Tứ đại anh hào vào bán kết World Cup: Điên rồ Morocco, Pháp giật "vé vàng"

Vòng tứ kết World Cup 2022 đã diễn ra với những diễn biến vô cùng điên rồ. Ở đó, người hâm mộ được chứng kiến một vòng tứ kết thực sự đỉnh cao.

  

Toàn bộ 4 trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup 2022 đã khép lại. Có thể nói, đây là một vòng đấu điên rồ nhất kể từ đầu giải đấu ở Qatar, với những diễn biến khiến người hâm mộ và giới chuyên gia phải choáng váng.

Argentina được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích ở Qatar

Argentina được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích ở Qatar

Ở lượt đầu tiên, Argentina và Croatia đã đi tiếp, tiễn Hà Lan và Brazil về nước sớm. Cả 2 trận đấu này đều có diễn biến kịch tính, hấp dẫn với trình độ chuyên môn ở mức rất cao. Croatia hạ ứng viên số 1 Brazil thông qua loạt "đấu súng" để ghi danh, và đây cũng là cách để Argentina vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Hà Lan.

Ở ngày thi đấu kế tiếp, 2 trận tứ kết còn lại đã xác định được chủ nhân của những chiếc vé vào vòng 4 đội mạnh nhất. Ở trận tứ kết sớm, Bồ Đào Nha bất ngờ gục ngã trước đại diện châu Phi Morocco.

Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Youssef En-Nesyri ở phút 42, nhà vô địch Euro 2016 đã ngã quỵ. Đây là kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng của siêu sao Ronaldo và nhiều tài năng lớn khác của Bồ Đào Nha, ví như Pepe. Vì thế, ngay khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã khóc nức nở.

Đây là trận đấu vừa không đủ hay lại còn không may của Bồ Đào Nha. Trong hiệp 1, "Brazil châu Âu" có nhiều tình huống gây tranh cãi, rồi còn đưa bóng đi trúng khung gỗ cầu môn Morocco. Còn ở trong hiệp 2, đại diện châu Phi hoàn toàn "đổ bê-tông" khiến Bồ Đào Nha bế tắc.

Morocco tạo nên kỳ tích đánh bại Bồ Đào Nha

Morocco tạo nên kỳ tích đánh bại Bồ Đào Nha

Cho dù HLV Santos tăng cường hỏa lực với Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, thì điều đó cũng là không đủ. Morocco nhờ vậy trở thành đại diện đầu tiên của châu Phi đi đến bán kết của một kỳ World Cup.

Trận tứ kết cuối cùng là cuộc thư hùng giữa hai ông lớn Anh và Pháp. "Gà trống Gaulois" đã cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với siêu phẩm của tiền vệ Aurelien Tchouameni ngay phút 17. Nhưng đây cũng là trận đấu mà Anh gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Phút 54, Harry Kane thực hiện thành công quả penalty để gỡ hòa cho "Tam sư".

Không nao núng dù bị gỡ hòa, ĐT Pháp tiếp tục tấn công. "Chiếc đầu vàng" Giroud cho thấy cái duyên và bản lĩnh của các trận đấu lớn, với bàn thắng cực kỳ quan trọng ở phút 78. Cao trào đẩy lên cao khi mà Anh được hưởng quả penalty thứ hai, và Kane một lần nữa đứng lên nhận trách nhiệm. Chỉ có điều, cú đá ở phút 84 của thủ quân "Tam sư" lại đưa bóng đi vọt xà.

Chung cuộc, Pháp đánh bại Anh 2-1 để giành tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết World Cup 2022. Đối thủ của họ ở chung nhánh chính là Morocco. Một trận đấu ẩn chứa những điều bất ngờ giữa đội bóng có hàng công cực mạnh là Pháp, với đội bóng có hàng thủ chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải (Morocco).

Như vậy, cặp bán kết đầu tiên sẽ là cuộc đấu giữa Croatia và Argentina, diễn ra vào lúc 2h ngày 14/12 (giờ Hà Nội). Cặp bán kết thứ hai là giữa Morocco với Pháp, diễn ra lúc 2h ngày 15/12. Người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng sẽ có trận chung kết trong mơ giữa Argentina với Pháp. Trận chung kết diễn ra lúc 22h ngày 18/12.

Anh (áo trắng) và Pháp so kè căng thẳng

Anh (áo trắng) và Pháp so kè căng thẳng

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé vàng” Mbappe xuất sắc tuổi 23: Dẫn đầu đua Vua phá lưới 3 giải lớn

Kylian Mbappe đang tỏa sáng rực rỡ ở vòng chung kết World Cup 2022. Và hơn thế nữa, rất nhiều điều kỳ diệu đang bủa vây lấy tiền đạo 23 tuổi người Pháp.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN