Tết âm lịch cận kề, nhiều nước kêu gọi hạn chế sử dụng tiền giấy để làm lì xì

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một tác động lớn của đại dịch Covid-19 ở châu Á là nó sẽ tạo ra một Tết Nguyên Đán hoàn toàn khác biệt.

Cơ quan Tiền tệ Singapore hôm 28/12 đã kêu gọi công chúng giảm việc sử dụng tiền giấy mới cho lì xì vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để “hỗ trợ bảo vệ môi trường và giảm xếp hàng tại các chi nhánh ngân hàng”.

Lì xì là truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán như một lời chúc may mắn mọi người trao cho nhau. Cơ quan chức năng cho biết việc sử dụng lì xì điện tử hoặc sử dụng các tờ tiền cũ sẽ làm giảm tác động môi trường của việc phát hành các tờ tiền mới.

Tết âm lịch cận kề, nhiều nước kêu gọi hạn chế sử dụng tiền giấy để làm lì xì - 1

Cơ quan này nói thêm rằng họ phát hành khoảng 100 triệu tờ tiền mới hàng năm cho Tết Nguyên Đán và các dịp lễ hội khác. Một “tỷ lệ lớn” trong số những tờ tiền này, đặc biệt là tờ 2 USD Singapore, được trả lại sau Tết Nguyên đán và sau đó bị tiêu hủy vì nó “vượt xa nhu cầu lưu thông bình thường”.

 “Việc phát thải carbon từ việc sản xuất, vận chuyển và tiêu hủy những tờ tiền mới như vậy hàng năm là rất lãng phí, không cần thiết và tác động tiêu cực đến môi trường”, cơ quan này khẳng định.

Cơ quan chức năng nói thêm rằng họ đã làm việc với Hiệp hội các ngân hàng ở Singapore và các công ty công nghệ tài chính để phát triển các giải pháp thay thế quà tặng điện tử cho lì xì thực.

Cơ quan này cho biết: “Những người thích tặng lì xì thực được khuyến khích sử dụng lại các tờ tiền cũ hoặc tặng thẻ quà tặng QR thay vì sử dụng các tờ tiền mới mới để bảo vệ môi trường. Hầu hết các tờ tiền đang lưu hành ở Singapore đều có chất lượng tốt, phù hợp để sử dụng trong việc tặng quà trong dịp lễ hội.”

Trong khi đó, ở Trung Quốc, các tập đoàn như Ant và Tencent từ lâu đã cung cấp các phiên bản số hóa của lì xì truyền thống để mọi người có thể chuyển những món quà năm mới qua điện thoại của họ. WeChat Pay đã ra mắt loại hình này từ năm 2014. Nhờ đại dịch, lì xì hiện cũng đang phát triển trên khắp châu Á.

“Lì xì điện tử là một cách an toàn, đơn giản và nhanh chóng để truyền tải những lời chúc phúc đến gia đình và bạn bè, đồng thời cho phép gia đình và bạn bè có thể không gặp nhau trong thời gian xảy ra đại dịch”.

Nguồn: [Link nguồn]

Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 3.000 tỷ USD

Chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm, Apple đã đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD trong giao dịch ngày 3/1, tăng gấp ba...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN