Sắp được chia hơn 150 tỷ đồng, Chủ tịch “soái ca” Trần Hùng Huy giàu cỡ nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước khi được chia tới hơn 150 tỷ đồng tiền cổ tức từ ACB, Chủ tịch "soái ca" Trần Hùng Huy đang sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng và là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/5 để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Với hơn 4,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng sẽ cần khoảng 4.467 tỷ đồng cho đợt chi trả này.

Song song đó, ACB cũng sẽ phát hành thêm tối đa gần 670 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nhà băng dự kiến hoàn tất đợt phát hành này trong quý 3/2025.

Chủ tịch “soái ca” Trần Hùng Huy đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá gần 3.300 tỷ đồng - Ảnh FBNV

Chủ tịch “soái ca” Trần Hùng Huy đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá gần 3.300 tỷ đồng - Ảnh FBNV

Trong ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng năm 2024 tiền mặt và cổ phiếu, ACB ghi nhận mức giảm nhẹ 100đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 21.500đ/cổ phiếu. Với mức giảm này, ACB đi ngược lại với mức tăng mạnh của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/5 với mức tăng 18,05 điểm để đóng cửa ở mức 1.332,51 điểm. Giá trị thanh khoản ghi nhận hơn 23.066 tỷ đồng.

Trong khi đó, với hơn 153 triệu cổ phiếu ACB trong tay, Chủ tịch “soái ca” Trần Hùng Huy đang nắm giữ khối tài sản trị giá 3.290 tỷ đồng và dự kiến nhận hơn 153 tỷ đồng tiền mặt và gần 23 triệu cổ phiếu mới.

Ba doanh nghiệp liên quan đến ông Huy gồm Công ty CP Đầu tư Thương mại Giang Sen, Công ty CP Đầu tư Thương mại Vân Môn và Công ty CP Đầu tư Thương mại Bách Thanh đang sở hữu tổng cộng 180,6 triệu cổ phiếu ACB. Nhóm này có thể nhận khoảng 180,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 27 triệu cổ phiếu mới.

Cùng với đó, bà Đặng Thu Thủy, mẹ ông Huy và là thành viên HĐQT ACB, dự kiến nhận khoảng 53,4 tỷ đồng tiền mặt và hơn 8 triệu cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị cổ tức mà ông Trần Hùng Huy và các bên liên quan dự kiến nhận là khoảng 387 tỷ đồng tiền mặt và hơn 58 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, thù lao của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là 8,4 tỷ đồng, tăng gần 200 triệu đồng so với năm 2023. Như vậy, bình quân mỗi tháng ông được nhận 700 triệu đồng.

Tính đến ngày 21/5, ACB đã ghi nhận sự xuất hiện của quỹ hưu trí quốc gia Malaysia là Employees Provident Fund Board (EPF) với tỷ lệ sở hữu hơn 1% vốn điều lệ. Cụ thể, tổ chức này hiện nắm giữ hơn 45,6 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,021% vốn điều lệ của ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2025, ACB cập nhật danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ có hai con của bà Ngô Thu Thuý - Chủ tịch Công ty Cổ phần Âu Lạc là bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY đã nâng tỷ lệ sở hữu tại ACB lên 2,558% vốn điều lệ. Tính cả người liên quan, nhóm này hiện nắm giữ 7,825% vốn ngân hàng.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2025, ACB đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với kết quả 2024. Tổng tài sản tăng 14% lên 984.967 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 14% lên 728.409 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 16% lên 673.596 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Sau 3 tháng đầu năm 2025, ACB báo lãi trước thuế đạt 4.597 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 3.678 tỷ đồng, cùng giảm 6% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của nhà băng đạt 891.675 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ở mức 598.806 tỷ đồng, tăng 3%, còn tiền gửi khách hàng tăng 2% lên 550.375 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của ACB ở mức 8.844 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm trước, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,48%. Trong đó, số dư nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 23% so với cuối năm trước, từ 923 tỷ lên 1.134 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng thêm hơn 9.550 tỷ đồng trong một ngày và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN