Kỷ lục mới: Gần 30 tỷ 1 chỗ đậu xe ô tô

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một chỗ đậu xe trong một khu phố giàu có ở Hong Kong được bán với giá 1,3 triệu USD - một kỷ lục thế giới mới.

Chỗ đậu xe tại dự án khu dân cư sang trọng Mount Nicholson đã được Wharf Holdings Ltd. và Nan Fung Group bán với giá tổng cộng 1,3 triệu USD (gần 30 tỷ VND) cho một người mua giấu tên. Kỷ lục trước đó là 980.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm 2019 tại The Center, một tòa tháp văn phòng 73 tầng ở trung tâm Hong Kong (Trung Quốc).

Kỷ lục mới: Gần 30 tỷ 1 chỗ đậu xe ô tô - 1

Các nhà phát triển Wharf (Holdings) và Nan Fung Group đã bán 29 chỗ đậu xe trong giai đoạn hai và ba của dự án hạng sang thông qua một cuộc đấu thầu kín cho các chủ nhà vào tháng trước. William Lau, giám đốc bán hàng tại chi nhánh của Centaline Property Agency trên The Peak cho biết: “Đây chắc chắn là điểm đỗ xe đắt nhất ở Hong Kong.”

Ở Hong Kong, chỗ đậu xe đắt đỏ đến mức trở thành một thị trường ngách cho các nhà đầu tư mua đi bán lại, kiếm lời nhanh chóng. Theo Centaline, vào năm 2018, 8.968 chỗ đậu xe được bán ra với giá 2,1 tỷ USD, cao nhất kể từ kỷ lục bắt đầu vào năm 1996.

Theo ông Lau, đối với những người sở hữu căn hộ có diện tích từ 4.200 – 4.600m2 (tương đương 390 – 427 m2) có giá từ 51 – 77 triệu USD mỗi căn thì việc chi khoảng 1,3 triệu USD cho một chỗ đậu xe hơi không phải là vấn đề lớn.

Stewart Leung, Chủ tịch Wheelock Properties, đại lý bán hàng của Mount Nicholson, cho biết giá đậu xe hoàn toàn phù hợp với thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú Lý Gia Thành giàu nhất Hong Kong nay đã... bớt giàu

Các công ty hàng đầu của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành báo cáo rằng lợi nhuận hàng năm của họ đã giảm trong năm ngoái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN