Sự thật sàn đầu tư siêu lợi nhuận của các "hot girl" tài chính

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Vài ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước sự xuất hiện ồn ào bất thường của các đội nhóm giàu nhanh hút người chơi đổ tiền vào sàn giao dịch ảo "nhị phân". Tuy nhiên, dân mạng phát hiện ra vô số hạt sạn, đặt nghi vấn lớn cho phương thức đầu tư từng nhiều lần bị cơ quan chức năng "tuýt còi", khiến vô số nạn nhân trắng tay khi sàn sập, CEO biến mất.

Siêu lợi nhuận 1.546%/tháng

Hàng ngày xuất hiện bên xe sang, đồ hiệu, khoe cuộc sống giàu có, nhàn nhã nhờ đầu tư vào các sàn giao dịch ảo, những người trẻ tự phong chuyên gia đọc lệnh, "hot girl" tài chính khiến nhiều người hoài nghi về phương thức kiếm tiền dễ như ăn kẹo mà họ quảng cáo.

N.Phan, biệt danh “đào tạo nến thủ” tại sàn giao dịch ảo Pocinex liên tục khoe lãi trên trang cá nhân. Phan cho biết, tổng kết buổi làm việc sáng 15/7, nhóm chốt lãi 48%. “Đầu tư 200 đô rút lãi 96 đô, 500 đô rút lãi 240 đô, và 1.000 đô rút lãi 480 đô”, Phan giới thiệu.

Sàn giao dịch ảo tổng kết lợi nhuận tháng 6 1546%

Sàn giao dịch ảo tổng kết lợi nhuận tháng 6 1546%

Giao dịch quyền chọn nhị phân là một cách đặt cược dự đoán giá tiền ảo, cổ phiếu tăng/giảm. Nhà đầu tư bỏ vốn theo tỷ giá quy đổi, thường là 24.500 đồng = 1USDT (USD điện tử), và được hướng dẫn sử dụng chức năng copytrade (tự động sao chép) của sàn để giao dịch theo tài khoản chuyên gia, phím hàng.

Ở kỳ chốt lãi tháng 6 vừa qua, nhóm này công bố lợi nhuận 1.546%. Với mỗi 100 đô đầu tư, sau 1 tháng người chơi thu về 37 triệu đồng. Nhờ siêu lợi nhuận mà hình thức BO (quyền chọn nhị phận) mang lại, cách thành viên, chuyên gia của sàn Pocinex đều khoe cuộc sống giàu có. Tuy nhiên, cách tạo hình ảnh nhiều sạn của các chuyên gia tự phong lại khiến dân mạng phì cười.

Đằng sau bức ảnh bên xế hộp sang chảnh của các chuyên gia đọc lệnh là hậu trường khôi hài bị cư dân mạng bóc mẽ. Để thực hiện những bức hình ra vẻ giàu có bên xe sang, các “chuyên gia tài chính 4.0” 9x, 10x phải xếp hàng chờ tới lượt diễn. Các cô gái trẻ chọn trang phục có phần thiếu vải, đi kèm phụ kiện giống với hàng hiệu, tạo hình na ná nhau, tích ảnh đăng dần trên trang cá nhân.

Dân mạng bóc mẽ các chuyên gia tài chính, CEO làm màu với xe sang

Dân mạng bóc mẽ các chuyên gia tài chính, CEO làm màu với xe sang

Cư dân mạng phát hiện, chiếc Mercedes trắng xuất hiện trong hình đã từng nhiều lần lên sóng ở các tài khoản facebook khác trong hệ thống, không rõ chủ xe đích thực là ai. Cùng lúc, một nhà xe tại Cầu Giấy (Hà Nội) lên tiếng vì phải đợi các CEO, chuyên gia thuê xe chụp ảnh quá lâu. Nhà xe quảng cáo có dịch vụ thuê xe, biệt thự cho các CEO sống ảo.

Chuyên gia tài chính tự phong "sống ảo" với ảnh xe sang

Chuyên gia tài chính tự phong "sống ảo" với ảnh xe sang

Cũng liên quan tới xe sang, chuyên gia tự phong N.M.Dũng của sàn Definex liên tục khoe đàn em tậu Mercedes, Porsche, trong đó vài chiếc G63 thuộc hàng siêu sang giá lăn bánh hơn chục tỷ đồng. Tuy nhiên, trong những tấm hình Dũng khoe G63 trên mạng xã hội, người xem dễ dàng phát hiện “sạn” khi màn hình định vị xe đang ở München (Đức), và đồng hồ hiện thị ngày 6/2/2021, trong khi ngày khoe xe là 13/7/2021.

Ngã ngửa với đời thực của các chuyên gia

Hơn thế, một số nguồn tin bóc mẽ cuộc sống thực của những chuyên gia, CEO tự phong không hào nhoáng như những gì họ “nổ” trên Facebook. Một người từng bị chuyên gia L.Đ.Thương của sàn Wefinex vay tiền cho biết, Thương trên Facebook báo lãi 3 triệu đồng sau một lệnh giao dịch, nhưng đời thực phải chịu đói 2 ngày vì hết tiền. Để vay tiền, chuyên gia thú nhận đăng bài chỉ để chốt, dụ khách chứ đang lỗ 60 triệu đồng.

Tương tự. G.T.Hiền (Bắc Giang) giới thiệu là chuyên gia tài chính 4.0, đồng sáng lập một nhóm đầu tư của sàn Pocinex, trên mạng ảo có cuộc sống giàu sang nhưng đời thực bị tố phải vay nóng, “bốc họ” do kẹt tiền. CEO H. sinh năm 2004, mới 17 tuổi.

Lịch làm việc của các chuyên gia đọc lệnh, "hot girl" tài chính lan truyền trên mạng xã hội

Lịch làm việc của các chuyên gia đọc lệnh, "hot girl" tài chính lan truyền trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của PV, sàn Pocinex với lợi nhuận khủng 1.546% đang rầm rộ trên mạng xã hội có địa chỉ tại Tòa A1, THT New City, QL32, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội. Website sàn khá sơ sài, điện thọai liên hệ là số cá nhân, từng sử dụng chung cho nhiều sàn ảo như Binanex, Bidefi, Deninex, trang mua bán Win nội bộ của sàn Wefinex, ứng dụng cho vay lãi HaHaVay.

Cách thức hoạt động của Pocinex tương tự các sàn Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io, GardenBO.com, Coolcat, Busstrade… từng bị người dùng tố cáo, cơ quan chức năng (Công an TP HCM và Hà Nội) cảnh báo có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Pocinex có dấu hiệu đa cấp, trả cho thành viên hệ thống 7 cấp bậc hoa hồng giao dịch từ F1 – F7. Do đó, các chuyên gia, CEO sàn ra sức câu kéo người chơi để hưởng hoa hồng 50 đô cho mỗi lần giới thiệu người mua quyền đại lý. Nếu tổng khối lượng giao dịch của tuyến dưới vượt chỉ tiêu, thành viên Pocinex có thể thăng cấp, và phải duy trì số lượng đó để giữ cấp bậc.

Theo ông Trương Văn Cường, Trưởng Bộ phận An ninh mạng Trung tâm Đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena, các ứng dụng kiếm tiền lừa đảo thường đánh vào tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) của nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, nhưng rủi ro với loại hình cá cược rất lớn.

“Nếu có kiến thức công nghệ thông tin, việc làm ra website, hệ thống lừa đảo mất chưa tới một ngày. Mua tên miền dễ dàng qua thẻ tín dụng 15 phút là xong. Ứng dụng lừa đảo biến tướng nhanh, khó kiểm soát. Phương tiện kẻ xấu tiếp cận người dùng rất đơn giản, lập nhóm kín “phím hàng” nhưng thực chất là thao túng. Người mới vào nghĩ các thành viên trong nhóm đều giống mình, nhưng thực chất không phải. Người chơi cần tỉnh táo, đừng thấy biên độ lợi nhuận cao rồi biến mình thành con mồi”, chuyên gia Trương Văn Cường khuyến nghị.

Nguồn: [Link nguồn]

Chứng khoán ghi nhận mức giảm chưa từng có trong lịch sử, nhà đầu tư ”khóc ròng” cắt lỗ

Nhà đầu tư vừa trải qua 6 tiếng "đau tim" khi có những thời điểm thị trường chứng khoán rơi điểm mạnh nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Dương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN