Mối quan hệ của Elon Musk với ông Trump "rạn nứt"
Mặc dù từng là người đứng đầu chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính phủ, Musk nay quay lưng với chính quyền Trump, cùng với một số nghị sĩ Cộng hòa khác.
Hôm thứ Ba, Elon Musk đăng trên mạng xã hội X – nền tảng do ông sở hữu – những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế vừa được Quốc hội Mỹ thông qua với sự hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”, Musk viết. “Dự luật chi tiêu khổng lồ, quá đáng và đầy đặc quyền lợi ích nhóm của Quốc hội này là một sự ghê tởm đáng xấu hổ.”
Từng là người dẫn đầu sáng kiến DOGE – chương trình cắt giảm chi tiêu và lãng phí công của chính quyền Trump – Musk nay quay lại chỉ trích dự luật mà ông từng kỳ vọng sẽ cải tổ bộ máy nhà nước.
Ông cho rằng dự luật này sẽ làm thâm hụt ngân sách liên bang phình to lên mức 2.500 tỷ USD, đặt gánh nặng không thể chịu nổi lên vai người dân Mỹ.
Phản ứng của Nhà Trắng trước lời chỉ trích của Musk ra sao?
Trước phát ngôn công kích từ Elon Musk, Nhà Trắng tỏ ra không mấy bận tâm. Người phát ngôn Karoline Leavitt nói Tổng thống Trump “đã biết rõ quan điểm của Elon về dự luật này từ trước”.
Bà khẳng định Tổng thống vẫn tin tưởng vào tính đúng đắn của dự luật và gọi đó là “một đạo luật tuyệt đẹp”. Leavitt cũng cho rằng việc nói dự luật này làm tăng thâm hụt là “hoàn toàn sai lệch”.
Đáng chú ý, bà cáo buộc Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) – cơ quan phân tích tài chính phi đảng phái – có định kiến chống lại Đảng Cộng hòa, dù CBO cho biết dự luật có thể làm tăng thâm hụt thêm 3.800 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson – người dẫn đầu nỗ lực thông qua dự luật tại Hạ viện – cũng lên tiếng bênh vực. Ông khẳng định Musk đã “hoàn toàn sai” và cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy gói cắt giảm chi tiêu theo tinh thần của DOGE.
Có phải chỉ mình Musk phản đối dự luật này?
Không chỉ riêng Elon Musk, một số nghị sĩ Cộng hòa khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Dân biểu Thomas Massie từ bang Kentucky – một người nổi tiếng bảo thủ về tài chính – là một trong hai nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật tại Hạ viện. Ông viết “Anh ấy đúng” để ủng hộ phát ngôn của Musk.
Thượng nghị sĩ Mike Lee từ bang Utah cũng lên tiếng đồng tình, cho rằng Quốc hội đang “bào mòn tầng lớp trung lưu Mỹ bằng chi tiêu thâm hụt thiếu kiểm soát và lạm phát kèm theo”.
Lee chỉ trích cái gọi là “Đảng hợp nhất” (ám chỉ cả hai đảng chính trị lớn) đã tiếp tay cho vòng luẩn quẩn chi tiêu – nợ nần – lạm phát và kêu gọi chấm dứt chuỗi sai lầm này.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul – một người theo chủ nghĩa tự do cá nhân – cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi bị ông Trump chỉ trích. Paul viết: “Tôi đồng ý với Elon. Chúng ta đều thấy rõ sự lãng phí khổng lồ trong chi tiêu của chính phủ và thêm 5 nghìn tỷ USD nợ nữa là một sai lầm nghiêm trọng".
Quan hệ giữa Musk và chính quyền Trump có rạn nứt?
Dù từng là người ủng hộ tài chính lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2024 với hơn 250 triệu USD, Elon Musk không ngại chỉ trích chính quyền này.
Ngay khi giữ vai trò đứng đầu chương trình DOGE, Musk đã thể hiện quan điểm trái chiều với các chính sách như thuế quan của ông Trump. Ông từng công khai đối đầu với các quan chức trong nội các như cố vấn thương mại Peter Navarro và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Việc Musk liên tiếp đăng đàn phản đối dự luật mới, kêu gọi cử tri "trừng phạt" những chính trị gia phản bội lòng tin dân chúng cho thấy mối quan hệ giữa ông và chính quyền Trump đang đi vào vùng căng thẳng.
Ở một bình luận trên mạng xã hội X, Musk viết: “Tháng 11 năm sau, chúng ta sẽ sa thải tất cả các chính trị gia đã phản bội người dân Mỹ".
Dự luật chi tiêu này có ý nghĩa gì đối với nước Mỹ?
Dự luật chi tiêu mới được xem là một trong những gói tài khóa lớn nhất mà chính quyền Trump thúc đẩy. Theo lời ông Trump, đạo luật này sẽ “kích thích tăng trưởng mạnh mẽ”. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và chính trị gia bảo thủ lại lo ngại về tác động tiêu cực đến nợ công và lạm phát.
Trong bối cảnh nước Mỹ đã nợ hơn 34 nghìn tỷ USD, việc tiếp tục vay mượn để chi tiêu đang trở thành một vấn đề nhức nhối. Những ý kiến phản đối như của Musk, Paul hay Massie phản ánh sự chia rẽ sâu sắc ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa.
Tranh luận về chi tiêu và nợ công không chỉ mang tính kinh tế mà còn là bài toán chính trị sống còn cho các ứng viên trong kỳ bầu cử năm tới. Câu hỏi đặt ra là: liệu người dân Mỹ có tiếp tục đặt niềm tin vào những lời hứa tăng trưởng đổi lấy nợ nần?
Từng là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Ken Griffin nay lại công khai chỉ trích chính sách thương mại của ông...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/06/2025 15:22 PM (GMT+7)