Bitcoin tăng mạnh, dòng vốn ầm ầm đổ vào tiền số

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tháng 5/2025 ghi nhận bước nhảy vọt kỷ lục của các quỹ đầu tư tiền mã hóa, với tổng tài sản đạt mức 167 tỷ USD. Dòng tiền đổ vào các quỹ tiền số tăng mạnh giữa bối cảnh căng thẳng thương mại dịu xuống, khẩu vị rủi ro tăng lên và giới đầu tư đang dần rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.

Tài sản trong các quỹ đầu tư tiền số tăng kỷ lục

Theo dữ liệu từ Morningstar được Reuters trích dẫn, tổng tài sản do các quỹ tiền mã hóa quản lý đã đạt 167 tỷ USD trong tháng 5, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng trong tháng này, các quỹ ghi nhận dòng vốn ròng đổ vào lên tới 7,05 tỷ USD – con số cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Lý do chính khiến dòng tiền đổ vào tiền số tăng mạnh được cho là nhờ căng thẳng thương mại quốc tế dịu đi, tâm lý ưa mạo hiểm quay trở lại và sự dịch chuyển dòng tiền khỏi cổ phiếu Mỹ. Nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản kỹ thuật số như một cách phòng ngừa biến động thị trường.

Điều này phản ánh một xu hướng ngày càng rõ ràng: tiền mã hóa không còn chỉ là cuộc chơi đầu cơ, mà đang trở thành lựa chọn chiến lược trong danh mục đầu tư của nhiều nhà quản lý quỹ.

Bitcoin tăng mạnh, dòng vốn ầm ầm đổ vào tiền số - 1

Bitcoin đang thể hiện vai trò "trú ẩn" ra sao?

Bitcoin – đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới – đã tăng hơn 15% trong vòng ba tháng qua, vượt xa mức tăng 3,6% của chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI World Index và cả mức tăng 13,3% của vàng.

CEO Nicolas Lin của công ty tài chính công nghệ Aether Holdings nhận định: “Bitcoin đang lấy lại vị thế của mình, không chỉ là tài sản có độ biến động cao mà còn là công cụ phòng ngừa rủi ro được nhiều nhà đầu tư sử dụng”.

Cùng quan điểm, chuyên gia Nic Puckri – người sáng lập Coin Bureau – cho rằng sự mất niềm tin vào thị trường đầu tư Mỹ là một trong những động lực chính đẩy giá bitcoin lên cao. "Đồng USD được dự đoán sẽ tiếp tục giảm, lợi suất trái phiếu tăng, thị trường cổ phiếu bất ổn – nhưng bitcoin thì vẫn trụ vững."

Bên cạnh đó, việc Mỹ thông qua các quỹ ETF giao ngay dựa trên bitcoin và ether cũng tạo điều kiện cho dòng tiền tổ chức chảy mạnh vào thị trường tiền số trong năm qua.

Dòng vốn có đang rút khỏi các kênh đầu tư truyền thống?

Dữ liệu từ Lipper cho thấy, trong tháng 5, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã chứng kiến dòng vốn rút ròng 5,9 tỷ USD. Đây là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư đang giảm dần niềm tin vào thị trường chứng khoán truyền thống.

Ngay cả vàng – tài sản thường được coi là nơi trú ẩn an toàn – cũng ghi nhận dòng vốn rút lần đầu tiên sau 15 tháng, với tổng giá trị 678 triệu USD.

Sự dịch chuyển này phản ánh một chiến lược phân bổ tài sản mới, trong đó tiền mã hóa dần được xem như một phần không thể thiếu của danh mục đầu tư, thay vì chỉ là một xu hướng đầu cơ ngắn hạn.

Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ các loại tiền mã hóa đã đạt tới 3.430 tỷ USD tính đến ngày 10/6/2025. Đây là con số cao nhất kể từ khi thị trường tiền số khởi sắc trở lại sau giai đoạn điều chỉnh mạnh năm 2022–2023.

Bitcoin vẫn giữ vững vị thế thống trị khi đạt mức giá 109.528 USD vào sáng ngày 10/6 (giờ Ả Rập), nâng tổng vốn hóa lên khoảng 2.200 tỷ USD.

Ethereum – đồng tiền mã hóa lớn thứ hai – cũng tăng 8,1% trong cùng khoảng thời gian, đạt mức giá 2.689 USD và vốn hóa thị trường gần 325 tỷ USD.

Ngược lại, Tether – đồng stablecoin phổ biến nhất – hầu như đi ngang ở mức 1 USD, vốn hóa thị trường đạt khoảng 155,2 tỷ USD.

Các yếu tố góp phần thúc đẩy niềm tin vào tiền mã hóa gồm cả chính sách tiền tệ toàn cầu, diễn biến địa chính trị và mức độ phổ biến của các công cụ đầu tư mới như ETF tiền mã hóa.

Ngoài ra, việc các tổ chức tài chính lớn tham gia thị trường đã tạo thêm lớp tín nhiệm cho các tài sản kỹ thuật số, giúp thu hút dòng tiền từ những nhà đầu tư vốn từng hoài nghi.

Với bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhiều người xem tiền mã hóa là cách để phân tán rủi ro, đặc biệt khi các kênh truyền thống như cổ phiếu hay trái phiếu trở nên kém hấp dẫn.

Tuy nhiên, thị trường này vẫn chứa đựng không ít rủi ro, đặc biệt là sự biến động giá và thiếu khung pháp lý rõ ràng ở nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư, tài sản cùng nhau tăng giá, quyết định của cả nhà đầu tư trong cuộc và người đứng ngoài trở nên khó khăn hơn. Lo ngại FOMO (hiệu ứng sợ bỏ lỡ cơ hội) hay rủi ro xuất hiện ở vùng đỉnh lịch sử liên tục được bàn luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kì Lân (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
Kiếm tiền tiêu tiền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN