Người đàn ông bàng hoàng khi biết mình trúng độc đắc lần thứ 6

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau 5 lần trúng xổ số, người đàn ông may mắn nhất nước Mỹ tiếp tục trúng độc đắc lần 6 với giải thưởng trị giá gần 6 tỷ đồng.

Dẫu biết rằng trong cuộc sống hàng ngày luôn có sự may mắn ngẫu nhiên, thế nhưng may mắn trúng xổ số tới 6 lần thì chắc chỉ có Bryan Moss.

Bryan Moss sở hữu một cửa hàng bán thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Anh nói với văn phòng xổ số Idaho rằng bản thân thường xuyên mua vé số vì biết điều đó có lợi cho các trường học ở địa phương. Vì xổ số Idaho thường hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường công lập địa phương, từ khi thành lập đến giờ xổ số Idaho đã đóng góp 961,5 triệu USD (22,1 nghìn tỷ đồng) cho 2 ngôi trường này.

"Tôi tự hào khi có thể hỗ trợ các trường công lập ở địa phương, đó là lý do tôi chơi xổ số", Bryan Moss nói.

Bryan Moss với giải thưởng trị giá hơn 6 tỷ đồng trên tay.

Bryan Moss với giải thưởng trị giá hơn 6 tỷ đồng trên tay.

Trong năm 2020, Bryan Moss cũng 2 lần trúng xổ số giải độc đắc với tổng giá trị giải thưởng là 150.000 USD (3,5 tỷ đồng) khi mua vé số 20X Money Scratch với cơ hội trúng giải là 1/90.000. Điều đáng nói, vào ngày 28/1 vừa qua, Bryan Moss may mắn chiến thắng giải xổ số trị giá 250.000 USD (hơn 6 tỷ đồng). Đáng nói, đây là lần thứ 6 Moss trúng thưởng và cũng là giải thưởng có giá trị cao nhất.

Chia sẻ về sự may mắn liên tiếp, Bryan cho biết: "Tôi sẽ không vì giải thưởng mà sống khác đi. Cha tôi hồi còn sống thường cùng tôi đi câu cá. Nhiều ký ức đẹp được lưu giữ từ sở thích chung đó. Do vậy, tôi sẽ tiếp tục về câu cá và tận hưởng thời gian bên con trai và người thân", ông cho hay.

Người đàn ông 50 tuổi cho hay dù thắng số tiền lớn, ông vẫn muốn quay trở về cuộc sống yên bình sau khi nghỉ hưu, toàn bộ số tiền Bryan Moss sẽ dành để đầu tư vào việc học tập của con.

Khác với Bryan, bà Deng Pravatoudom (Canada) lại trúng 60 triệu USD (1.380 tỷ đồng) theo một cách khác. Suốt 20 năm, Deng Pravatoudom (57 tuổi) chỉ mua xổ số theo bộ số chồng từng mơ thấy. Tháng 12/2020, giấc mơ ấy trở thành hiện thực khi dãy số đó trùng với giải độc đắc trị giá 1.380 tỷ đồng.

Deng Pravatoudom hạnh phúc không nói thành lời với giải thưởng hơn 1.300 tỷ đồng của mình.

Deng Pravatoudom hạnh phúc không nói thành lời với giải thưởng hơn 1.300 tỷ đồng của mình.

Từng bị mất việc do dịch Covid 19, giờ đây bà mẹ 2 con đã trở thành triệu phú đích thực, bà vui vẻ cho hay: "Tôi hạnh phúc tột độ và ban đầu không tin vào mắt mình. Tôi sẽ mua một ngôi nhà và sau đó đi du lịch khắp thế giới khi dịch bệnh được kiểm soát", Pravatoudom nói.

"Gia đình tôi được một nhà thờ địa phương hỗ trợ vì chúng tôi chẳng có gì cả. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ đó. Tôi và chồng đã làm lao động phổ thông suốt hơn 40 năm, cố gắng tiết kiệm những gì có thể cho gia đình. Do đại dịch, tôi đã phải nghỉ việc vào mùa xuân năm ngoái, vì vậy số tiền này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều", bà mẹ 2 con chia sẻ thêm.

Bên cạnh việc mua vài viên kim cương làm kỷ niệm, Pravatoudom và chồng sẽ thanh toán các hóa đơn và giúp đỡ hai con. Bà cho biết các con cũng đang tràn ngập niềm vui cùng bố mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia BĐS ngồi tù 19 năm trong phòng điều hòa, ra tù có lãi 10,4 nghìn tỷ đồng

Vị đại gia này từng được xem là người giàu nhất Thượng Hải và từng vào tù ra tội nhưng quãng thời gian đó lại mang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN