Bi kịch cô dâu 19 tuổi "cắm sừng" hôn phu: Thi thể trong bụi rậm

Giống như bao cô gái khác, cô dâu 19 tuổi cũng đem lòng ngưỡng mộ chàng tuyển thủ hào hoa nhất vùng. Thậm chí, trước khi đám cưới diễn ra, cô đã lén lút bỏ nhà giữa đêm để sang nhà người tình "ân ái"…

25 năm trời ròng rã sống trong ngục tối, chàng tuyển thủ trẻ tài năng Rodney Reed năm nào dường như đã mất tất cả. Vì thói trăng hoa, gian díu với một cô gái sắp lấy chồng, Rodney đã trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình - một bản án tử hình. May mắn cho anh, ngay trước khi bản án oan nghiệt ấy được thực thi, các luật sư của anh đã tìm đủ bằng chứng, lật lại vụ án nổi tiếng năm nào.

Ảnh minh hoạ: Thi thể của cô gái 19 tuổi được tìm thấy trong bụi rậm

Ảnh minh hoạ: Thi thể của cô gái 19 tuổi được tìm thấy trong bụi rậm

Thi thể trong bụi rậm

Có mặt tại nơi chiếc xe tải bị bỏ lại, cảnh sát cũng gọi cho Jimmy đến hiện trường để hợp tác điều tra. Dù gì bản thân anh cũng là một sĩ quan cảnh sát, nên Jimmy được đặc cách tham gia trong vụ án lần này.

Theo mô phỏng của các nhà điều tra, họ cho rằng đã có một cuộc xô xát kịch liệt ở trong xe. Ai đó đã tấn công, kéo Stacey ra khỏi ghế lái khiến vật dụng cá nhân của cô bị bỏ lại ngổn ngang ở băng ghế sau. Sợi dây an toàn cũng bị kéo căng đến mức nhăn nhúm, và chiếc cốc thì bị đập vỡ. Ngoài ra, các dấu hiệu trên cũng khiến cảnh sát e sợ rằng Stacey hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Những suy đoán ấy của cảnh sát đã nhanh chóng được xác định trở thành sự thật, khi buổi chiều cùng ngày phát hiện chiếc xe, thi thể của Stacey đã được tìm thấy lẩn trong bụi rậm một con đường vắng ở ngoại ô Bastrop. Khi đó, cô gái 19 tuổi chỉ mặc duy nhất bộ đồ lót đen, chiếc quần jean xanh đã bị lột xuống, tất bị rách và chỉ còn một chiếc giày ở lại. Thẻ nhân viên, áo phông trắng, thắt lưng dệt và hai lon bia được cho là liên quan đến Stacey cũng được tìm thấy cách đó không xa. 

Theo quan sát sơ bộ, các nhà điều tra cho rằng Stacey đã bị cưỡng hiếp và bị siết cổ đến chết bằng sợi dây thắt lưng của cô. Phân tích DNA trong vụ án cũng cho biết, có một lượng tinh dịch được tìm thấy trong cơ thể Stacey trước khi cô chết. Do đó, mẫu DNA đó chính là chìa khóa quan trọng nhất để xử lý vụ án.

Ban đầu, một số cảnh sát đã nghi ngờ Jimmy có liên quan đến cái chết của vợ sắp cưới. Trong một lần thực hiện thẩm vấn với chuyên gia, có một số dấu hiệu cho thấy anh đã nói dối về cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khi giám định pháp y được trả về, mẫu DNA của Jimmy hoàn toàn không trùng khớp với hung thủ. Bên cạnh đó, họ không xác định được bằng cách nào Jimmy có thể đậu chiếc xe tải của mình ở tận ngoại ô Bastrop và di chuyển về nhà cách đó tận 30 dặm trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trời sáng. 

Jimmy được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi và cảnh sát tiếp tục thực hiện hoạt động truy vết DNA đến tất cả bạn bè, người thân và đồng nghiệp của Stacey. Mặc dù vậy, không một kết quả trùng khớp nào được trả về. 

Tuyển thủ nổi tiếng

Chân dung Rodney Reed thời còn trẻ

Chân dung Rodney Reed thời còn trẻ

Gần một năm sau khi Stacey bị sát hại, cảnh sát đã xem xét một đối tượng mới có thể là người sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cô. Đó là chàng tuyển thủ trẻ đang lên lúc bấy giờ, Rodney Reed. 

Rodney Reed sinh năm 1968, là con cả trong một gia đình có sáu anh chị em tại Wichita Falls, Texas. Vào năm 1996, Rodney đang rất nổi tiếng với cương vị một tay đấm bốc xuất sắc, nhiều lần vô địch bang và được dự thi ở đội tuyển Olympic Mỹ. Lý do Rodney thu hút sự chú ý của các nhà điều tra là gần đây anh có dính líu đến một vụ án quấy rối tình dục một cô bé 12 tuổi tên là Angela Hammy, nên DNA của anh được cập nhật trên hệ thống quản lý tội phạm, và bất ngờ nó lại hoàn toàn trùng khớp với mẫu tinh dịch được tìm thấy trong cơ thể Stacey vào năm trước.

Tìm gặp Rodney, anh khai với cảnh sát rằng mình có biết tên của Stacey thông qua báo đài, nhưng chưa từng gặp cô ngoài đời. Do đó, anh vô tội. Tất nhiên, các nhà điều tra không tin lời anh ấy. Thông qua thái độ của Rodney, họ biết Rodney đang nói dối.

Đến lúc này, cảnh sát không giấu diếm Rodney nữa. Họ cho biết DNA của anh đã được tìm thấy trong người Stacey ngay trước khi cô ấy chết. Bên cạnh đó, nơi thi thể Stacey bị vứt lại chỉ cách nhà Rodney có 600 mét, và nhiều người làm chứng rằng anh hay chạy bộ qua cung đường đó vào ban đêm. Kết luận, các nhà điều tra cho rằng, vào sáng sớm 23 tháng 4, khi Stacey đang trên đường lái xe đi làm, Rodney đã ập đến chặn xe nạn nhân và kéo cô ra khỏi ghế lái, thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, để phi tang tội ác của bản thân, anh đã bóp cổ cô và ném xác cô vào bụi rậm.

Tuy nhiên, cuộc điều tra bỗng phát sinh một chi tiết bất ngờ. Theo lời Rodney, thực ra anh và Stacey đã lén lút ngoại tình 1 năm về trước. Sau một lần tình cờ gặp gỡ tại một cửa hàng tiện lợi trong vùng, Stacey đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Rodney và chủ động theo đuổi anh. Cả hai nhanh chóng tiến tới hẹn hò, nhưng chỉ dừng lại ở mối quan hệ “bạn tình” và không thông báo cho ai biết. Bên cạnh đó, để tránh bê bối này bị bại lộ, Stacey thường xuyên phải lẻn ra khỏi nhà giữa đêm để qua nhà Rodney hẹn hò. Còn Rodney, anh hay dùng bốt điện thoại công cộng để liên lạc với bạn tình. Rodney gặp gỡ và quan hệ với Stacey lần cuối vào ngày 22/4, 1 ngày trước khi Stacey bị giết hại dã man. 

Bố mẹ Stacey hoàn toàn phản đối lời khai của Rodney. Họ nói con gái là một cô gái ngoan ngoãn, yêu thương người chồng sắp cưới. Cảnh sát cũng không tin những gì Rodney khai báo vì chẳng ai biết về mối quan hệ bí mật đó. Vì vậy, vào ngày 18/5/1998, Rodney Reed chính thức bị kết án tử hình vì tội danh giết người và hiếp dâm, bắt đầu chuỗi ngày sống trong ngục tối. Không ai tin rằng, Rodney Reed là người vô tội, mặc cho anh kêu oan liên tục 2 thập kỷ...

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch cô dâu 19 tuổi "cắm sừng" hôn phu vào 13h ngày 21/11/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch cô dâu 19 tuổi ”cắm sừng” hôn phu: Vụ mất tích kỳ lạ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới, cô dâu mới không khỏi hồi hộp, trông ngóng từng giờ. Thế nhưng, chẳng có đám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga  (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Bi kịch cô dâu 19 tuổi “cắm sừng” hôn phu ngay trước ngày cưới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN