Vắng khách thuê, shophouse ở Đà Nẵng nhếch nhác, cỏ mọc um tùm

Nhiều dãy shophouse tại Đà Nẵng đang trong cảnh ế khách, xuống cấp trầm trọng, cây cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Một thời gian dài không có khách thuê, nhiều khu shophouse trên địa bàn Đà Nẵng dần hoang hóa, nhếch nhác, cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Ghi nhận của PV tại dãy shophouse Halla Jade Residence Đà Nẵng (quận Hải Châu) của Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, dù ở vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm Đà Nẵng với nhiều tiện ích xung quanh nhưng rất vắng vẻ.

Dãy shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc xuống cấp trầm trọng, nhiều căn rào tôn xung quanh tạo nên cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Dãy shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc xuống cấp trầm trọng, nhiều căn rào tôn xung quanh tạo nên cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Các căn shophouse đóng cửa im ỉm, cỏ dại mọc um tùm tạo nên khung cảnh nhếch nhác giữa lòng đô thị. Một số vị trí còn trở thành nơi vứt các vật dụng bỏ đi.

Theo khảo sát, vào thời điểm năm 2019, mỗi căn shophouse ở đây được thuê với giá hàng chục triệu đồng/tháng.

Thế nhưng hiện nay dù giá thuê đã giảm khoảng 40% vẫn không có khách. Nhiều căn shophouse đang treo biển cho thuê hoặc bán.

Tương tự, tại dự án Kim Long City (quận Liên Chiểu) với mặt tiền là đường Nguyễn Sinh Sắc rộng lớn, gần biển cũng trong cảnh đìu hiu, hoang hóa.

Các căn shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc bắt đầu hoang hóa, cỏ mọc um tùm

Các căn shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc bắt đầu hoang hóa, cỏ mọc um tùm

Những căn shophouse tại đây bị bỏ không lâu ngày bắt đầu xuống cấp. Nhìn từ bên ngoài đã lên rêu mốc, cỏ mọc cao quá đầu người, dây leo bám lên tận cửa kính. Bên trong một số căn đã xuất hiện cả rác thải nhựa.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho biết, sẽ cho kiểm tra, xử lý tình trạng nhếch nhác này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Theo giới chuyên môn, việc shophouse ế ẩm là do ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19. Thời điểm trước khi dịch bùng phát, nhu cầu thuê shophouse để ở, kinh doanh rất sôi động.

Nhưng hiện nay lượng khách du lịch vẫn chưa trở lại nên nhu cầu thuê, mua shophouse gần như không có. Đó là chưa kể đến một số khu có vị trí không thuận lợi, xa các vùng tiện ích.

Các căn shophouse ế ẩm, bỏ không thời gian dài

Các căn shophouse ế ẩm, bỏ không thời gian dài

Bên trong hoang phế, xuất hiện rác thải nhựa

Bên trong hoang phế, xuất hiện rác thải nhựa

Dây leo bám lên tận cửa một căn shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc

Dây leo bám lên tận cửa một căn shophouse trên đường Nguyễn Sinh Sắc

Nhiều căn được rao bán, cho thuê thời gian dài nhưng vẫn ế khách

Nhiều căn được rao bán, cho thuê thời gian dài nhưng vẫn ế khách

Dãy shophouse Halla Jade (quận Hải Châu) cũng trong cảnh cỏ cây um tùm

Dãy shophouse Halla Jade (quận Hải Châu) cũng trong cảnh cỏ cây um tùm

Cỏ mọc sát cửa các căn shophouse, dù nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm Đà Nẵng nhưng vẫn không thoát cảnh ế ẩm

Cỏ mọc sát cửa các căn shophouse, dù nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm Đà Nẵng nhưng vẫn không thoát cảnh ế ẩm

Thiếu người quản lý, chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm tạo nên khung cảnh nhếch nhác giữa lòng đô thị

Thiếu người quản lý, chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm tạo nên khung cảnh nhếch nhác giữa lòng đô thị

Nguồn: [Link nguồn]

Ca sĩ, diễn viên Việt đua nhau mở công ty kinh doanh bất động sản

Chỉ trong một thời gian ngắn, loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đã thành lập những doanh nghiệp riêng để lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản với số vốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩnh Nhân ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN