Cháy phòng tại nơi tổ chức World Cup, ngủ trong lều giá cũng bằng khách sạn 5 sao

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Vì tình trạng thiếu chỗ ở nghiêm trọng ở Qatar, hàng nghìn khán giả đã buộc phải tìm nơi khác, trong đó nhiều người định cư ở các quốc gia lân cận.

Trong 25 năm qua, Paul Clegg đã đến 3 quốc gia để xem đội tuyển Anh thi đấu World Cup. Tuy nhiên, điều này trở nên khó khăn khi giải đấu được tổ chức ở Qatar vào tháng 11 tới.

Ông ấy đã mua vé cho tất cả các trận đấu của đội tuyển Anh qua các trận chung kết (nếu họ lọt vào trận chung kết) và lên kế hoạch bám sát các trận đấu như những gì ông ấy đã làm trong các giải đấu trước đó. Tuy nhiên, khó khăn duy nhất mà ông ấy gặp phải là nơi ở trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi đấu.

"Tôi vừa đặt một phòng cho 4 đêm đầu tiên và đã phải trả rất nhiều tiền. Tôi không có bất kỳ lựa chọn nào rẻ hơn, vì vậy tôi không chắc mình sẽ ở đâu sau đó", ông nói.

Cháy phòng tại nơi tổ chức World Cup, ngủ trong lều giá cũng bằng khách sạn 5 sao - 1

Có hàng nghìn người khác cùng chung tình trạng khó khăn như Paul Clegg. Vào tháng 3, Qatar chỉ có 30.000 phòng khách sạn, nhưng Fifa đã đặt 80% trong số đó cho các đội bóng, quan chức và nhà tài trợ cho World Cup.

Để có thêm chỗ ở, đáp ứng được nhu cầu, ban tổ chức đã cung cấp các phòng ở chung trong những căn hộ trống, biệt thự và lều kiểu truyền thống trên sa mạc. Cảng của Doha sẽ sớm sử dụng hai tàu du lịch cũ cập cảng ở đó làm khách sạn. Người ta dự đoán rằng những biện pháp này sẽ mang lại thêm 70.000 phòng khách sạn phục vụ khách du lịch.

Quốc gia vùng Vịnh sẽ cung cấp tới 130.000 phòng kịp thời cho sự kiện này, theo một tuyên bố của Supreme Committee for Delivery & Legacy. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, việc lựa chọn các phòng trọ hay khách sạn trên đất liền dành cho du khách là rất ít và quá đắt đỏ.

Các thị trấn dành cho người hâm mộ, được xây dựng trên sa mạc ở ngoại ô Doha, bán các cabin lắp ghép như một giải pháp thay thế khách sạn với chi phí thấp. Một số người hâm mộ cho rằng chúng không đáng với mức giá 207 USD một đêm.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể ở tại nhà của người dân địa phương, nhưng họ phải trả một khoản phí khá cao. Hầu như không có khả năng dưới 200 USD mỗi đêm trên Airbnb.

Leo Caglilio, từ Úc đến thăm anh rể, đang chi 265 USD một đêm cho một căn phòng ở tư gia. Anh đến Brazil dự World Cup 2014 và khẳng định anh không gặp khó khăn gì khi tìm một khách sạn giá rẻ.

Hiện nay, ban tổ chức cũng đang chuẩn bị các khu lều để giảm bớt chi phí. Ban tổ chức tính toán có khoảng 3.600 người sẽ chọn ngủ lều trong dịp World Cup năm nay. Những căn lều này cũng có giá tới 410 USD/đêm.

Qatar là quốc gia nhỏ nhất từng đăng cai World Cup về tổng diện tích đất liền. Kể từ khi giành được đăng cai giải đấu vào năm 2010, chính phủ đã chi 200 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và sân vận động.

Bốn trận mỗi ngày sẽ được diễn ra tại các sân vận động xung quanh Doha trong suốt vòng bảng, khiến nó trở thành nơi nhộn nhịp nhất của giải đấu. Theo FIFA, gần 2,5 triệu trong số 3 triệu vé đã được bán ra và con số kỷ lục 1,2 triệu người, tức gần 40% dân số Qatar, dự kiến ​​sẽ tham dự.

Vì tình trạng thiếu chỗ ở nghiêm trọng ở Qatar, hàng nghìn khán giả đã buộc phải tìm nơi khác, trong đó nhiều người định cư ở các quốc gia lân cận. Các chuyến bay đưa đón hàng ngày sẽ đưa những người hâm mộ đến nước chủ nhà từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Oman.

Nhu cầu về phòng khách sạn ở Dubai đã tăng lên đáng kể trước thềm World Cup do người hâm mộ có thể đến Doha bằng chuyến bay đưa đón trong vòng chưa đầy một giờ từ thành phố này.

Bất chấp những khó khăn xung quanh chỗ ở, nhiều người hâm mộ vẫn đang lên kế hoạch dành ít nhất một phần chuyến đi của họ ở Qatar.

“Tôi muốn tận hưởng tất cả những rung cảm của World Cup,” một người hâm mộ chia sẻ. “Tôi không bao giờ có thể có được trải nghiệm như vậy khi sống ở một quốc gia khác.”

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh tế nhiều nước “đau đớn” khi đồng Đô la Mỹ mạnh hơn

Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Giáo sư Eswar Prasad nói: “Bất kỳ sự chậm trễ nào trong hành động đều có thể khiến mọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN