Tận thấy những công trình khoét núi, đổ bê tông kiên cố ở Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được ví như thị trấn trong mây trong sương, thế nhưng việc buông lỏng quản lý đã khiến việc xây dựng diễn ra tràn lan, nhiều công trình khoét núi, xây dựng bê tông khiến bộ mặt trở nên nham nhở.

Tận thấy những công trình khoét núi, đổ bê tông kiên cố ở Tam Đảo - 1

Thị trấn Tam Đảo với diện tích tự nhiên hơn 200 ha, được quy hoạch làm trung tâm đô thị nghỉ dưỡng của tỉnh Vĩnh Phúc. Do vị trí nằm ở núi cao, quanh năm mát mẻ, giao thông thuận lợi, những năm gần đây, Tam Đảo là địa điểm được người dân lựa chọn để thăm quan, nghỉ dưỡng  và được ví như thị trấn trong sương trong mây.

Tận thấy những công trình khoét núi, đổ bê tông kiên cố ở Tam Đảo - 2

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Đảo. Thế nhưng, việc xây dựng tràn lan, mạnh ai nấy làm, thiếu quản lý đã khiến bộ mặt thị trấn bị biến dạng. Hàng chục công trình xẻ núi xây dựng hàng loạt khiến khách du lịch không khỏi ngao ngán. 

Những siêu khách sạn liên tục được xây dựng. Trên ảnh là 2 khách sạn quy mô gần chục tầng, với diện tích sàn lên đến gần 10.000m2, sừng sững trên đường Thác Bạc.

Những siêu khách sạn liên tục được xây dựng. Trên ảnh là 2 khách sạn quy mô gần chục tầng, với diện tích sàn lên đến gần 10.000m2, sừng sững trên đường Thác Bạc.

Cũng trên trục đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, một số công trình cơi nới thêm tầng để chuẩn bị đón khách sau dịch bệnh.

Cũng trên trục đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, một số công trình cơi nới thêm tầng để chuẩn bị đón khách sau dịch bệnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong về hiện trạng này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Thanh tra xây dựng tỉnh đang hoàn tất báo cáo về những vi phạm này, sau đó sẽ có phương án xử lý những công trình sai phạm.

Trao đổi với PV Tiền Phong về hiện trạng này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Thanh tra xây dựng tỉnh đang hoàn tất báo cáo về những vi phạm này, sau đó sẽ có phương án xử lý những công trình sai phạm.

Một công trình đang xẻ núi, san nền để xây dựng tại thôn 2, Thị trấn Tam Đảo.

Một công trình đang xẻ núi, san nền để xây dựng tại thôn 2, Thị trấn Tam Đảo.

Việc xẻ núi, đào đất diễn ra ở nhiều nơi trên thị trấn. Theo người dân ở đây, nhiều diện tích đất đang là đất lâm nghiệp, nhưng vẫn bị các chủ đầu tư đào xới, xúc đất san nền để xây dựng.

Việc xẻ núi, đào đất diễn ra ở nhiều nơi trên thị trấn. Theo người dân ở đây, nhiều diện tích đất đang là đất lâm nghiệp, nhưng vẫn bị các chủ đầu tư đào xới, xúc đất san nền để xây dựng.

Công trình tại đường Tam Đảo 2, vị trí xây dựng tựa lưng vào núi.

Công trình tại đường Tam Đảo 2, vị trí xây dựng tựa lưng vào núi.

Móng công trình bỏ hoang ngay trung tâm Thị trấn Tam Đảo.

Móng công trình bỏ hoang ngay trung tâm Thị trấn Tam Đảo.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo, việc xây dựng sai phép trên thị trấn Tam Đảo là có. "Chúng tôi sẽ kiểm tra từng trường hợp để xử lý", lãnh đạo huyện nói.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo, việc xây dựng sai phép trên thị trấn Tam Đảo là có. "Chúng tôi sẽ kiểm tra từng trường hợp để xử lý", lãnh đạo huyện nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Liều mua đất làm nhà với 150 triệu đồng, vợ chồng trẻ lời cả tỷ đồng

Chuyển về ngôi nhà 3 tầng tại Hà Đông, anh Sơn và chị Vân chia sẻ gia đình mình đã đúng đắn khi đưa ra quyết định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Minh ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN