Hàng loạt cửa hàng của H&M sẽ đóng cửa vào năm tới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Do đó, từ nay đến sang năm, H&M sẽ đóng 250 cửa hàng.

Hãng thời trang nhanh này hiện có 5.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Số cửa hàng bị đóng cửa trên chiếm 5% tổng số cửa hàng của H&M.

Do ảnh hưởng từ lượng khách hàng, H&M sẽ đóng 250 cửa hàng trong năm tới

Do ảnh hưởng từ lượng khách hàng, H&M sẽ đóng 250 cửa hàng trong năm tới

"Khách hàng ngày càng có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại dịch", đại diện H&M cho biết tại thông cáo hôm 2/10. Trong đại dịch, vào thời gian cao điểm, hãng thời trang này đã đóng cửa tới 80% số cửa hàng của mình

Nhà bán lẻ Thuỵ Điển cho biết, kết quả kinh doanh trong quí III đã phục hồi, do các điểm bán được mở cửa trở lại và ghi nhận sự "tăng trưởng mạnh mẽ và có lãi" trong mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, doanh số tháng 9 vẫn chứng kiến mức giảm 5% so với cùng kì năm ngoái.

Giám đốc điều hành Helena Helmersson nói rằng: "Mặc dù thách thức vẫn chưa kết thúc, nhưng chúng tôi tin rằng điều tệ nhất đã ở phía sau. Và chúng tôi có đủ khả năng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này".

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy xu hướng mua sắm trực tuyến - vốn trước đó đã đe doạ đến sự tồn vong của ngành bán lẻ truyền thống với hệ thống chuỗi cửa hàng lớn.

Đối thủ của H&M, Inditex - doanh nghiệp sở hữu Zara và các thương hiệu thời trang nhanh khác, cho biết từ đầu năm đến nay họ đã lên kế hoạch đóng của 1.200 cửa hàng trong năm nay và năm sau.

H&M và Inditex không phải là những nhà bán lẻ duy nhất cảm thấy khó khăn. American Eagle Outfitter và GameStop gần đây cũng đã công bố kế hoạch đóng cửa hàng trăm cửa hàng vì sự gia tăng của hình thức mua sắm trực tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]

Amazon tiết lộ hơn 19.000 nhân viên nhiễm Covid-19

Ngày 01/10, Amazon lần đầu tiên tiết lộ hơn 19.000 nhân viên (tương đương 1.44% tổng lực lượng lao động) nhiễm Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN