seoul, Hàn Quốc. Nữ diễn viên được không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn được biết đến đông đảo ở các quốc gia châu Á nhờ thành công của bộ phim "Nàng Dae Jang Geum".

Lee Young Ae được ngưỡng mộ khi không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Văn học Đức của Đại học Han Yang và cao học chuyên ngành Kịch nghệ và Điện ảnh của Đại học Chung Ang.

Lee Young Ae được xem là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc.

Lee Young Ae được xem là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc.

Vẻ đẹp của Lee Young Ae khi đóng Dae Jang Geum (bên trái) và hiện tại (bên phải).

Năm 2009, Lee Young Ae kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jeong Ho Young. Năm 2011 hai vợ chồng nữ diễn viên đón cặp sinh đôi 1 trai, 1 gái. Ở tuổi 51, Lee Young Ae vẫn giữa được vẻ ngoài trẻ trung khiến không ít người phải trầm trồ.

Sử dụng máy massage

Khó có thể tin Lee Young Ae đã 51 tuổi.

Lee Young Ae chú ý đến việc chăm sóc da. Đây cũng là cách giúp cô nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Ở tuổi trung niên, vấn đề chống lão hóa được nhiều người quan tâm.

Bên cạnh việc sử dụng các loại mỹ phẩm có thành phần chống oxy hóa, Lee Young Ae còn chú ý đến lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi đúng giờ để làn da phục hồi từ bên trong.

Đặc biệt, cô dùng máy massage da để nâng cơ, tăng cường lưu thông máu để làn da căng mọng. Đồng thời nó giúp tinh chất từ mỹ phẩm thẩm thấu vào da tốt hơn, phát huy hiệu quả tối đa. 

Lee Young Ae chú ý chăm sóc da từ trong ra ngoài.

Lee Young Ae chú ý chăm sóc da từ trong ra ngoài.

Ăn nho để giảm cân

Hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa cũng không dìm được vẻ đẹp của cô.

Khi muốn giảm cân, Lee Young Ae sẽ ăn nho và uống nước lọc. Tốt nhất là bạn nên ăn cả vỏ và hạt nho. Nếu bạn lo sợ nho không sạch thì hãy ngâm chúng với nước muối và rửa lại nhiều lần dưới vòi nước. Lee Young Ae áp dụng chế độ ăn này trong vòng từ 5 đến 7 ngày.

Buổi sáng, cô uống 1, 2 cốc nước lọc sau đó 30 phút cô sẽ ăn nho. Bữa trưa, Lee Young Ae ăn uống như bình thường. Bữa tối của cô có nước ép nho. Nho Hàn Quốc có nhiều loại, trong đó nho sữa giá giao động từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/kg, nho đen khoảng 700 nghìn/kg. 

Kết hợp với việc tập luyện sẽ tăng thêm hiệu quả. Dù Lee Young Ae nói rằng mình không phải là người yêu thích thể thao. 

Khi muốn giảm cân, Lee Young Ae sẽ chọn nho là thực phẩm chính.

Nguồn: [Link nguồn]

2 bà mẹ Hàn Quốc dù đã 30 tuổi vẫn ”mặt búng ra sữa”, có người khiến nam sinh xin số

Vẻ trẻ trung của hai nàng mẫu này khiến người ta khó có thể tin họ đã 30 tuổi thậm chí đã kết hôn và làm mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN