Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Đua xe F1, Canadian GP: Đối thủ tự hại, ngư ông đắc lợi

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Vượt qua khó khăn ở Monaco 2 tuần trước đây, Lewis Hamilton và Mercedes đã có một màn trình diễn tuyệt vời ở Canadian GP chiều Chủ nhật để ghi dấu bằng chiến thắng 1-2 đầu tiên trong mùa giải cho đội đua.

Với việc Perez pit-stop vòng 19, và Ocon tận vòng thứ 32, cả hai tay đua này đều sử dụng lốp SuperSoft nên có nhiều cơ hội tấn công Ricciardo.

Bản thân lãnh đội Force India cũng nhận thấy điều này và đề nghị Perez nhường cho Ocon vị trí để tấn công tay đua Red Bull và đoạt podium. Đó là một thời điểm khó khăn khi tay đua người Mexico không thích phương án này, từ chối đề nghị của đội đua để tiếp tục vị trí trên đường đua.

Đua xe F1, Canadian GP: Đối thủ tự hại, ngư ông đắc lợi - 1

Dấu ấn Stroll trước khán giả nhà

Nếu Ocon được nhường đường, với bộ lốp SuperSoft (đỏ) mới thay vòng thứ 32, tay đua người Pháp hoàn toàn có cơ hội tấn công và vượt qua Ricciardo với bộ lốp Soft chạy nhiều hơn tới 14 vòng (pit-stop vòng thứ 18).

Thực tế còn trở nên thất vọng hơn với cả bộ đôi Force India. Trong khi Ocon không thể vượt lên. Thì ở vòng thứ 49, Vettel thực hiện lần pit-stop thứ 2 và trở lại đường đua với bộ lốp UltraSoft với khoảng cách phía sau nhóm podium khoảng 20 giây.

Ưu thế về tốc độ của lốp cực mềm này, chỉ mất 14vòng để Vettel bắt kịp nhóm Ricciardo, Perez và Occon ở vị trí thứ 6 sau khi vượt qua đồng đội Raikkonen, tay đua Phần Lan đã không có cơ hội cạnh tranh vị trí cao hơn do các vấn đề về hệ thống phanh và cân bằng trên chiếc xe của anh đành an phận ở vị trí thứ 7.

Dù Force India sở hữu động cơ Mercedes mạnh mẽ, nhưng với 7vòng đua còn lại là không đủ để cả hai tay đua của họ có thể cản bước tiến của Vettel nên đành chấp nhận vị trí thứ 4-5 chung cuộc. Tuy nhiên số vòng đua còn lại cũng không giúp Vettel tấn công Ricciardo để đoạt podium.

Với Vettel, dù lần đầu tiên sau 6 chặng đua không có mặt trên podium và tốp 2, nhưng bắt đầu cuộc đua ở vị trí 18 cùng chiến thuật đảo lộn, việc cán đích thứ 4 là một chiến tích xứng đáng cho mọi nỗ lực của tay đua người Đức trong cuộc cạnh tranh ngôi vương mùa giải cùng Hamilton. Vì thế nên Vettel hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Driver of the Day được trao sau khi kết thúc chặng đua.

Tốp 10 còn có sự hiện diện của Nico Hulkenberg (8) và Grosjean (10). Nhưng cái tên tạo được ấn tượng chính là tài năng trẻ Lance Stroll của Williams. Tay đua người Canada - Stroll đã ghi điểm đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình ngay trên chính đường đua quê hương mình bằng vị trí thứ 9 chung cuộc là một sự khích lệ rất lớn cho anh trong các chặng đua tiếp theo.

Đua xe F1, Canadian GP: Đối thủ tự hại, ngư ông đắc lợi - 2

Niềm vui chiến thắng 1-2 của Mercedes

Canadian GP khép lại với chiến thắng 1-2 ngọt ngào cho Mercedes. Nó giúp cho họ trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm nhiều hơn Ferrari (222 và 214điểm). Red Bull dù chỉ có một tay đua kết thúc chặng những vẫn giữ vững vị trí thứ 3 (112điểm). Force India 71 điểm và khóa đuôi tốp 5 là Toro Rosso (29 điểm).

Về cá nhân, Vettel vẫn dẫn đầu nhưng chỉ hơn Hamilton 12 điểm (141 và 129 điểm), Bottas với 93 điểm chắc chắn ở vị trí thứ 3 trên Raikkonen (73 điểm), nhưng Ricciardo (67 điểm) với 3 podium liên tiếp đã bám sát ở vị trí thứ 5.

Với những thay đổi về khoảng cách điểm số này sẽ hứa hẹn một cuộc cạch tranh không khoan nhượng trong tốp đầu tại các chặng đua tiếp theo. Hãy đón xem Azerbaijan GP sẽ diễn ra trong các ngày từ 23-25/7/2-2017 tới đây.

Mùa giải F1 - 2017
Theo bạn tay đua nào sẽ vô địch F1 năm 2017?

Đua xe F1: Ông hoàng trở lại, dồn cho số 1 hay đánh thức số 2

Câu chuyện gây tranh cãi về chiến thắng của Vettel vẫn đang được bàn tán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN