Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Arsenal: Xin đừng “hà tiện”

Muốn lấy lại vị thế ông lớn của mình, Arsenal cần hành động mạnh mẽ trên TTCN.

Trải qua gần một thập kỷ chìm trong thất vọng, BLĐ Arsenal hiểu rằng mùa Hè này có thể sẽ là bước ngoặt lớn với họ khi tất cả những đối thủ cạnh tranh đều phải đối mặt với những thay đổi lớn lao. MU đã không còn Alex Ferguson, đối trọng số 1 của Wenger. Man City đang mất dần niềm tin và sẽ phải xây dựng lại dưới bàn tay Pellegrini, người chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở Premier League. Trong khi Chelsea đã “tái hôn” Mourinho để bắt đầu một kỷ nguyên mới chưa biết thành công hay thất bại.

Arsenal còn đó Wenger và quan trọng hơn là triết lý bóng đá của ông. Nhưng “có bột mới gột nên hồ”. Wenger dù là một Giáo sư, một nhà cầm quân lão luyện, một huyền thoại hay một thiên tài thì vẫn cần những cầu thủ tốt để xây dựng lối chơi, củng cố bản sắc và chinh phục các danh hiệu. Arsenal có thể chơi theo cách mà Wenger thích nhưng tính hiệu quả đã không còn. Cái thời đội bóng vô địch Premier League với lối đá mê hồn cùng thành tích bất bại đã qua gần 10 năm. Arsenal bây giờ không thể bay bổng khi đội hình không có những con người tài năng. Nhưng Pháo thủ, chừng nào còn Wenger ngồi đó, lại càng không thể quay lưng với triết lý bóng đá mà HLV người Pháp đã gây dựng. Arsenal mắc kẹt chính là ở chỗ đó.

Arsenal: Xin đừng “hà tiện” - 1

Arsenal khó sở hữu Rooney?

“Bom tấn” nào là của Arsenal?

Ngay khi bước vào kỳ chuyển nhượng Hè, BLĐ Arsenal đã có những phát biểu rất hùng hồn. Họ khẳng định Wenger sẽ có đủ tiền để mua về những tên tuổi lớn. Đúng. Arsenal phải mua những ngôi sao lớn để nâng cấp một đội hình đã xuống dốc trông thấy. Họ cần một hoặc hai ngôi sao ở đẳng cấp thế giới để lấy lại niềm tin, trước khi hoàn thiện đội hình bằng những tên tuổi phù hợp với phong cách Arsenal. Nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy lo lắng, ngoài việc The Gunners giờ đây đã không còn là một điểm đến hấp dẫn còn là chính sách chi tiêu thiếu quyết đoán của Wenger và các cộng sự.

Wenger có lần thừa nhận đã bỏ lỡ rất nhiều tên tuổi lớn trên TTCN. Đó là khi ông không có tiền để đua tranh với những CLB khác, hoặc đôi khi chỉ vì thiếu quyết đoán. Sự cầu toàn luôn là con dao hai lưỡi. Trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, một giây chần chừ có thể khiến ta trả giá. Đương nhiên, thiếu thận trọng cũng là điều không nên. Vấn đề là Arsenal cần có những hành động cụ thể trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Ngay đầu mùa Hè khi thông tin Rooney muốn rời MU rộ lên, Wenger đã lập tức đăng đàn tuyên bố muốn sở hữu chân sút 27 tuổi. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, những tin tức từ xứ sương mù đang chứng minh rằng Chelsea và PSG mới là hai đội theo đuổi cầu thủ này quyết liệt nhất. Arsenal tuyên bố nhưng không hành động. Chưa ai thấy Wenger ra giá cho Rooney và cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về một cuộc điện đàm giữa Emirates và Old Trafford như cái cách Ferguson hỏi mua Van Persie mùa Hè năm ngoái.

Arsenal: Xin đừng “hà tiện” - 2

Wenger và cộng sự phải hành động

Arsenal muốn đánh lạc hướng dư luận? Vậy thì họ chỉ có thể nhắm đến những tiền đạo như Michu. Không ai phủ nhận tài năng của Michu nhưng anh không thể sánh với Rooney về đẳng cấp cũng như tầm vóc và mức độ tác động đến hình ảnh của cả một đội bóng, điều mà Arsenal đang rất cần lúc này. Nhưng ngay cả cái tên Michu cũng mới chỉ là do báo chí Anh đồn thổi. Vậy thì CĐV Arsenal biết đặt niềm tin vào đâu?

Những thông tin rõ ràng nhất mà các báo Anh đăng tải cho thấy Arsenal đang ở gần Fellaini. Tiền vệ của Everton được cho là muốn chuyển đến sân Emirates. Everton cũng đã chuẩn bị tinh thần chia tay ngôi sao người Bỉ. Nhưng một lần nữa khi được đẩy trái bóng vào chân, Arsenal lại tỏ ra lưỡng lự. Wenger và các cộng sự không muốn chi 23 triệu bảng để khép lại vụ này. Và chính vì sự chần chừ ấy, biết đâu ngày mai Fellaini sẽ là người của một đội bóng khác và Arsenal lại chỉ còn biết tự trách mình.

Ngoài Rooney và Fellaini, Arsenal còn nhắm cả Jovetic lẫn Higuain. Tất cả với mục tiêu nâng cấp hàng tiền đạo đang yếu kém. Nhưng những cuộc thương lượng vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc chưa bao giờ được tiến hành. Một trong những lý do khiến Arsenal gặp khó khi tiếp cận những ngôi sao lớn, bên cạnh việc phải sử dụng hợp lý 70 triệu bảng tiền chuyển nhượng, chính là cấu trúc tiền lương của đội bóng. Arsenal đang rất “hà tiện” trong việc trả lương với chỉ 100.000 bảng/tuần cho những người hưởng lương cao nhất là Walcott và Podolski. Thật khó tưởng tượng là Wayne Rooney sẽ chấp nhận chơi cho Arsenal với con số trên.

Đừng mong có Higuain với 30 triệu

Arsenal có thể phải từ bỏ việc mơ mộng sở hữu Higuain khi hôm qua Chủ tịch Perez khẳng định sẽ không bán chân sút này với giá 30 triệu euro. “Nếu Juventus hay đội nào đó nghĩ rằng 30 triệu euro là đủ thì tốt hơn hết là họ nên nghĩ lại. Mức giá đó với chúng tôi là không đủ và tôi sẽ không để Higuain ra đi với số tiền đó”, Perez khẳng định với kênh Mediaset.

Higuain, 25 tuổi, chắc chắn sẽ rời Bernabeu nhưng điểm đến chưa được xác định. Vài tuần trước, Juventus đã trả 22 triệu euro và được cho là ở rất gần tiền đạo người Argentina. Nhưng phía Real chưa muốn tiếp tục đàm phán do còn bận tìm HLV mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN