Choáng với số tiền siêu khủng dự chi cho đám tang của Nữ hoàng Anh

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, mọi người trên khắp thế giới hướng tới lời từ biệt cuối cùng dành cho bà, với tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9 tại London.

Dù chi phí chính thức của đám tang không có khả năng được chia sẻ, tuy nhiên nhiều chuyên gia khẳng định đây sẽ là một nghi lễ vô cùng tốn kém.

Hai tang lễ chính thức dự kiến được thực hiện

Cung điện đã lên kế hoạch cho lễ tang của Nữ hoàng với hai lựa chọn khác nhau, tùy thuộc vào việc bà đang ở Cung điện Buckingham hay Lâu đài Balmoral.

Choáng với số tiền siêu khủng dự chi cho đám tang của Nữ hoàng Anh - 1

Operation London Bridge (Kế hoạch Cầu London) là mật danh nếu Nữ hoàng qua đời tại Cung điện Buckingham, nhưng vì bà qua đời ở Balmoral, Operation Unicorn (Kế hoạch Unicorn) đã bắt đầu.

Kế hoạch Unicorn bắt đầu bằng việc vận chuyển thi thể của bà từ Scotland đến London, quá trình này được thực hiện bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay hoàng gia. Thi thể của Nữ hoàng sẽ nằm trong phòng ngai vàng của Cung điện Buckingham trước khi được đưa đến Tòa nhà Quốc hội Westminster.

Lễ tang chính thức

Tang lễ cấp nhà nước sẽ diễn ra vào thứ Hai ngày 19 tháng 9 và sẽ bắt đầu lúc 9:00 sáng theo giờ London với tiếng chuông Big Ben. Thi thể của bà sẽ được hộ tống đến Tu viện Westminster. Bà sẽ được chôn cất trong Royal Vault cùng với chồng, Hoàng thân Philip, người đã qua đời vào tháng 4 năm ngoái.

Chi phí tổ chức

Các đám tang hoàng gia trước đây đều tiêu tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Tang lễ của Hoàng Thái hậu Elizabeth vào năm 2002 được báo cáo là tiêu tốn khoảng 9 triệu USD (5,4 triệu bảng Anh), phần lớn số tiền đó được chi cho an ninh.

Tang lễ của Công tước Edinburgh được báo cáo là tốn ít chi phí hơn đáng kể, do đám tang nhỏ hơn nhiều vì các hạn chế liên quan đến COVID-19.

Tang lễ của Công nương Diana vào năm 1997, có chi phí tương đương khoảng 11 triệu USD theo tiêu chuẩn ngày nay.

Với chi phí tang lễ, ngày nghỉ toàn quốc và lễ đăng quang của Vua Charles III vào năm tới, sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ tốn hàng tỷ bảng Anh. Tờ báo Anh Standard cho rằng chi phí ít nhất là 6 tỷ bảng Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều đặc biệt trong lâu đài mà Nữ hoàng Anh trút hơi thở và nơi bà dành gần trọn cuộc đời để sinh sống

Nữ hoàng Anh Elizabeth II dành nhiều tình yêu đối với lâu đài Balmoral ở Royal Deeside, nơi bà đã băng hà hôm 8/9. Nhưng gần cả cuộc đời bà lại sống ở lâu đài Windsor Anh, bởi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Yahoo News, Standard) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN