Cặp vợ chồng 80 tuổi dùng toán học kiếm 600 tỷ "ngon ơ" nhờ lỗ hổng xổ số

Cặp vợ chồng Jerry và Marge Selbee ngoài 80 tuổi đã kiếm được 26 triệu USD thông qua trò chơi xổ số.

Một cặp vợ chồng ở thị trấn nhỏ tại Michigan, Mỹ gần đây đã chia sẻ kể câu chuyện không tưởng về cách họ sử dụng toán học cơ bản để tìm ra kẽ hở trong hệ thống xổ số và giúp họ giành được 26 triệu USD (~602 tỷ đồng) trong gần một thập kỷ.

Vào năm 2003, người chồng Jerry chạy đến một cửa hàng tiện lợi cũ và nhìn thấy một tập tài liệu về trò chơi xổ số mới có tên Winfall. Từng là người học chuyên ngành toán ở trường đại học, chỉ trong vài phút Jerry đã nhận ra rằng mình gần như có thể kiếm được tiền từ trò chơi này.

Cặp vợ chồng 80 tuổi dùng toán học kiếm 600 tỷ "ngon ơ" nhờ lỗ hổng xổ số - 1

Đôi vợ chồng Marge và Jerry Selbee đã giành được hàng triệu USD nhờ một kẽ hở của hệ thống xổ số ở bang Michigan và Massachusetts, Mỹ

Ông giải thích điều này là do cách thức chọn người thắng của Winfall. Không giống các trò chơi xổ số như Mega Millions là giải độc đắc liên tục tăng lên cho đến khi có người trùng khớp với từng con số, thì với Winfall, nếu giải độc đắc đạt 5 triệu USD và không ai rút được một vé với trùng cả sáu số, lần lượt những người có vé trùng năm, bốn hoặc ba con số vẫn được thắng giải.

Lần đầu tiên, Jerry mua 3.600 USD tiền vé Winfall và giành được 6.300 USD (gần 145 triệu VND). Sau đó, ông đặt cược thêm 8.000 USD (khoảng 184 triệu VND) và kiếm gần gấp đôi số tiền bỏ ra.

Cặp vợ chồng Selbees cũng giúp bạn bè và gia đình đặt cược hàng trăm ngàn USD vào Winfall và giành chiến thắng. Họ chơi giỏi đến nỗi hai vợ chồng đã thành lập công ty G.S. Strategies Investment và mời bạn bè tham gia với mức vốn đóng góp chỉ 500 USD. Công ty tăng lên khoảng 25 thành viên đến khi bang Michigan kết thúc trò chơi Winfall vào năm 2005 với lý do thiếu tiền giải thưởng.

Cặp vợ chồng 80 tuổi dùng toán học kiếm 600 tỷ "ngon ơ" nhờ lỗ hổng xổ số - 2

Cặp vợ chồng Selbees giúp bạn bè và gia đình đặt cược hàng trăm ngàn USD vào Winfall và giành chiến thắng hàng triệu USD

Nhưng ngay sau đó, Selbees biết về một trò chơi tương tự ở bang Massachusetts có tên là Cash Cash WinFall. Trong sáu năm tiếp theo, 2 vợ chồng lái xe 14 giờ tới Massachusetts mỗi lần cuộc thi diễn ra, mua hàng trăm ngàn vé tại hai cửa hàng tiện lợi. Sau đó, họ sẽ thuê một phòng trọ và dành 10 giờ mỗi ngày để phân loại vé.

Nhưng vào năm 2011, trò chơi này kết thúc, khi Boston Globe nhận được thông tin rằng một số địa điểm ở Massachusetts đang bán ra số lượng lớn vé Cash WinFall. Nhóm điều tra Boston Globe phát hiện ra hai nhóm người chơi đang kiếm được rất nhiều tiền một cách đáng ngờ là Selbees và một nhóm các sinh viên chuyên ngành toán học tại MIT.

Chính phủ đã mở một cuộc điều tra, nhưng nhận ra rằng những gì hai nhóm đang làm là hoàn toàn hợp pháp và họ quyết định kết thúc trò chơi bằng mọi giá.

Trong chín năm chơi Winfall, cặp vợ chồng Selbees đã giành được tổng cộng 26 triệu USD (khoảng 602 tỷ VND). Họ đã sử dụng số tiền để cải tạo ngôi nhà và trả tiền học cho  6 đứa con, 14 đứa cháu và 10 người chắt của họ.

Chờ đổ xăng mua vé số, ai ngờ trúng ngay 23 tỷ đồng

Thậm chí, anh chàng này còn mua vé số mà không thèm… chọn dãy số.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo BI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN