9x làm những miếng gỗ mục “sống” lại, có năm thu 300 triệu đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Người đàn ông này đã làm “sống” lại những miếng gỗ mục, bán giá hàng triệu đồng/sản phẩm.

“Những sản phẩm làm từ gốc thừa, gỗ mục đều mang một nét đẹp, sự độc đáo riêng, không có sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Người nào yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, độc lạ thì sẽ ưng ý các sản phẩm này”, anh Hán Sơn Trường (trú tại Krông Nô, Đăk Nông) chia sẻ.

Anh Trường đã biết tới các sản phẩm nghệ thuật làm từ gỗ thừa, gỗ mục từ lâu. Trùng hợp là nhà anh lại gần rừng, cành cây, gốc cây mục không thiếu, từ đó anh liền nảy ra ý định tự thiết kế, làm sống lại những miếng gỗ bỏ đi này.

Những bình hoa được làm từ cành, gốc cây mục bỏ đi trong rừng, giá bán khoảng 150 - 200 nghìn đồng/chiếc, tuỳ thời điểm.

Những bình hoa được làm từ cành, gốc cây mục bỏ đi trong rừng, giá bán khoảng 150 - 200 nghìn đồng/chiếc, tuỳ thời điểm.

Tranh chữ treo tường cũng được làm từ các đoạn gỗ thừa.

Tranh chữ treo tường cũng được làm từ các đoạn gỗ thừa.

Anh bắt đầu đi vào rừng tìm kiếm những cành cây, gốc cây gỗ mục. Đi nhặt về chất đầy nhà, anh lên mạng tìm hiểu cách làm, các sản phẩm độc đáo làm từ loại gỗ này. “Với mỗi một miếng gỗ, tôi sẽ lên mạng học cách tạo ra sản phẩm độc đáo và tự tay làm”, anh nói.

Việc đi nhặt gỗ cũng rất mất thời gian và cần bỏ nhiều công sức. Gỗ thu về, anh lên ý tưởng cắt gọt, chà nhám, xử lý... Anh phải làm rất nhiều công đoạn mới ra được sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi sản phẩm, anh đều cố gắng tận dụng hết miếng gỗ nhặt về để tạo ra sản phẩm vừa đẹp vừa độc.

Như chiếc bình hoa này, anh cắt từ gốc cây bằng lăng, sau đó chà nhám, xử lý qua rất nhiều công đoạn mới ra được chiếc bình hoa độc, lạ. Nhìn khá đơn giản nhưng anh cho biết cũng phải mất khá nhiều thời gian để xử lý. 3 năm về trước, chiếc bình này anh bán với giá khoảng 200.000 đồng và được rất nhiều khách ưa thích nhưng thời gian gần đây, anh chỉ bán khoảng 150.000 đồng.

Chiếc bàn tận dụng từ gốc cây cổ thụ to bỏ đi trong rừng.

Chiếc bàn tận dụng từ gốc cây cổ thụ to bỏ đi trong rừng.

Tất cả các sản phẩm anh làm được anh đều đăng lên mạng khoe và nhận được nhiều lời khen ngợi, khách hàng mới cũng tìm đến anh. Những sản phẩm của anh như bình hoa, bàn… lần lượt ra đời và đến tay khách hàng. Giá bán mỗi sản phẩm dao động từ vài chục nghìn đến 15 triệu đồng.

Anh cho biết các sản phẩm này làm và bán được nhiều sẽ có thu nhập cao bởi anh không mất chi phí cho việc mua nguyên liệu, anh chỉ mất công để làm ra nó. Có năm, anh thu về đến 300 triệu đồng từ việc làm và bán các sản phẩm này.

Các sản phẩm làm từ gỗ vứt đi trong rừng này có giá bán từ vài chục nghìn đến hơn chục triệu đồng/sản phẩm.

Các sản phẩm làm từ gỗ vứt đi trong rừng này có giá bán từ vài chục nghìn đến hơn chục triệu đồng/sản phẩm.

Mỗi sản phẩm sẽ mang nét độc đáo riêng.

Mỗi sản phẩm sẽ mang nét độc đáo riêng.

“Các sản phẩm làm từ loại gỗ thừa, gỗ mục này thực ra là ý tưởng từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam. Nó theo phong cách tự nhiên kết hợp hiện đại nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Khoảng 7-8 năm về trước, các sản phẩm này thịnh hành, khách hàng tìm mua rất nhiều. Nhưng mấy năm gần đây, xu hướng này bị giảm nhưng vẫn còn một số người chuộng vẫn tìm mua, chỉ là không còn rộ như trước đây”, anh chia sẻ.

Trước đây, khách hàng mua nhiều, anh phải thuê thêm người đi nhặt gỗ mục, gỗ thừa ở rừng về để kịp làm bán cho khách. Năm nay, xu hướng tiêu dùng giảm dần, thị trường cạnh tranh mạnh hơn, anh bán hàng cũng chậm hơn. Tuy nhiên, anh Trường vẫn làm với mong muốn hồi sinh những mảnh gỗ bỏ đi và sẽ làm thêm nghề khác để có thu nhập.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại nhang “lạ” hút khách, dân buôn bán cả nghìn bó mỗi dịp Tết

Loại nhang này giá khá rẻ nên được khách hàng ưa chuộng, có người mua cả chục hộp về dùng Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN