Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Barca: Chuyên gia "mua đắt bán rẻ"

Bán David Villa, Barca lỗ đến 34,9 triệu euro. Nhưng đây không phải lần đầu tiên đội bóng xứ Catalunya mua đắt bán rẻ.

Năm 2010, David Villa đến sân Nou Camp với mức phí chuyển nhượng lên đến 40 triệu euro, đưa anh lọt top những bản hợp đồng tốn kém nhất của Barcelona. Thế nhưng hôm qua, tiền đạo này đã rời Barca để đến Atletico Madrid với giá cực bèo: 5,1 triệu euro. Như vậy, chỉ sau 3 năm, Barca lỗ tới 34,9 triệu euro cho thương vụ mang tên Villa.

Con số đó có thể sẽ không là gì nếu Villa thi đấu chói sáng. Tuy nhiên, tiền đạo này lại chẳng thể hiện được là bao. Ra sân tới 119 trận trong màu áo Gã khổng lồ xứ Catalunya nhưng Villa chỉ lập công vỏn vẹn 48 lần. Ngoại trừ mùa giải đầu tiên khá thành công, hai năm tiếp theo thực sự là nỗi thất vọng khủng khiếp cho cả Villa lẫn Barca. Năm 2011, Villa chấn thương nặng phải nghỉ dài ngày khiến anh chỉ ra sân được 24 trận và ghi vỏn vẹn 9 bàn. Sau khi bình phục, phong độ của ngôi sao 31 tuổi sa sút trầm trọng và mùa giải vừa rồi anh không có nhiều đóng góp thiết thực.

Barca: Chuyên gia "mua đắt bán rẻ" - 1

Ibra là điểm đen lớn nhất trong chuyển nhượng của Barca

Người ta tính được rằng sau khi bán rẻ Villa, Barca đã lỗ đến 170,4 triệu euro trong 8 vụ chuyển nhượng đáng chú ý gần đây. Đáng nói hơn, Villa chưa phải cầu thủ khiến Barca lỗ nặng nhất. Dẫn đầu danh sách những món “hàng hớ” của đội chủ sân Nou Camp phải kể đến Ibrahimovic. Siêu sao người Thụy Điển khiến Barca tốn đến 87 triệu euro (tiền mặt + Eto’o) để rồi chỉ cống hiến đúng 1 mùa (45 trận, 21 bàn) trước khi ra đi vì mâu thuẫn với Pep Guardiola. Barca sau đó bán Ibra cho Milan với giá chỉ 24 triệu euro. Vụ này, Barca lỗ kỷ lục 63 triệu euro.

Alexander Hleb là một cái tên khác khiến Barca rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Cựu sao Arsenal tới Nou Camp với giá 15 triệu euro vào năm 2008. Chẳng thể hiện và cống hiến được gì, Hleb nhanh chóng bị đưa vào danh sách cho mượn từ năm này qua năm khác và cuối cùng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định đến với nhau nhưng cả hai đều đã phải trả giá: Sự nghiệp của Hleb tụt dốc không phanh, còn Barca coi như ném 15 triệu euro ra ngoài cửa sổ.

Coi chừng “bom tấn” Neymar

Chỉ trong nửa thập kỷ qua, Barca đã có gần chục thương vụ gây thất vọng và thua lỗ một cách khủng khiếp. Dường như đội bóng này chỉ thành công với những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Ở thời điểm hiện tại, dù chưa bán Alexis Sanchez và Fabregas nhưng có thể nói hai vụ chuyển nhượng này chưa đem đến nhiều lợi ích về chuyên môn cho Barca. Để sở hữu Sanchez, Barca phải trả 26 triệu euro tiền mặt, cộng thêm 11 triệu khác cho các khoản thưởng thêm tùy thành tích. Dẫu vậy sau 2 năm, tiền vệ này chẳng những không đóng góp được nhiều mà còn gây thất vọng với những màn trình diễn nghèo nàn.   

Barca: Chuyên gia "mua đắt bán rẻ" - 2

Neymar sẽ thể hiện ra sao?

Fabregas là thương vụ “bom tấn” của Barca năm 2011 với giá trị 34 triệu euro. Tuy nhiên, khó có thể nói Cesc đã đáp ứng được kỳ vọng của các cule. Anh không chiếm nổi vị trí chính thức và thậm chí vừa phải gặp HLV Tito để hỏi về chỗ đứng của mình trong đội hình. Tương lai của cựu Pháo thủ, vì thế, cho đến lúc này vẫn đang còn là dấu hỏi. Từ tất cả những ví dụ kể trên, việc Barca dốc túi mua “siêu nhân” Neymar đã khiến nhiều người không khỏi ái ngại cho đội ĐKVĐ La Liga.

Barca phải bỏ ra tới 54 triệu euro để chiêu mộ thần đồng của bóng đá Brazil, người vừa tỏa sáng rực rỡ tại Confed Cup. Nhưng không có gì đảm bảo Neymar sẽ tỏa sáng tương tự trong màu áo Barca ở mùa giải tới. Ibra, Villa, Alexis và Cesc đều đã từng nhận được kỳ vọng lớn như Neymar lúc này nhưng rồi tất cả đều gặp khó khăn và không thể (hoặc chưa thể) tỏa sáng đúng như mong đợi.

Chẳng đội bóng nào muốn những đồng euro của họ trở nên vô nghĩa. Barca cũng vậy. Nhưng chỉ có thời gian mới chứng minh được vụ đầu tư “khủng” vào Neymar có phải là sáng suốt hay không.

Những thương vụ thua lỗ nặng nhất của Barca: (đơn vị: triệu euro)

1. Zlatan Ibrahimovic (-63 )
2. David Villa (-34.9 )
3. Henrique (-16.5 )
4. Hleb (-15 )
5. Keirrison (-14 )
6. Caceres (-13 )
7. Chigrinsky (-10 )
8. Maxi Lopez (-4 )

Tổng số thua lỗ: 170.4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN