Lô đất "vàng" cạnh hồ Tây bất ngờ mang tên Tân Hoàng Minh

Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây bất ngờ xuất hiện loạt hàng rào mới với bảng hiệu Tân Hoàng Minh Group - Ngọc Linh.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, xung quanh khu đất 161 Yên Phụ (quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội) đối diện khách sạn Thắng Lợi đã xuất hiện loạt hàng rào mới, ghi tên Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh sau khi "đắp chiếu" trong nhiều năm.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, xung quanh khu đất 161 Yên Phụ (quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội) đối diện khách sạn Thắng Lợi đã xuất hiện loạt hàng rào mới, ghi tên Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh sau khi "đắp chiếu" trong nhiều năm.

Khu đất được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa ở Thủ đô nằm cạnh hồ Tây, cách không xa trung tâm Hà Nội và gần các khách sạn nổi tiếng như Intercontinental Hanoi Westlake, khách sạn Thắng Lợi, Sheraton....phía bắc khu đất giáp dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi; phía đông và phía tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm. 

Khu đất được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa ở Thủ đô nằm cạnh hồ Tây, cách không xa trung tâm Hà Nội và gần các khách sạn nổi tiếng như Intercontinental Hanoi Westlake, khách sạn Thắng Lợi, Sheraton....phía bắc khu đất giáp dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi; phía đông và phía tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm. 

Tại khu đất rộng 0,38ha nói trên hiện có tường rào mới có tên Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh và chưa có bảng công bố thông tin dự án.

Tại khu đất rộng 0,38ha nói trên hiện có tường rào mới có tên Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh và chưa có bảng công bố thông tin dự án.

Được biết, tại danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ, khu đất này được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do Công ty TNHH Ngọc Linh làm chủ đầu tư.

Được biết, tại danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ, khu đất này được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do Công ty TNHH Ngọc Linh làm chủ đầu tư.

Trước đó, năm 2007 UBND Tp.Hà Nội đã có quyết định cho phép Công ty Ngọc Linh sử dụng 3.931 m2 đất tại số 161 Yên Phụ để thực hiện dự án. Đến tháng 3/2013, Tp.Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Trước đó, năm 2007 UBND Tp.Hà Nội đã có quyết định cho phép Công ty Ngọc Linh sử dụng 3.931 m2 đất tại số 161 Yên Phụ để thực hiện dự án. Đến tháng 3/2013, Tp.Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Sau điều chỉnh năm 2013, 1.530m2 của lô đất ban đầu nằm ngoài chỉ giới đường đỏ của khu đất được dùng để trồng cây xanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh. Khu đất có thời hạn sử dụng 50 năm và có thu phí và không được xây nhà ở để bán hay cho thuê.

Sau điều chỉnh năm 2013, 1.530m2 của lô đất ban đầu nằm ngoài chỉ giới đường đỏ của khu đất được dùng để trồng cây xanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh. Khu đất có thời hạn sử dụng 50 năm và có thu phí và không được xây nhà ở để bán hay cho thuê.

Khu đất bỏ hoang nhiều năm.

Khu đất bỏ hoang nhiều năm.

Theo quan sát của PV, khu đất vẫn có bảo vệ trông coi. Tại khu đất mới quây biển Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh cũng là một dự án công viên với diện tích 0,61ha đã được sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê duyệt triển khai dự án với chức năng là đất công cộng đô thị (vui chơi giải trí trong nhà). 

Theo quan sát của PV, khu đất vẫn có bảo vệ trông coi. Tại khu đất mới quây biển Tân Hoàng Minh - Ngọc Linh cũng là một dự án công viên với diện tích 0,61ha đã được sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phê duyệt triển khai dự án với chức năng là đất công cộng đô thị (vui chơi giải trí trong nhà). 

Tuy nhiên, tính đến đầu 2022, dự án công viên này vẫn "nằm im" kể từ khi được phê duyệt, chưa có hạng mục nào được triển khai ngoài tường rào quanh dự án.

Tuy nhiên, tính đến đầu 2022, dự án công viên này vẫn "nằm im" kể từ khi được phê duyệt, chưa có hạng mục nào được triển khai ngoài tường rào quanh dự án.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật bức ảnh người Đà Nẵng chen chúc nộp hồ sơ và chiêu trò của ”cò” đất

Sở TN&MT TP.Đà Nẵng vừa có văn bản cảnh báo sốt đất ảo để trục lợi ở vùng nông thôn, thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN