Căng thẳng Nga và Ukraine leo thang: Hàng loạt đại gia năng lượng rút khỏi Nga

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ngày 28/2, Tập đoàn năng lượng nhà nước Equinor của Na Uy thông báo họ sẽ ngừng đầu tư vào Nga và rút khỏi các liên doanh ở nước này.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Equinor, ông Anders Opedal cho biết tập đoàn sẽ ngừng các khoản đầu tư mới vào hoạt động kinh doanh ở Nga.

Đồng thời, Equinor sẽ bắt đầu quá trình thoái lui khỏi các liên doanh theo cách thức phù hợp với các giá trị của mình.

Equinor có khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD tính tới cuối năm 2021 tại Nga, nơi họ có quan hệ đối tác với công ty dầu khí quốc doanh Rosneft từ năm 2012.

Equinor sản xuất khoảng 25.000 thùng dầu tương đương (một đơn vị năng lượng dựa trên lượng năng lượng được tạo ra bằng cách đốt cháy một thùng dầu khoảng 159 lít) mỗi ngày ở Nga.

Liên tiếp các tập đoàn lớn rút khỏi Nga

Liên tiếp các tập đoàn lớn rút khỏi Nga

Không chỉ Equinor, trước đó vào ngày 27/2, tập đoàn năng lượng khổng lồ BP của Anh cũng ra thông báo rằng họ sẽ rút 19,8% cổ phần của mình trong Rosneft sau khi căng thẳng xung quanh tình hình tại Ukraine gia tăng.

BP là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nga. Với quyết định rút khỏi Nga, tập đoàn này sẽ bị thiệt hại 25 tỷ USD và lượng dầu khí dự trữ cũng giảm đi một nửa.

Cũng trong ngày 27/2, Chính phủ Na Uy thông báo rằng quỹ tài sản quốc gia của nước này – thuộc hàng lớn nhất thế giới - sẽ rút khỏi Nga.

Tính đến cuối năm ngoái, quỹ trên sở hữu lượng cổ phiếu và trái phiếu trị giá khoảng 2,5 tỷ euro (khoảng 2,8 tỷ USD) tại nước này.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 1/3: Căng thẳng leo thang, vàng lên xuống chóng mặt

Giá vàng dâng lên cao rồi đột ngột quay đầu giảm, sau đó lại vội vã tăng chóng mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN