Không để tài sản "nằm im", cách khôn ngoan của nhà giàu UAE "ép tiền sinh sôi"

Với những cách thông minh, giới nhà giàu ở UAE khiến tiền đẻ ra tiền liên tục khiến ai cũng phải phát thèm.

Để kiếm được 1 triệu USD, bất cứ ai cũng phải bỏ ra nhiều công sức và không có công thức kỳ diệu nào để làm giàu trừ khi may mắn trúng xổ số. Với những người may mắn khi sở hữu hàng triệu USD, họ không để tiền dưới nệm hay để tài sản "nằm im" trong tài khoản ngân hàng.

Một nghiên cứu của New World Wealth đã nhận thấy cách mà giới siêu giàu ở UAE đầu tư hoặc phân bổ tiền để bản thân giàu hơn.

Trong 2 thập kỷ qua, UAE đã chứng kiến số lượng người siêu giàu tăng đáng kể. Theo số liệu mới nhất, có 88.700 triệu phú sống ở UAE. Những người này giàu đến mức tài sản ròng của họ cộng lại có trị giá ước tính 470 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tức khoảng 51% trong tổng số tài sản do tư nhân nắm giữ ở UAE.

Không để tài sản "nằm im", cách khôn ngoan của nhà giàu UAE "ép tiền sinh sôi" - 1

UAE là nơi có nhiều triệu phú sinh sống.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy giới siêu giàu - người có tài sản ròng ít nhất 1 triệu USD trở lên sẽ đầu tư vào một công ty hoặc mua một căn nhà thứ hai ở những nơi như New York, London hoặc mua cổ phiếu, vàng... 

Dựa trên các cuộc phỏng vấn của New World Wealth với các nhà quản lý tài sản và các quỹ cho thấy, 26% triệu phú ở UAE đổ tài sản vào tài khoản không thanh toán như kinh doanh, còn 24% đổ tài sản vào cổ phiếu, tiếp theo là 23% đổ tiền vào căn hộ, biệt thự hoặc bất động sản.

Chỉ một số lượng rất nhỏ triệu phú (khoảng 16%) giữ tiền mặt hoặc giữ tiền trong tài khoản ngân hàng cũng như các khoản đầu tư thay thế 11% - đầu tư dựa trên nhiều loại tài sản khác nhau ngoài những loại đầu tư thông thường như bất động sản, cổ phiếu, hàng hóa... bao gồm mua các loại hàng hóa và đồ sưu tầm.

Theo thống kê, 3 ngành giúp triệu phú ở UAE giàu lên là tài chính và dịch vụ tư vấn chiếm 18%, bao gồm ngân hàng, công ty luật, công ty tư vấn, quản lý quỹ và quản lý tài sản, dầu mỏ và vật liệu cơ bản 15%, bất động sản và xây dựng 10%...

Số liệu từ cơ quan đất đai Dubai cho thấy những người giàu có rất quan tâm đến bất động sản. Một số triệu phú ở UAE đã chuyển hướng sang các thị trường khác để tối đa hóa lợi nhuận. Cuối năm 2017, 1/3 tài sản do các triệu phú UAE nắm giữ được đầu tư ra nước ngoài. Khoảng 60% các triệu phú đầu tư tiền vào những căn nhà thứ 2 ở nước ngoài như London, New York, Mumbai và Istanbul.

Tranh cãi nhà giàu chi gần 35 triệu thuê căn hộ... cho mèo ở

Trong khi nhiều người đau đầu với tiền thuê nhà thì một người đàn ông sẵn sàng chi số tiền khá lớn mỗi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo Money) ([Tên nguồn])
Doanh nhân và 1001 cách làm giàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN