Qatar liên tiếp thuê tàu du lịch khổng lồ để làm khách sạn phục vụ World Cup

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giá phòng trên MSC Opera có mức giá thấp nhất từ 469 USD/ người, yêu cầu lưu trú ít nhất 2 đêm.

Chiếc tàu du lịch khổng lồ thứ ba đã được các nhà tổ chức World Cup ở Qatar thuê để làm khách sạn cho người hâm mộ bóng đá. Chiếc tàu này cập cảng Doha, có nhiệm vụ bổ sung các phòng cần thiết cho giải đấu World Cup sắp tới.

Đơn vị cho thuê, MSC Cruises, đã công bố thỏa thuận chỉ sáu tuần trước thời điểm World Cup dự kiến khai mạc, vào ngày 20 tháng 11 tới đây. MSC Opera với 1.075 cabin sẽ hoạt động từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12.

Giá lưu trú tại chiếc tàu du lịch này được niêm yết trên trang web của MSC, bắt đầu từ 470 USD mỗi người mỗi đêm trong vòng bảng, với thời gian lưu trú tối thiểu hai đêm.

Giá lưu trú tại chiếc tàu du lịch này được niêm yết trên trang web của MSC, bắt đầu từ 470 USD mỗi người mỗi đêm trong vòng bảng, với thời gian lưu trú tối thiểu hai đêm.

Qatar không có đủ khách sạn cho tất cả các đội tuyển tham dự, công nhân, tình nguyện viên và người hâm mộ phục vụ World Cup và đang phải thiết lập các địa điểm cắm trại và cabin, thuê tàu du lịch cũng như khuyến khích người hâm mộ ở lại các nước láng giềng và bay đến khi tham gia các trận đấu.

MSC trước đó đã ký một thỏa thuận với chính phủ Qatar vào năm 2019 để cung cấp hai con tàu với khoảng 4.000 cabin làm khách sạn nổi để giúp đón 1,2 triệu du khách quốc tế. Chiếc tàu cao cấp MSC World Europa đang bắt đầu hoạt động tại World Cup sau khi được chế tạo tại Pháp.

Qatar là một quốc gia đa số theo đạo Hồi, thường hạn chế việc uống rượu ở các khách sạn sang trọng nhưng đã nới lỏng các quy định đối với các đối tác thương mại của FIFA, bao gồm cả công ty cung cấp dịch vụ khách tại các sân vận động và nhà tài trợ World Cup AB InBev, nhà sản xuất bia của Budweiser.

MSC Opera có chuyến đi đầu tiên vào năm 2004 và đã có một mùa ra khơi đầy biến động. Vào tháng 3 năm 2019, những hành khách trên chiếc tàu này đã buôn lậu 18 kg cocaine được giấu trong bát và gói đồ ăn nhẹ, bị bắt khi con tàu cập cảng Madeira của Bồ Đào Nha sau khi rời cảng từ Caribê.

Ba tháng sau, MSC Opera va chạm với một chiếc thuyền du lịch ở Venice, Ý. Chiếc tàu này từng được thảo luận trước thềm World Cup 2014 ở Brazil như một giải pháp tiềm năng cho tình trạng thiếu phòng khách sạn ở Rio de Janeiro.

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy phòng tại nơi tổ chức World Cup, ngủ trong lều giá cũng bằng khách sạn 5 sao

Vì tình trạng thiếu chỗ ở nghiêm trọng ở Qatar, hàng nghìn khán giả đã buộc phải tìm nơi khác, trong đó nhiều người định cư ở các quốc gia lân cận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN