SAO Real chấn thương trước World Cup: Tin mừng hay trò bịp cho Nhật Bản?

Chủ Nhật, ngày 17/06/2018 10:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nhật Bản có thể không phải đối đầu James Rodriguez khi gặp Colombia trong trận mở màn World Cup 2018, nhưng họ nghi đó là trò bịp Colombia dành cho mình.

ĐT Nhật Bản sẽ ra quân tại World Cup 2018 với trận gặp Colombia vào lúc 19h ngày 19/6 tới (giờ Việt Nam). Bảng H được đánh giá là rất khó lường do bên cạnh hai đội tuyển này, Ba Lan và Senegal cũng có hảo thủ và hứa hẹn khiến cuộc chiến tranh vé knock-out phải đi tới phút chót để định đoạt.

SAO Real chấn thương trước World Cup: Tin mừng hay trò bịp cho Nhật Bản? - 1

James Rodriguez, Vua phá lưới tại World Cup 2014

Trận ra quân của Nhật Bản sẽ khiến họ phải đối đầu một Colombia sở hữu James Rodriguez, tiền vệ tấn công đang khoác áo Bayern Munich dưới dạng cho mượn từ Real Madrid và là Vua phá lưới của World Cup 2014. Các cầu thủ Nhật không lạ gì James, người đã chơi rực sáng giúp Colombia đánh bại Nhật 4-1 ở kỳ World Cup trước.

Tuy nhiên rất có khả năng James sẽ vắng mặt ở trận đấu này sau khi có tin anh bị chấn thương bắp đùi. Theo các nguồn tin chính thức, James đã phải tập riêng từ giữa tuần và hôm thứ Sáu vừa qua anh đã vắng mặt hoàn toàn trên sân tập. Ngôi sao 26 tuổi đã bị chấn thương bắp đùi trong màu áo Bayern và nghỉ 2 tuần vào đầu năm nay, nhưng không rõ chấn thương hiện tại có liên quan.

Phía ĐT Nhật Bản từ chối bị ảnh hưởng bởi tin James chấn thương, họ sẽ không thay đổi chiến thuật thi đấu và thậm chí nghi ngờ đây là một đòn nghi binh của phía Colombia. Hậu vệ Yuto Nagamoto, người đang khoác áo Galatasaray dưới dạng cho mượn từ Inter Milan, nói: “Sẽ không có gì thay đổi, James Rodriguez có đá hay không chúng tôi vẫn đi theo kế hoạch ban đầu”.

Nhưng phía Nhật cũng có mối lo chấn thương của mình. Tiền đạo Shinji Okazaki, người đang khoác áo Leicester City, đã 3 ngày liên tiếp không tập cùng đội bóng do bị đau bắp đùi phải.

Nhật Bản đè “Siêu đại bàng trắng”, dễ vô địch World Cup 2018 hơn Anh

Nhật Bản được đánh giá cao hơn không ít các đại gia châu Âu như Anh và Ba Lan.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp Kyodo News) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN