Nóng tuần qua: DN thưởng Tết cho bảo vệ, lao công ngang bằng chủ tịch, giám đốc

Một công ty tại Quảng Trị đã có quyết định thưởng Tết cho bảo vệ, lao công cũng như cán bộ công nhân viên bằng với Chủ tịch HĐQT, giám đốc.

Một doanh nghiệp thưởng ngang bằng tất cả các vị trí trong công ty

Theo đó, mức thưởng cho tất cả từ Chủ tịch HĐQT, giám đốc đến cán bộ công nhân viên, kể cả tạp vụ, bảo vệ đều bằng nhau, ở mức 25 triệu đồng.

Lý do công ty đưa ra mức thưởng bằng nhau này là bởi công ty xác định mỗi vị trí đều đảm đương mỗi nhiệm vụ và đều quan trọng như nhau. Thành quả công ty đạt được là kết quả sự đóng góp công sức của tất cả mọi người. Mỗi người mỗi công việc và công việc đó đều đem lại giá trị chung cho công ty.

Ngoài ra, công ty cũng đã chuẩn bị 600 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng để tặng người lao động.

Công ty này thưởng Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 mỗi người 25 triệu đồng. 

Công ty này thưởng Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 mỗi người 25 triệu đồng. 

Ngoài thưởng Tết, công ty cũng tổ chức thăm tứ thân phụ mẫu của người lao động với mức chi như nhau. Người từ 70 đến 79 tuổi được tặng 2 triệu, người từ 80 đến 89 tuổi được tặng 3 triệu, người trên 90 tuổi được tặng 4 triệu.

Phía công ty đã chuẩn bị gần 400 suất quà và tiền trị giá gần 1 tỷ đồng để mừng thọ tứ thân phụ mẫu của người lao động.

Cẩn trọng với chiêu bán nhà đất ngộp

Trên thị trường có nhiều thông tin doanh nghiệp rao bán dự án bất động sản giảm giá để thu hồi vốn, trả lãi vay, song trong đó không ít chiêu trò thu thập thông tin khách hàng, câu khách đến dự án khác

Những mẩu quảng cáo, rao bán nhà đất như trên xuất hiện khá nhiều trên các trang mua bán bất động sản. Hầu hết người bán cho biết lý do giảm giá vì đây là những dự án "ngộp", người bán cần tiền gấp để trả nợ trong bối cảnh thanh khoản ảm đạm, lãi suất tăng cao. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều thông tin rao bán bất động sản "ngộp" chỉ là chiêu trò tiếp cận khách hàng để dụ đến những dự án khác.

Một chuyên gia BĐS cho hay đa phần bất động sản giảm giá không thuộc khu vực TP HCM mà nằm ở các địa phương lân cận. Mức giảm giá thật chỉ khoảng 20%-25%, bao gồm cả khuyến mãi, tăng diện tích, cơ sở hạ tầng... Chẳng hạn, tại dự án của công ty này ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, mỗi nền thổ cư có sổ trước đây có giá khoảng 1,8 tỉ đồng thì nay ngoài giảm giá, khách còn được hưởng thụ hạ tầng, cảnh quan được đầu tư thêm.

Theo chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh cần có dòng tiền để đầu tư hoặc trả lãi vay thường rao bán tài sản giá trị cao, khoảng vài chục đến hàng trăm tỉ đồng. Những sản phẩm này không thể bán cho khách hàng cá nhân mà hướng tới tổ chức, đơn vị có đủ tiềm lực tài chính.

Còn những sản phẩm được giới thiệu là bất động sản "ngộp", cần bán rẻ hoặc thanh lý... sẽ hướng đến nhà đầu tư cá nhân. "Nhà đất "ngộp" thật hiện nằm khá nhiều ở các tỉnh. Người mua nên so sánh giá hiện nay với thời điểm một năm trước để đánh giá trước khi quyết định mua" - ông Quang khuyến cáo.

Hà Nội nhộn nhịp đấu giá đất cuối năm, giá khởi điểm cao nhất hơn 57 triệu đồng/m2

Bất chấp việc thị trường BĐS trầm lắng cuối năm, nhiều quận, huyện vùng ven Hà Nội vẫn rầm rộ tổ chức các phiên đấu giá đất nền.

Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu vừa ra thông báo đấu giá đối với quyền sử dụng 37 thửa đất để xây dựng nhà ở của UBND huyện Sóc Sơn. Mức giá khởi điểm từ 26,8 - 31,6 triệu đồng/m2.

Còn tại huyện Đan Phượng, trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đất đối với 88 thửa đất tại khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng; khu Đệ Nhị 2, xã Phương Đình; khu Đồng Sậy - Trẫm Sau, xã Đan Phượng và khu trục đường N1 xã Hạ Mỗ. Giá khởi điểm được đưa ra từ 35 đến 53 triệu đồng.

Hà Nội nhộn nhịp tổ chức đấu giá đất nền trong những ngày cuối năm 2022 bất chấp thị trường trầm lắng

Hà Nội nhộn nhịp tổ chức đấu giá đất nền trong những ngày cuối năm 2022 bất chấp thị trường trầm lắng

Trước đó, Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia cũng ra thông đấu giá 12 lô đất tại quận Long Biên. Diện tích các thửa đất từ 31,9 - 208,1 m2/ô. 12 ô đất có mức giá khởi điểm từ 34,2 đến 57,65 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 29/12 tại hội trường nhà văn hoá phường Gia Thuỵ.

Các phiên đấu giá có hình thức, phương thức đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành: Nhà thầu đòi bồi thường hơn 1.600 tỷ đồng

Sau nửa năm được Quốc hội đồng ý tái cơ cấu vốn cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa thể tái khởi động do vướng nguồn.

Thông tin từ VEC cho hay, tính tới nay, tổng thể Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thi công đạt gần 80% giá trị theo hợp đồng (hơn 10.900 tỷ đồng). Trong 14 gói thầu của dự án, có 4 gói thầu đã cơ bản hoàn thành. Các gói thầu còn lại (10 gói thầu), hầu hết đều dở dang. Có 4 gói thầu (gói A1, A4, A6, J3), VEC đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, đang thực hiện thủ tục đánh giá phần việc còn lại, phát hành hồ sơ mời thầu để chọn nhà thầu mới thay thế. Với các gói thầu phải tìm nhà thầu mới, VEC dự kiến sẽ khởi công hầu hết trong quý 1/2023.

Cũng theo VEC, hiện chủ đầu tư bị một số nhà thầu khiếu nại, đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Singapore (SIAC). Có 3 nhà thầu khiếu nại (gói A3, A6, J1) và nhà thầu của 2 gói thầu (gói A1, J3) kiện VEC ra SIAC. Các nhà thầu này đòi VEC bồi thường hơn 1.656 tỷ đồng thiệt hại do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. VEC đã thuê tư vấn luật bảo vệ quyền lợi trước Trung tâm Trọng tài quốc tế. Với phần chi phí bồi thường các nhà thầu (nếu có), do không có trong tổng mức đầu tư dự án, nên VEC kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho chủ đầu tư thanh toán nếu Trung tâm Trọng tài quốc tế tuyên phải bồi thường.

Quảng Nam: Người lao động nhận lương tới 340 triệu đồng/tháng

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm lao động, việc làm và tình hình lao động, tiền lương năm 2022, kế hoạch thưởng Tết năm 2023 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, mức lương cao nhất của người lao động là 340 triệu đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp đến là loại hình DN dân doanh (92 triệu đồng/người/tháng); công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (43 triệu đồng/người/tháng); mức tiền lương cao nhất trong loại hình công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 40 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân làm việc tại THACO INDUSTRIES (Ảnh: Hoài Văn).

Công nhân làm việc tại THACO INDUSTRIES (Ảnh: Hoài Văn).

Tiền lương của người lao động được trả mức thấp nhất là 3.480.000 đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh.

Theo báo cáo đến thời điểm 21/12/2022, trên địa bàn tỉnh không có doanh nghiệp nợ tiền lương người lao động. Trong năm, có hơn 3.700 lao động ở Quảng Nam bị mất việc làm.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ sưởi ấm ngày giá rét, toàn bộ tiền tiết kiệm hoá than khiến chồng suy sụp

Chồng giấu toàn bộ tiền ở nơi tưởng an toàn, cuối cùng phải hối hận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN