Ông vua sòng bạc Macau qua đời, cuộc tranh đấu nảy lửa phân chia tài sản

Sự kiện: Kinh Doanh

Stanley Ho – ông vua sòng bạc Macau - đã qua đời lúc 1 giờ chiều ngày 25/5 tại Bệnh viện Hồng Kông.

Stanley Ho Hung-sun - ông vua đế chế sòng bạc lớn nhất châu Á trong nửa thế kỷ - đã qua đời ở tuổi 98. Ông là người đàn ông sở hữu tên tuổi gắn liền với sự trỗi dậy của Macau trong giai đoạn vượt qua Las Vegas trở thành trung tâm cờ bạc thế giới.

Ông vua sòng bạc là người Macau duy nhất sở hữu đại lộ mang tên mình tại Trung Quốc (Nguồn: SCMP)

Ông vua sòng bạc là người Macau duy nhất sở hữu đại lộ mang tên mình tại Trung Quốc (Nguồn: SCMP)

Năm 21 tuổi, ông đã trốn sang Macao và bắt đầu kinh doanh hầu như tất cả các lĩnh vực, từ dầu hỏa đến máy bay trong thời điểm hòn đảo này nổi tiếng với hoạt động đánh bắt cá, sản xuất pháo hoa và nhang.

Được biết đến với biệt danh "ông vua sòng bạc", Stanley Ho là người thống trị các sòng bạc lớn nhất tại hòn đảo là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha khi giành được giấy phép độc quyền vào năm 1961. Công ty SJM Holdings của ông đã phát triển mạnh mẽ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, gắn liền với tầng lớp giàu có mới với đam mê đánh bạc. Hiện tại, SJM đang điều hành 20 casino tại Macao với diện tích hơn 100 km2.

Ho để lại một đế chế cờ bạc đã đóng góp tới một nửa số tiền thuế mà chính phủ Macau kiếm được, một sức mạnh khiến ông trở thành người Macau đầu tiên sở hữu một đại lộ riêng mang tên mình. Một trong những người đàn ông giàu nhất châu Á trong nhiều thập kỷ, tài sản cá nhân của Ho được ước tính khoảng 50 tỷ đô la Hồng Kông (6,4 tỷ đô la Mỹ) khi ông nghỉ hưu vào năm 2018.

Ông Ho còn là ủy viên trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cơ quan lập pháp của nước này. Khi thông báo về cái chết của ông Ho trong các cuộc họp CPPCC đang diễn ra ở Bắc Kinh, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã mô tả ông trùm sòng bạc là một doanh nhân yêu nước.

Với 4 bà vợ và 17 người con, cuộc tranh chấp tài sản thực sự chỉ mới bắt đầu (Nguồn: SCMP)

Với 4 bà vợ và 17 người con, cuộc tranh chấp tài sản thực sự chỉ mới bắt đầu (Nguồn: SCMP)

Sự nghiệp của ông vua sòng bạc còn gắn liền với 4 bà vợ và 17 người con tài năng và giàu tham vọng. Suốt những năm qua, báo chí đều đưa tin về cuộc chiến giành giật gia sản của gia tộc này. Nhiều tờ báo Trung Quốc nhận định, cuộc đời truyền kỳ của Stanley Ho đã kết thúc, còn cuộc chiến gia tài giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Báo chí Hong Kong cho biết cả 3 bà vợ đều thể hiện rõ thái độ tranh đấu đối với tài sản ông Ho để lại. Rất khó có thể nhận định ai đang giành ưu thế hơn ai khi bởi bà Tư có con dâu sinh được cháu trai đích tôn. Trong khi đó, bà Hai lại có cô con gái Hà Siêu Quỳnh là nữ tỷ phú được mệnh danh "Hoàng hậu sòng bạc" hậu thuẫn.

Nguồn: [Link nguồn]

Toan tính mới của đại gia ô tô với “con cưng” của bầu Đức

Thị trường xanh mướt giúp VN-Index mạnh mẽ vượt qua mốc 860 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP, Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN