Danh tính ông trùm tài phiệt châu Á vừa chiếm mất ngôi vị giàu có của ông chủ Amazon

2022 là một năm khiến nhiều tỷ phú lao đao. Tuy nhiên có một tỷ phú châu Á là ngoại lệ. Khối tài sản của ông đã tăng nhanh hơn bất kỳ ai thuộc giới siêu giàu, bất chấp những biến động kinh tế.

Nhà tài phiệt Ấn Độ, Gautam Adani đã leo lên bảng xếp hạng người giàu với tốc độ chóng mặt trong năm nay, mới đây nhất, ông đã vượt qua tỷ phú Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới.

Ông Adani, người mới chỉ đầu năm nay còn ở vị trí thứ 14 trong bảng chỉ số tỷ phú của Bloomberg, hiện đã có khối tài sản phình to lên mức 146,8 tỷ USD, chỉ thua 263,9 tỷ USD của Elon Musk. Cổ phiếu của tập đoàn Adani Enterprises Ltd. của ông đã tăng kỷ lục trong tuần qua trong khi một số công ty nhỏ hơn của ông, cổ phiếu đã tăng hơn 1.000% kể từ năm 2020.

Ông chủ Amazon, Jeff Bezos để mất vị trí của mình vào tay ông Adani sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ vào thứ Sáu tuần trước. Cổ phiếu Amazon đã giảm 26% trong năm nay, khiến Jeff Bezos thua tỷ phú Ấn Độ 19 triệu USD tài sản.

Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Gautam Adani sở hữu khối tài sản hơn 146 tỷ USD. Nguồn Bloomberg

Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Gautam Adani sở hữu khối tài sản hơn 146 tỷ USD. Nguồn Bloomberg

Ông Adani trước đó đã vượt qua tỷ phú Mukesh Ambani của Ấn Độ để trở thành người châu Á giàu nhất vào tháng 2 năm nay. Chỉ trong 2 tháng gần đây, tài sản của ông đã vượt trăm tỷ USD rồi sau đó, lần lượt chinh phục các vị trí vốn thuộc về tỷ phú Bill Gates và ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault của Pháp. Ông là người châu Á đầu tiên vươn lên vị trí hàng đầu về chỉ số tài sản, vốn được thống trị bởi các doanh nhân công nghệ Mỹ.

Một cảng tư nhân thuộc đế chế Adani

Một cảng tư nhân thuộc đế chế Adani

Gautam Adani, năm nay 60 tuổi, đã bỏ học đại học để thử vận ​​may trong ngành kim cương của Mumbai vào đầu những năm 1980 trước khi chuyển sang ngành than và cảng. Tập đoàn của ông kể từ đó đã mở rộng sang mọi lĩnh vực, từ sân bay đến trung tâm dữ liệu, xi măng, phương tiện truyền thông và năng lượng xanh, tập trung vào các lĩnh vực mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá là quan trọng để đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của Ấn Độ. Hiện, các cảng và sân bay tư nhân lớn nhất Ấn Độ, nhà phân phối khí đốt và công ty khai thác than đều là một phần của đế chế Adani.

Tuy nhiên trong khi khối tài sản của ông Adani ngày càng lớn, nhiều công ty phân tích cũng bày tỏ lo ngại về tỷ lệ đòn bẩy quá cao cũng như cơ cấu cổ đông rối ren của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của tỷ phú này. Một số công ty thuộc Adani Group được giao dịch với P/E lên tới 700 lần, vượt xa các công ty như Tesla và Amazon, vốn cũng thuộc nhóm có P/E cao ngất.

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn gia nhập giới siêu giàu thì học ở đâu?

Một báo cáo mới của Altrata vừa chỉ ra những ngôi trường hàng đầu thế giới nên theo học nếu muốn gia nhập giới siêu giàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Biến động tài sản doanh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN