Forbes "vạch mặt" trò khai khống doanh thu của tỷ phú tự thân giả mạo Kylie Jenner

Sự kiện: Kinh Doanh

Sau khi tính toán lại, Forbes kết luận Kylie Jenner không phải là tỷ phú USD và tổng tài sản cá nhân của cô dưới 900 triệu USD.

Theo Forbes, sau hơn một thập kỷ chiêu trò trên truyền hình, nhà Kardashian - Jenners đã khiến giới truyền thông và người hâm mộ ngán ngẩm. Tuy nhiên, tất cả đều rất tò mò về khối tài sản gia đình thị phi này đang nắm giữ. Gia đình Kardashian - Jenner cũng không ít lần khoe khoang độ giàu có của họ.

Cuối năm 2019, Kylie Jenner bán 51% cổ phần Công ty Kylie Cosmetics cho Tập đoàn mỹ phẩm Coty trong một thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD. Đây được xem là khoảnh khắc trọng đại của gia tộc Kardashian - Jenner và là bằng chứng khẳng định Kylie Jenner đã trở thành tỷ phú USD.

Kylie Jenner, em gái út nhà Kardashian - Jenner. Ảnh: Foxnews

Kylie Jenner, em gái út nhà Kardashian - Jenner. Ảnh: Foxnews

Forbes công nhận điều đó hồi tháng 3/2019. Chủ tịch Coty Peter Harf ca ngợi cô gái nổi tiếng nhà Kardashian - Jenner: "Kylie là biểu tượng của thời đại mới". Nhưng chính hồ sơ tài chính của Coty cho thấy công ty của Kylie Jenner có quy mô và doanh thu thấp hơn nhiều so với những lời quảng bá "trên trời" của gia đình Kardashian - Jenner. Đại gia đình thị phi đã cho giới truyền thông, bao gồm Forbes, ăn một "quả lừa".

Forbes khẳng định Kylie Jenner và mẹ cô từng mời phóng viên của tạp chí này đến nhà riêng và văn phòng, thậm chí làm giả hồ sơ thuê để "chứng minh" độ giàu có tỷ USD.

Dựa trên các dữ liệu thu thập được, cộng với tác động của dịch Covid-19 đối với các sản phẩm làm đẹp và tiêu dùng, Forbes đã tính toán lại giá trị tài sản ròng của Kylie và kết luận rằng cô không phải là tỷ phú và hiện chỉ nắm giữ tài sản trị giá thấp hơn 900 triệu USD, ngay cả khi đã "bỏ túi" 340 triệu USD sau thương vụ với Coty.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Kylie Jenner đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm mới với thương hiệu Kylie Cosmetics và trở nên nổi tiếng trong ngành làm đẹp.

Trong 18 tháng đầu tiên, công ty của cô gái trẻ đã ghi nhận doanh thu 400 triệu USD, khoản lợi nhuận sau thuế mà Kylie thu về là 250 triệu USD.

Để chứng minh về số tiền đó, gia đình này đã công khai số liệu trong sổ sách. Trong cuộc họp tại nhà của mẹ Kylie – bà Kris Jenner, họ đã công bố doanh thu 307 triệu USD và lợi nhuận cá nhân của Kylie là hơn 110 triệu USD vào năm 2016. Con số này đã giúp Kylie lọt vào danh sách 100 nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới với vị trí thứ 2. Tuy nhiên, các tài liệu này dù có chữ kí của Kylie Jenner, nhưng tăng trưởng doanh thu của Kylie Cosmetics đạt mức 300 triệu USD chỉ trong 1 năm là điều rất khó tin.

Sau khi thảo luận với một số nhà phân tích và chuyên gia trong ngành – những người cũng nhận thấy con số mà gia đình Jenner tuyên bố là phi lý, nhóm phóng viên của Forbes đã đưa ra một ước tính khác hợp lý hơn: tổng lợi nhuận của Kylie chỉ là 41 triệu USD, tức là đứng thứ 59 trong bảng xếp hạng 100 nữ nghệ sĩ giàu nhất năm 2017 của Forbes.

2 tháng sau đó, một bài viết được đăng tải trên WWD – một trang thông tin nổi tiếng trong ngành thời trang, đã sử dụng chính xác con số mà Kylie cung cấp cho Forbes.

Nội dung bài viết cho biết: "Đã có những lời đồn đoán về quy mô kinh doanh của cô ta, họ dự đoán doanh thu dao động từ 50 triệu USD đến 300 triệu USD. Tin xấu đối với những công ty làm đẹp nổi tiếng, đó là doanh thu của công ty mà Kylie sở hữu cao hơn rất nhiều so với họ, doanh số bán lẻ đạt mức 420 triệu USD chỉ trong 18 tháng, theo Kris Jenner tiết lộ".

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia nào có nhiều tỷ phú đô la nhất thế giới năm 2020?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trước những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, tài sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đậu ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN