Cậu bé 8 tuổi kiếm 26 triệu USD mỗi năm từ YouTube

Sự kiện: Kinh Doanh

Thông qua kênh YouTube của mình, cậu bé 8 tuổi - Ryan Kaji đã mang về 26 triệu USD trong năm 2019 (1/6/2018 - 1/6/2019) và là nhà sáng tạo nội dung được trả nhiều nhất nền tảng.

Với sự giúp đỡ của cha mẹ, cậu bé 8 tuổi Ryan Kaji - chủ nhân kênh đánh giá đồ chơi Ryan's World (trước đây là Ryan ToysReview) là ngôi sao YouTube có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019.

Ryan Kaji - chủ nhân kênh đánh giá đồ chơi Ryan's World là ngôi sao YouTube có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019.

Ryan Kaji - chủ nhân kênh đánh giá đồ chơi Ryan's World là ngôi sao YouTube có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019.

Theo Forbes, Kaji kiếm được 26 triệu USD trước thuế trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến 6/2019, tăng 4 triệu USD so với năm trước đó. 

Kênh của cậu bé là "Ryan’s World", được bố mẹ mở năm 2015. Dù chỉ mới 3 năm, kênh này đã có hơn 23 triệu người theo dõi. Đúng như tên gọi ban đầu là "Ryan ToysReview" (Ryan đánh giá đồ chơi), kênh chủ yếu là các video Ryan "đập hộp" đồ chơi và chơi với chúng.

Ryan Kaji bên bố mẹ 

Ryan Kaji bên bố mẹ 

Kể từ khi thành lập, kênh Ryan’s World đã có 35 tỷ lượt xem, theo dữ liệu từ website phân tích Social Blade. Gần đây, kênh của cậu bé buộc phải đổi tên sau khi tổ chức vì người tiêu dùng Truth in Advertising khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Truth in Advertising tố cáo kênh không ghi rõ video nào được tài trợ, đồng nghĩa các thương hiệu có thể trả tiền để quảng bá sản phẩm.

Cậu bé 8 tuổi kiếm 26 triệu USD mỗi năm từ YouTube - 3

Sau khi kênh bắt đầu có lượt xem và lượt đăng ký tăng nhanh, ông Michael Bienstock, giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Semaphore, đã liên lạc với cha của Ryan để giải thích sự phức tạp về tài chính nếu kênh tiếp tục phát triển ở nhịp độ này.

Giờ đây, đế chế kinh doanh của Ryan chắc chắn không còn đơn giản như trước khi phát triển từ một kênh YouTube nhỏ thành một chương trình truyền hình với sự giúp đỡ từ công ty giải trí trẻ em Pocket.Watch.

Công ty này đã giúp thương hiệu Ryan's World hợp tác với Colgate, Nickelodeon, Bonkers Toys, Roku, Walmart chứ không còn gói gọn trong YouTube.

Các loại mặt hàng của Ryan's World đã có mặt ở Target, Walmart và Amazon. Tạp chí Forbes cho biết dòng sản phẩm của cậu bé có hơn 100 món đồ chơi. Về mặt trận truyền thông, Ryan đang thực hiện nhiều thỏa thuận với Nickelodeon và Hulu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghề lạ mỗi ngày kiếm cả triệu đồng nhưng luôn ”khát” người làm ở Hà Nội

Nhu cầu phân loại giới tính gà con của các trang trại gà ngày càng lớn, trong khi đó rất hiếm người có thể chọn được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Nhi  ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN