Bầu Đức tiếp tục bán vốn công ty nông nghiệp, thu về 850 tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa bán thêm gần 80 triệu cổ phiếu Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) để giảm tỷ lệ sở hữu.

Bầu Đức tiếp tục bán vốn công ty nông nghiệp, thu về 850 tỷ đồng - 1

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, HAG) vừa thông báo bán thành công 79.870.455 cổ phiếu tại công ty con là CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) để giảm sở hữu từ 23,28% xuống còn 16,07% vốn điều lệ,.

Giao dịch được thực hiện từ 7/5 đến 5/6, bằng phương thức giao dịch là thoả thuận.

Căn cứ thị giá trung bình của HNG trên thị trường trong giai đoạn nói trên khoảng 10.600 đồng/cổ phiếu, ước tính Hoàng Anh Gia Lai thu về gần 850 tỷ đồng.

Trước đó, tập đoàn nông nghiệp phố núi gắn với tên tuổi bầu Đức đã từng nhiều lần bán vốn tại công ty con này.

Giai đoạn 23/3 - 20/4, HAG cũng từng bán ra hơn 72,11 triệu cổ phiếu HNG thu về 870 tỷ đồng. Mục đích bán cũng là để giảm tỉ lệ sở hữu.

Giai đoạn từ 5/2 đến 5/3 HAG cũng bán 75 triệu cổ phiếu HNG bằng phương thức thoả thuận, thu về 800 tỷ đồng nhằm cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng. Đối tác mua 75 triệu cổ phần này không ai khác chính là tập đoàn Ô tô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú USD Trần Bá Dương. Sau thương vụ này, công ty của bầu Đức chỉ còn sở hữu 330 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,78% vốn điều lệ của HNG.

Thương vụ mua bán vốn HNG này bản chất là Thaco thâu tóm HNG. Và rất trùng hợp, đây cũng là nguyện vọng thống thiết của bầu Đức. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc này, bầu Đức từng nói: "Tôi năn nỉ ông Trần Bá Dương thâu tóm công ty nông nghiệp". Ông bầu phố núi cũng nói rất vinh dự khi HAGL Agrico được ông Trần Bá Dương thâu tóm và nhờ vậy "lần đầu có một công ty không nợ ngân hàng".

Trước đó, vào cuối tháng 12/2020, Hoàng Anh Gia Lai cũng bán 47,5 triệu cổ phiếu HNG với phương thức và mục đích tương tự. Đây là khởi đầu cho lộ trình giảm tỉ lệ sở hữu tại công ty cho đến khi không còn nắm quyền chi phối.

Doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch dự kiến chuỗi hoạt động này sẽ giúp tạo ra lợi nhuận đủ khả năng bù đắp chi phí lãi vay khi mà khoản mục này trong năm 2020 của HAG đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của HAGL Agrico diễn ra mới đây, có một diễn biến đáng chú ý. Theo đó, đại hội đã trình cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 trước đây với doanh thu thuần gần 1.900 tỷ đồng và lãi 16 tỷ đồng trước thuế xuống mức doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng và mức lỗ 84 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNG cũng đã thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ hơn 741 triệu cổ phiếu để hoán đổi hầu hết khoản nợ của Thagrico - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO - nhằm cải thiện các chỉ số tài chính và thanh toán các khoản phải trả.

Năm 2020, HNG ghi nhận doanh thu 2.374 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng. Chỉ số này đã giúp công ty thoát khỏi tình trạng bị hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc khi liên tiếp thua lỗ trong giai đoạn 2018 - 2019. Dù vậy, tính đến thời điểm 31/12/2020, HNG vẫn còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng.

Trên thị trường hiện nay, cổ phiếu HNG lình xinh quanh vùng thị giá 10.500 đồng/cổ phiếu đến hơn 11.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu Đức vừa ”thoát” thêm một món nợ lớn

Dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường khiến cho HoSE lại rơi vào tình trạng nghẽn lệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Minh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN