"Gã khổng lồ" Huawei đang hồi sinh?

Sự kiện: Kinh tế thế giới

Doanh thu của "gã khổng lồ" Trung Quốc đã tăng hơn 3% trong sáu tháng đầu năm, tăng từ 0,8% trong quý đầu tiên.

Hoạt động kinh doanh tiêu dùng của Huawei Technologies đã tăng trưởng trở lại sau khi doanh số bán điện thoại thông minh sụt giảm đáng kể trong hai năm qua. Bất chấp tác động của lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc đã hồi sinh phân khúc thiết bị cầm tay sinh lợi một thời của mình.

Công ty cho biết tổng doanh thu của họ tăng 3,1% trong nửa đầu năm 2023, đạt 310,9 tỷ nhân dân tệ (43,1 tỷ USD) và cao hơn mức tăng trưởng doanh thu 0,8% trong quý đầu tiên và mức tăng trưởng 0,9% cho cả năm của năm 2022.

"Gã khổng lồ" Huawei đang hồi sinh? - 1

Doanh số từ nhóm kinh doanh tiêu dùng, bao gồm điện thoại thông minh và ô tô điện mang thương hiệu Aito, tăng 2,2% lên 103,5 tỷ nhân dân tệ, theo báo cáo của công ty vào hôm thứ Sáu (11/8).

Kết quả được cải thiện sau những nỗ lực của Huawei nhằm tồn tại trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách khôi phục hoạt động kinh doanh thiết bị cầm tay và đa dạng hóa sang các ngành công nghiệp mới, bao gồm điện toán đám mây và ô tô điện.

Richard Yu Chengdong, giám đốc điều hành của nhóm kinh doanh tiêu dùng và xe hơi của công ty, đã thông báo rằng mảng điện thoại thông minh hàng đầu của Huawei đang “hồi sinh” khi ông tiết lộ bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Harmony của riêng mình.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC, trong quý 2, Huawei đã nổi lên với vị trí là một trong 5 nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc đại lục, sau khi ra mắt các thiết bị cầm tay cao cấp bao gồm dòng P60 và mẫu Mate X3 có thể gập lại.

Dữ liệu của IDC cho thấy Huawei đã xuất xưởng tổng cộng 14,3 triệu điện thoại thông minh tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước khi Huawei bị chính phủ Hoa Kỳ cấm mua phần mềm, chip và các công nghệ khác từ các nhà cung cấp Mỹ vào năm 2019, công ty đã nhanh chóng vượt qua Samsung Electronics để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Theo một báo cáo của Reuters vào tháng trước trích dẫn ba công ty nghiên cứu giấu tên, Huawei dự kiến sẽ tiếp tục phát hành điện thoại thông minh 5G vào cuối năm nay vì họ nhận được nguồn cung cấp chip mới từ các nhà cung cấp địa phương.

Doanh thu từ các giải pháp ô tô thông minh, một phân khúc khác mà Huawei đang đầu tư để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đạt 1 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2023.

Điện toán đám mây và năng lượng kỹ thuật số đã tạo ra doanh thu lần lượt là 24,1 tỷ nhân dân tệ và 24,2 tỷ nhân dân tệ, cho thấy “sự tăng trưởng mạnh mẽ” theo Meng Wanzhou, con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi.

“Huawei đã và đang đầu tư mạnh vào các công nghệ nền tảng để khai thác các xu hướng số hóa, trí thông minh và khử cacbon, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và đối tác của chúng tôi,” Meng nói.

Từ tháng 1 đến tháng 6, doanh thu từ mảng kinh doanh công nghệ thông tin và truyền thông của Huawei - phân khúc chính bao gồm thiết bị mạng 5G - đạt 167,2 tỷ nhân dân tệ, công ty cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

VinFast niêm yết tại Mỹ từ 15/8, hiện Vingroup đã sở hữu bao nhiêu vốn điều lệ?

Hiện nay, Vingroup đang sở hữu 51% vốn điều lệ của VinFast.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN