Kinh tế 24h: Giá vàng miếng trong nước tăng gần 1 triệu đồng
'Cơn sốt' mới trên thị trường bạc, người dân cần thận trọng; Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang chuẩn bị gói kích thích kinh tế trị giá hơn 92,2 tỷ USD; Siết cho vay đặt cọc bất động sản... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Giá vàng miếng trong nước tăng gần 1 triệu đồng
Chiều 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh gần 1 triệu đồng/lượng sau hai phiên giảm sâu trước đó, theo đà phục hồi của thị trường quốc tế. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) dẫn đầu xu hướng, nâng giá bán ra 900.000 đồng, niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng (mua vào) - 149,5 triệu đồng (bán ra)/lượng. Các thương hiệu lớn khác như PNJ, Doji và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tương tự, duy trì mức tăng đồng bộ để theo sát biến động toàn cầu.
Ngân hàng Á Châu (ACB) giao dịch vàng miếng thương hiệu riêng ở 148 - 149,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua-bán chỉ 1,5 triệu đồng, thấp hơn 0,5 triệu so với SJC. Đối với vàng nhẫn trơn, SJC tăng 800.000 đồng, lên 146,2 - 148,7 triệu đồng/lượng. PNJ và Doji niêm yết 146,4 - 149,4 triệu đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu dẫn đầu với mức cao nhất 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng, phản ánh sức hút của sản phẩm này giữa bối cảnh nhu cầu đầu tư tăng cao.
Sự tăng giá trong nước được hỗ trợ bởi đà điều chỉnh tích cực của vàng thế giới. Lúc 15h (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay đạt 4.111 USD/ounce, tăng 14 USD so với phiên trước, tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Kim loại quý này phục hồi sau hai ngày giảm nhờ các yếu tố địa chính trị: Mỹ áp đặt trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ Nga và có thể thêm hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc, đẩy cao rủi ro toàn cầu và thúc đẩy dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng.
Trong khi đó, giá bạc miếng và thỏi trong nước đi ngang. Phú Quý giữ mức 1,88 - 1,93 triệu đồng/lượng, Sacombank-SBJ ở 1,90 - 1,95 triệu đồng. Biến động này cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên vàng miếng làm kênh bảo toàn giá trị giữa bối cảnh kinh tế bất ổn.
'Cơn sốt' mới trên thị trường bạc, người dân cần thận trọng
Giá bạc thế giới vừa giảm mạnh từ đỉnh 56 USD/ounce xuống dưới 49 USD vào ngày 22/10/2025, nhưng chuyên gia Chu Phương dự báo sẽ hồi phục và tiếp tục đà tăng nhờ các yếu tố hỗ trợ. Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 do BizLIVE tổ chức, bà Phương cho biết giá bạc tăng 67% từ đầu năm, vượt xa vàng, nhờ nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ trong công nghệ xanh như pin mặt trời, xe điện, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Đồng USD giảm xuống đáy từ cuối 2022 cũng thúc đẩy giá bạc, vốn định giá bằng USD.
'Cơn sốt' mới trên thị trường bạc. Ảnh minh họa
Bạc vượt đỉnh lịch sử 50 USD/ounce, gây tâm lý FOMO, khiến nhà đầu tư đổ tiền mạnh. Từ 13-17/10, các quỹ tín thác mua gần 100 tấn bạc, dẫn đến khan hiếm tại sàn London. Tuy nhiên, biến động giá do bán khống thất bại từ các tổ chức lớn đã đẩy giá tăng mạnh hơn khi họ phải mua lại ở mức cao. Gần đây, thị trường chịu ảnh hưởng từ khả năng gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ, cùng việc chính phủ Mỹ đóng cửa 22 ngày, gây thiếu hụt thông tin kinh tế. Điều này khiến Fed thận trọng về lãi suất, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến bạc như tài sản trú ẩn an toàn.
Trong nước, bà Phương cảnh báo “cơn sốt” giá bạc có thể xảy ra, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng với rủi ro trong các phiên biến động mạnh, đặc biệt khi chênh lệch giá cao. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi, đồng tình rằng nhu cầu bạc sẽ tăng dài hạn do xu hướng Net Zero, khuyến khích tích lũy bạc như xu hướng đầu tư mới trong 30-40 năm tới.
Đề xuất Nhà nước hỗ trợ vốn, thuế cứu doanh nghiệp nguy cơ phá sản
Ngày 23/10, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trình Quốc hội dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi), đề xuất chính sách hỗ trợ thuế, tín dụng, lãi suất, đất đai và tài chính để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ phá sản phục hồi sản xuất, kinh doanh. Sau hơn 10 năm thực thi Luật Phá sản 2014, nhiều điểm nghẽn khiến thời gian xử lý phá sản kéo dài, ảnh hưởng thu hút đầu tư. Dự thảo luật xác định doanh nghiệp “có nguy cơ mất khả năng thanh toán” nếu không trả được nợ đến hạn trong 6 tháng, và “mất khả năng thanh toán” nếu không trả nợ sau 6 tháng.
Chính phủ đề xuất thủ tục phục hồi độc lập, ưu tiên giúp doanh nghiệp quay lại hoạt động trước khi phá sản, đồng thời thiết kế quy trình phá sản linh hoạt, nhanh gọn, ứng dụng tố tụng điện tử. Chính sách hỗ trợ không miễn nợ mà giãn nợ, đảm bảo công bằng, tránh lợi dụng. Chánh án Trí nhấn mạnh khó lạm dụng chính sách, nhưng nếu doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện phục hồi, sẽ chuyển sang phá sản nhanh chóng.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa đề nghị luật sửa đổi ngăn chặn lợi dụng phá sản để trốn tránh trách nhiệm tài chính, thiết kế quy trình phục hồi rõ ràng để tránh kéo dài. PGS.TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh cần cơ chế giải quyết phá sản nhanh để tránh thiệt hại kinh tế. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đồng tình với thủ tục phục hồi độc lập, nhưng lo ngại lạm dụng chính sách kéo dài thời gian phá sản, đề nghị xem xét phục hồi là một khâu trong quy trình phá sản. Chính phủ cũng đề xuất chuyển nhượng đồng bộ tài sản hoặc bộ phận doanh nghiệp để tối ưu giá trị tài sản, đảm bảo việc làm trước phá sản, nhưng cần quy định chi tiết để đảm bảo khả thi.
Đề xuất không đánh thuế giao dịch bán cổ phiếu thưởng khi nhà đầu tư lỗ
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) ngày 22/10/2025 đề xuất không đánh thuế giao dịch bán cổ phiếu thưởng khi nhà đầu tư chịu lỗ, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam. Theo VAFI, cổ phiếu thưởng được hình thành từ việc công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu, là hình thức huy động vốn, không phải phân phối lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Việc đánh thuế cổ phiếu thưởng gây thiệt thòi cho nhà đầu tư, đặc biệt khi giá cổ phiếu giảm mạnh sau phát hành, làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu thưởng và cản trở doanh nghiệp huy động vốn.
Hiện tại, nhà đầu tư bán cổ phiếu thưởng phải chịu thuế khoán 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng và 5% trên tổng mệnh giá cổ phiếu. Điều này khiến nhà đầu tư ngại nhận cổ phiếu thưởng, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. VAFI cho rằng chính sách thuế hiện hành chưa phù hợp bản chất của cổ phiếu thưởng.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký VAFI, nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia dùng công cụ thuế để khuyến khích dòng vốn chảy vào chứng khoán và ngân hàng, hạn chế đầu tư vào vàng và bất động sản. Tại Việt Nam, nhà đầu tư chứng khoán chịu nhiều loại thuế như thuế cổ tức tiền mặt, thuế cổ phiếu thưởng và thuế chuyển nhượng, trong khi đầu tư vàng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân. VAFI đề xuất đánh thuế cá nhân hưởng lợi từ mua bán vàng, thay vì áp thuế lên giao dịch cổ phiếu thưởng khi nhà đầu tư lỗ, nhằm hướng dòng vốn vào thị trường chứng khoán, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tuần tới, hy vọng đạt thỏa thuận thương mại. Ngày 22/10, tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết sẽ thảo luận các vấn đề từ dầu Nga, chiến sự Ukraine, đậu nành đến vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", đồng thời hạ thấp tác động của việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm, gọi đó là "sự xáo trộn" và khẳng định thuế nhập khẩu 100% mới là biện pháp mạnh mẽ hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Dưới áp lực từ nông dân Mỹ – chịu thiệt hại do Bắc Kinh giảm mua đậu nành – ông Trump kỳ vọng thỏa thuận sẽ giải quyết vấn đề này, giúp tái cân bằng thương mại sau nhiều thập kỷ Mỹ bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lạc quan rằng hai ngày đối thoại toàn diện với quan chức Trung Quốc sẽ đặt nền tảng cho cuộc gặp hiệu quả, nhấn mạnh ông Trump rất tôn trọng ông Tập. Đại diện Thương mại Jamieson Greer khẳng định không muốn "tách rời" khỏi Trung Quốc hay leo thang căng thẳng, nhưng Mỹ cần hành động vì Bắc Kinh chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua nông sản và hàng công nghiệp theo thỏa thuận giai đoạn một từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Căng thẳng Mỹ-Trung bùng phát trở lại sau nửa năm hạ nhiệt, với Washington áp thuế mới và cân nhắc siết xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc để trả đũa. Mỹ cũng trừng phạt Rosneft và Lukoil của Nga, nhưng chưa tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga. Greer chỉ trích biện pháp kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc vi phạm cam kết cung cấp cho công nghệ cao, nhưng tin hai bên có thể tìm cân bằng mới với hàng hóa không nhạy cảm.
Thế Giới Di Động lãi kỷ lục
Trong 9 tháng đầu năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 5.000 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu cả năm 4.850 tỷ đồng và phá kỷ lục năm 2021 (4.901 tỷ đồng). Doanh thu đạt 113.600 tỷ đồng, tăng mạnh từ 99.700 tỷ đồng năm ngoái, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Quý III ghi nhận doanh thu 39.850 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.783 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ, là mức cao nhất lịch sử công ty.
Chuỗi cửa hàng điện thoại và điện tử đóng góp 76.500 tỷ đồng, tăng trưởng hai chữ số dù sức mua phục hồi chậm và số cửa hàng giảm. Chuỗi Bách Hóa Xanh mang về 34.400 tỷ đồng nhờ mở thêm 520 cửa hàng và tăng trưởng ngành thực phẩm tươi sống, tiêu dùng nhanh. Nguồn thu tài chính đạt 2.270 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi và đầu tư. Tiền gửi ngân hàng và trái phiếu của công ty đạt 38.400 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý IV có thể tăng mạnh nhờ nhu cầu mua sắm dịp Tết, tối ưu chi phí và giành thị phần. KBSV dự đoán lợi nhuận cả năm 2025 đạt 5.660 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17%, trong khi PHS lạc quan hơn với 6.280 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty đạt 80.300 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng, với 16.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Hệ thống 5.880 cửa hàng bao gồm 2.290 Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và nhà thuốc An Khang, cùng 144 cửa hàng tại Indonesia.
Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích hơn 92 tỷ USD
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang chuẩn bị gói kích thích kinh tế trị giá hơn 92,2 tỷ USD (13.900 tỷ yen), lớn hơn gói năm ngoái, nhằm hỗ trợ hộ gia đình đối phó lạm phát, đầu tư vào các ngành như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và bảo vệ an ninh quốc gia. Gói này tập trung vào ba trụ cột: giảm lạm phát (bãi bỏ thuế xăng tạm thời, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ), thúc đẩy tăng trưởng và an ninh. Quy mô chính xác chưa được chốt, nhưng kế hoạch có thể được công bố vào tháng 11.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi
Đây là sáng kiến kinh tế lớn đầu tiên của bà Takaichi sau khi nhậm chức ngày 21/10, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà ủng hộ chi tiêu tài khóa mạnh mẽ, theo hướng “Abenomics” của cố Thủ tướng Shinzo Abe, với trọng tâm tăng chi tiêu và cắt giảm thuế. Chính phủ đang soạn thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại (đến tháng 3/2026), có thể cần phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt nếu chi vượt dự tính.
Lạm phát lõi Nhật Bản đã vượt mục tiêu 2% hơn ba năm, khiến chính phủ ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình dễ tổn thương và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch này không khác biệt nhiều so với các chính quyền trước, theo chuyên gia Shigeto Nagai từ Oxford Economics. Việc bổ nhiệm bà Takaichi khiến giá yen và lợi suất trái phiếu giảm, do dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể hoãn tăng lãi suất. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao vì Nhật Bản hiện có khối nợ công lớn nhất thế giới.
Siết cho vay đặt cọc bất động sản
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) yêu cầu các ngân hàng thương mại dừng cho vay thanh toán tiền đặt cọc bất động sản theo "văn bản thỏa thuận" với các đơn vị môi giới do lo ngại rủi ro pháp lý, tranh chấp và nợ xấu.
Động thái này xuất phát từ phản ánh của người dân về sai phạm trong cấp tín dụng, ảnh hưởng uy tín ngân hàng. NHNN yêu cầu các ngân hàng theo dõi kết luận của cơ quan chức năng về tính hợp pháp của các văn bản này trước khi xem xét tiếp tục cho vay. Nếu được phép, ngân hàng phải xây dựng quy trình quản lý rủi ro và cung cấp thông tin rõ ràng về rủi ro pháp lý cho khách hàng, đặc biệt khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh.
Gần đây, Tòa án Nhân dân Khu vực 7 TP HCM tuyên các văn bản thỏa thuận về đặt cọc vi phạm Bộ luật Dân sự 2015, bị vô hiệu. Sở Xây dựng TP HCM cũng xử phạt một công ty môi giới vì kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện và yêu cầu không ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, mua bán khi dự án chưa đủ điều kiện. Tương tự, Sở Xây dựng Bình Thuận cũng chấn chỉnh các giao dịch bất động sản, cấm ký hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện giao dịch, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Chuyên gia: Mua vàng giá cao lúc này như 'cầm hòn than nóng'
Giá vàng biến động mạnh, đạt đỉnh trên 4.300 USD/ounce, khiến người dân đổ xô mua, gây tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, chuyên gia Chu Phương cảnh báo nhà đầu tư mua vàng giá cao như “cầm hòn than nóng”, dễ chịu rủi ro lỗ khi thị trường điều chỉnh.
Bà khuyên tránh FOMO, đặc biệt khi mua vàng chợ đen vì nguy cơ vàng giả. Ông Nguyễn Quang Huy (Đại học Nguyễn Trãi) đề xuất chỉ nên đầu tư 10% nguồn lực vào vàng như kênh phòng thủ, tránh lướt sóng ở đỉnh giá.
Giá vàng tăng 56% trong 10 tháng do Fed hạ lãi suất chậm, lo ngại khủng hoảng kinh tế, và nhu cầu từ ngân hàng trung ương. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 10-11%, do nhập khẩu và “độc quyền vàng”. Nghị định 232/2025 được kỳ vọng xóa độc quyền, thu hẹp chênh lệch giá, và hỗ trợ sàn giao dịch vàng từ 2026, giúp minh bạch thị trường, ngăn đầu cơ, rửa tiền.
Chuyên gia Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh nghị định này chuyển từ “cấm sang quản lý”, huy động vàng trong dân, giảm nhập khẩu, tăng nguồn thu ngân sách. Bà Chu Phương kỳ vọng sàn vàng và sản phẩm phái sinh sẽ tạo cơ hội đầu tư mới, giảm vàng lậu, chảy máu ngoại tệ.
Giáo viên ở Đà Nẵng trúng Jackpot gần 180 tỷ đồng; Giá vàng thế giới tụt dốc không phanh; Kiến nghị tăng mức cược bóng đá quốc tế lên tối đa 100 triệu...
Nguồn: [Link nguồn]
-23/10/2025 04:50 AM (GMT+7)

