Thân thế những nam doanh nhân trẻ tuổi nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 866 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, có 30 người là lãnh đạo các công ty, hiệp hội doanh nghiệp, có 9 người ở độ tuổi 8X. Hai gương mặt nam giới trẻ nhất đều sinh năm 1983, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Hai nam doanh nhân trẻ nhất ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV là ông Nguyễn Kim Hùng – Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam (Bắc Kạn) và ông Hà Ngọc Phi - Tổng giám đốc công ty cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Trong đó, ông Nguyễn Kim Hùng là một trong 3 doanh nhân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV cùng ông Trần Khắc Tâm – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, bà Khương Thị Mai – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam (Nam Định).

Ông Nguyễn Kim Hùng Chủ tịch Tập Đoàn Kim Nam là 1 trong 3 doanh nhân tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV

Ông Nguyễn Kim Hùng Chủ tịch Tập Đoàn Kim Nam là 1 trong 3 doanh nhân tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV

Ông Nguyễn Kim Hùng sinh năm 1983, thường trú tại Quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hiện nay, đang đảm nhiệm vị trí Quyền Viện trưởng Viện khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam; Giảng viên chính đào tạo doanh nghiệp.

Với tư cách doanh nhân – Chủ tịch tập đoàn Kim Nam, ông Nguyễn Kim Hùng đã và đang triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư và trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn như: Cụm công nghiệp Huyền Tụng, phát triển hệ sinh thái, kinh tế xanh tại khu vực hồ Nặm Cắt, cụm công nghiệp gắn đô thị huyện Chợ Mới,…

Tập đoàn Kim Nam xin được tài trợ miễn phí xây dựng “chợ” thương mại điện tư nông sản (giai đoạn I), đấu nối vào sàn thương mại điện tử Việt Nam – Liên minh châu âu (EU) do Kim Nam và Bộ công thương đang phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển mạnh các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Bắc Kạn (như các sản phẩm OCOP, gỗ bóc,…).

Đặc biệt tập đoàn Kim Nam đã ký kết hợp tác toàn diện với trường cao đẳng Bắc Kạn, nhằm chuyển đổi số hoạt động đào tạo của trường và phát triển mới những môn/ngành học mới đón đầu cho nền kinh tế số như (phân tích giữ liệu, kỹ thuật viên AI, dịch vụ số, digital marketing,….), nhằm hướng tới mục tiêu giúp cải thiện tỷ lệ người lao động đã qua đào tạo từ 45% hiện nay trong 200.000 người ở độ tuổi lao động lên trên 60% vào năm 2025 và thu hút học sinh, sinh viên các tỉnh lân cận.

Tự hào là một trong những doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Kim Hùng cam kết nếu trúng cử, chính thức là đại biểu Quốc hội, sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội được cống hiến trí tuệ, khát vọng và sức trẻ, để kiến nghị, đề xuất cũng như giám sát các chính sách của Chính phủ, bộ ban ngành, với mục tiêu tối thượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung trong đó có kinh tế Bắc Kạn.

Cùng với lãnh đạo tỉnh Đề xuất cơ chế đặc thù của đặc thù cho tỉnh Bắc Kạn để gia tăng lợi thế cạnh tranh, nhằm thu hút các nhà đầu tư lớn (đầu chuỗi cung ứng) trong và ngoài nước tới đầu tư dài hạn vào Bắc Kạn, qua đó nhằm giúp Bắc Kạn phát triển chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ông Hà Ngọc Phi là 1 trong 2 nam doanh nhân trẻ tuổi nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Ông Hà Ngọc Phi là 1 trong 2 nam doanh nhân trẻ tuổi nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Trong khi đó, ông Hà Ngọc Phi sinh ngày 6-4-1983 tại Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An là cử nhân Đại học chuyên ngành cấp thoát nước; đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh;  đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Hiện dang làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh.

Sau khi ra trường, ông Hà Ngọc Phi đã trải qua các công việc tại Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa; Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh với vị trí trưởng phòng công nghệ thông tin và từ tháng 6/2015 đến nay doanh nhân trẻ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh.

Ông Hà Ngọc Phi cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ có tiếng nói thẳng thắn, trung thực và đầy trách nhiệm nhằm đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri tại các kỳ họp của Quốc hội. Trên tinh thần đó, sẽ dồn hết trí tuệ và tâm lực thực hiện các chương trình hành động sau:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Gắn bó sâu sát, thường xuyên với cử tri toàn tỉnh và cử tri của đơn vị bầu cử nhằm lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của cử tri để hiểu đúng và phản ánh đầy đủ, trung thực những bức xúc, trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đôn đốc chính quyền Trung ương và tỉnh giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Tích cực có tiếng nói để tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp như: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp ngành nước tiếp cận nguồn vốn vay để triển khai các dự án cấp nước sạch nông thôn, khu vực miền núi, hải đảo.

Đối với các vấn đề bức xúc của cử tri hiện nay như: Đất đai, xử lý rác thải, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm... sẽ tập trung lắng nghe, phản ánh đến Quốc hội, truyền tải đến các cơ quan có thẩm quyền; tham gia giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

Tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình kinh tế - xã hội địa phương để sớm có những đề xuất giải pháp cụ thể, cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển bền vững, hiện đại, văn minh; nâng cao mức sống về vật chất và văn hóa của cử tri trong tỉnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Doanh nhân nữ trẻ tuổi nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là ai?

Trong số 866 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, có 30 người là lãnh đạo các công ty, hiệp hội doanh nghiệp, trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN