Kinh tế 24h: Hai con gái sếp VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB
Giá vàng suy yếu sau ‘cuộc gặp lịch sử’, tiềm ẩn rủi ro mới; Đề xuất dùng xăng E10 từ 1-1-2026, xóa hoàn toàn xăng khoáng RON 95... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Hai con gái sếp VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB
Hai con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB từ ngày 25/8 đến 23/9, mỗi người mua 20 triệu cổ phiếu, theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trước giao dịch, cả hai chưa sở hữu cổ phiếu VPB. Nếu thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn ngân hàng. Ông Quân hiện sở hữu 156 triệu cổ phiếu, tương đương 1,97% vốn.
Hai con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch VPBank đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Ảnh minh họa
Cổ phiếu VPB tăng gần 90% từ đầu năm, đạt 35.400 đồng/cổ phiếu, buộc hai bà phải chi khoảng 692 tỷ đồng mỗi người để hoàn tất giao dịch. VPBank, thành lập năm 1993, có tổng tài sản 1,1 triệu tỷ đồng, đứng thứ 6 tại Việt Nam. Nửa đầu năm 2025, ngân hàng lãi trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn hóa VPBank đạt 274.500 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD), đứng thứ 6 thị trường chứng khoán.
Sự tăng giá của VPB nhờ kết quả kinh doanh khả quan và kỳ vọng từ thương vụ IPO của VPBankS, công ty con do VPBank nắm 99,9% vốn. VPBankS, với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, đạt lợi nhuận trước thuế 722 tỷ đồng nửa đầu năm và dự kiến IPO cuối 2025. Giao dịch của hai con gái ông Quân diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VPB liên tục lập đỉnh mới, phản ánh niềm tin vào triển vọng của ngân hàng.
Bách Hóa Xanh dự kiến lãi 600 tỷ đồng năm nay
Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ của Thế Giới Di Động (MWG), đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng trong năm 2025, vượt 20% kế hoạch ban đầu (500 tỷ đồng). Sau 6 tháng đầu năm, chuỗi đạt lợi nhuận 205 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 98 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Quý II ghi nhận lãi 182 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp có lợi nhuận dương.
Doanh thu 6 tháng đạt 22.600 tỷ đồng, đóng góp 31% tổng doanh thu MWG, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng chỉ hoàn thành 47% kế hoạch năm. Doanh thu tháng 5-6 chững lại do mùa mưa, nhưng đã phục hồi trong tháng 7, đạt gần 3.900 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp quý II tăng 15%, lãi sau thuế cao gấp 8 lần quý I nhờ kiểm soát chi phí và giảm tỷ lệ hủy hàng.
Bách Hóa Xanh hiện vận hành 2.184 cửa hàng, tăng 414 điểm so với đầu năm, chủ yếu tại miền Trung. Công ty dự kiến mở thêm 200 cửa hàng, đạt tổng cộng 620 điểm bán trong năm 2025. Chi phí đầu tư mỗi cửa hàng giảm đáng kể nhờ tái cấu trúc mô hình, tập trung vào chất lượng thay vì quy mô. Từ 2026, chuỗi lên kế hoạch mở 1.000 cửa hàng mỗi năm, bắt đầu tiến vào miền Bắc, cạnh tranh với WinMart+ của Masan.
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG, nhấn mạnh chiến lược tập trung vào tăng trưởng doanh thu, nâng cao chất lượng hàng hóa, tối ưu hóa vận hành và logistics. Với mô hình kinh doanh hiệu quả, Bách Hóa Xanh tự tin mở rộng toàn quốc, hướng đến dẫn đầu thị trường bán lẻ tạp hóa hiện đại.
Chứng khoán giảm mạnh nhất từ đầu tháng
Sáng 20/8, VN-Index biến động mạnh, từ tăng hơn 10 điểm lên 1.665 điểm, sau đó đảo chiều giảm sâu, có lúc mất gần 40 điểm, đóng cửa phiên sáng tại 1.633 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ đầu tháng. Áp lực chốt lời khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, với hơn 280 cổ phiếu giảm, gấp 5 lần số mã tăng.
Thanh khoản thị trường đột biến, đạt hơn 42.800 tỷ đồng với 1,55 tỷ cổ phiếu giao dịch. Rổ VN30 ghi nhận 20.900 tỷ đồng, dẫn đầu bởi SHB (hơn 2.000 tỷ đồng), tiếp theo là HPG, VPB, MBB, SSI, TCB. Nhóm chứng khoán chịu bán mạnh, với SSI, VIX, VND, HCM, VCI giảm 3,5-5%. Ngành thép cũng lao dốc, HPG giảm 2,5%, HSG và NKG mất lần lượt 4,1% và 4,7%.
Ngân hàng phân hóa rõ rệt, các mã tăng nóng như EIB, TPB, ACB, MBB, SHB điều chỉnh trên 3%, trong khi VIB và OCB tăng mạnh, chạm trần. Bất động sản chịu áp lực lớn, các mã nhỏ như HDC, CII, HDG, PDR giảm trên 6%, trong khi họ Vingroup giữ sắc xanh.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 900 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ 10 liên tiếp rút vốn. Theo Yuanta, dù thị trường điều chỉnh, xu hướng ngắn hạn vẫn tăng, nhưng rủi ro đang tăng cao. Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới và giảm tỷ lệ vay ký quỹ để quản lý rủi ro.
Giá vàng suy yếu sau ‘cuộc gặp lịch sử’, tiềm ẩn rủi ro mới
Giá vàng thế giới giảm mạnh sáng 19/8/2025, từ 3.355 USD/ounce xuống 3.330 USD/ounce, sau cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và lãnh đạo 7 nước châu Âu. Cuộc họp tập trung chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, với tín hiệu tích cực như Nga sẵn sàng đàm phán thượng đỉnh trong vài tuần tới. Trump mô tả cuộc thảo luận “rất tốt” và châu Âu sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, giảm căng thẳng địa chính trị, khiến giá vàng mất đà tăng.
Giá vàng tiềm ẩn rủi ro mới
Chuyên gia Rhona O’Connell (StoneX) nhận định giá vàng dao động hẹp (2% tuần qua, 8% ba tháng), phá ngưỡng hỗ trợ 100 ngày, báo hiệu áp lực giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương vẫn mạnh, dù nhập khẩu vàng Thổ Nhĩ Kỳ giảm 53,5% tháng 7/2025. Giá vàng quý III dự báo 3.320 USD/ounce, có thể giảm còn 3.000 USD/ounce quý IV nếu không có biến cố lớn. Nhà phân tích Jim Rickards lạc quan dài hạn, dự đoán vàng đạt 3.500 USD/ounce cuối năm nhờ Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 9, làm suy yếu USD.
Hội nghị Jackson Hole (21-23/8) và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ ảnh hưởng giá vàng. Nếu lộ trình lãi suất không rõ ràng, vàng có thể dao động hẹp. Rủi ro từ vấn đề lãnh thổ Nga-Ukraine hoặc biến động thị trường chứng khoán có thể đẩy giá vàng tăng lại. Trong nước, vàng miếng SJC đạt 125 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 120 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD/VND chạm đỉnh 26.470 đồng/USD.
Đề xuất dùng xăng E10 từ 1-1-2026, xóa hoàn toàn xăng khoáng RON 95
Bộ Công Thương đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng sử dụng cho phương tiện cơ giới tại Việt Nam sẽ là xăng sinh học E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng, kể cả RON 95-V. Dự thảo Thông tư quy định lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, trong đó xăng E10 (phối trộn ethanol) sẽ được áp dụng đại trà. Từ 1/1/2031, Việt Nam chuyển sang xăng E15 hoặc các loại xăng sinh học khác, tùy thuộc vào thực trạng phát triển phương tiện, kinh tế - xã hội, sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu và an ninh năng lượng.
Từ 1/8/2025, một số doanh nghiệp đầu mối đã thí điểm bán xăng E10 tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng. TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, khẳng định xăng E10 đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ, dựa trên kinh nghiệm sử dụng xăng E5-RON92 từ 2014. Ông khuyến khích người dân yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học, nhấn mạnh lợi ích giảm phát thải nhà kính.
Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế môi trường cho xăng sinh học để hỗ trợ giá cả, tạo điều kiện phổ biến loại nhiên liệu này. Trong giai đoạn chưa bắt buộc, các tổ chức, cá nhân được khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học. Động thái này nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào xăng khoáng truyền thống.
Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại
Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại, với sầu riêng Monthong loại A (2,7 hộc) đạt 80.000-90.000 đồng/kg, tăng 15-20% so với tháng trước, loại B (2,5 hộc) 70.000-75.000 đồng/kg. Riêng giống Ri 6 ổn định ở 40.000-42.000 đồng/kg (loại A), 30.000-35.000 đồng/kg (loại B). Từ tháng 6/2025, xuất khẩu cải thiện nhờ siết chặt kiểm soát và kiểm tra, giúp giá nhích lên sau giai đoạn khó khăn đầu năm.
Tại miền Tây, sản lượng sầu riêng cạn kiệt sau chính vụ, thương lái như ông Mạnh Khương (Cần Thơ) chuyển sang nội địa. Nguồn hàng chuyển sang Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nhưng sản lượng đầu vụ tại Đăk Lăk còn hạn chế, chất lượng chưa đồng đều, chỉ thu gom 1-2 tấn/ngày. Tại Đồng Nai, sầu riêng loại A đạt 95.000 đồng/kg, nhưng khó đáp ứng đủ số lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, làm tăng chi phí logistics và lưu kho.
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 5 tháng đầu năm 2025 đạt 387 triệu USD, giảm 58% so với cùng kỳ 2024, nhưng tăng mạnh từ tháng 6 (300 triệu USD) và tháng 7 (ước 350-400 triệu USD), đưa tổng 7 tháng vượt 1 tỷ USD. Cục Bảo vệ Thực vật dự báo xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sẽ đạt cao điểm cuối năm khi Tây Nguyên vào chính vụ. Quyết định 3015 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm riêng cho sầu riêng tươi, từ trồng trọt đến xuất khẩu.
Ngành xe điện Trung Quốc mạnh tay đầu tư ra nước ngoài
Ngành xe điện Trung Quốc ghi dấu mốc khi đầu tư ra nước ngoài vượt đầu tư nội địa lần đầu tiên kể từ 2014. Theo Rhodium Group, năm 2024, đầu tư trong nước giảm mạnh từ 41 tỷ USD (2023) xuống 15 tỷ USD, so với đỉnh 90 tỷ USD (2022). Trong khi đó, đầu tư quốc tế, chủ yếu vào nhà máy pin (74%), tăng vượt đầu tư nội địa, dù không công bố con số cụ thể. Đầu tư vào nhà máy lắp ráp xe điện cũng tăng nhanh.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong nước và thuế xuất khẩu cao từ các thị trường như EU, buộc các hãng xe Trung Quốc xây cơ sở sản xuất tại nước sở tại để mở rộng thị trường và tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ địa phương. Quý II/2024, xe hơi là ngành đầu tư ra nước ngoài sôi động thứ hai của Trung Quốc, sau vật liệu và kim loại. Nổi bật, hãng pin GEM đầu tư 293 triệu USD mở rộng cơ sở sản xuất tiền chất pin tại Indonesia.
Các dự án quốc tế bắt đầu hoạt động, như nhà máy của BYD ở Brazil (sản xuất từ tháng 7, bán 545.000 xe toàn cầu 7 tháng đầu năm, vượt cả năm 2023) và Great Wall Motor ở Brazil. Hãng pin Envision cũng khởi động nhà máy tại Pháp. Tuy nhiên, chỉ 25% dự án quốc tế hoàn thành, so với 45% trong nước, do rủi ro hủy bỏ cao gấp đôi. Rhodium cảnh báo Bắc Kinh lo ngại rò rỉ công nghệ và mất việc làm, có thể siết chặt đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực chiến lược.
SoftBank sẽ rót 2 tỷ USD vào Intel; Cổ phiếu SHB tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, SHS muốn bán 20 triệu cổ phiếu chốt lời... là những tin tức kinh tế -...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/08/2025 03:52 AM (GMT+7)