Tin nóng bóng đá World Cup tối 17/12: Argentina hoặc Pháp sẽ vớ bẫm núi tiền

Số tiền thưởng khổng lồ cùng cúp vàng thế giới danh giá đang chờ đợi ĐT Argentina hoặc đương kim vô địch Pháp chinh phục nếu họ chiến thắng ở trận chung kết World Cup tối 17/12.

  

Argentina hoặc Pháp sẽ ẵm tiền thưởng kỷ lục cho nhà vô địch World Cup

Theo tiết lộ của tờ Ole (Argentina), FIFA sẽ chi tổng cộng 440 triệu USD tiền thưởng ở World Cup 2022. Đây là quỹ thưởng kỉ lục, chưa từng có trong lịch sử, vượt qua World  Cup 2018 (400 triệu USD) và World Cup 2014 (358 triệu USD). Trong đó, đội vô địch World Cup 2022 ngoài chiếc cúp vàng danh giá sẽ nhận được 42 triệu USD. Đội á quân cũng được thưởng số tiền không nhỏ là 30 triệu USD.

Cúp vàng cùng số tiền thưởng kỷ lục đang chờ Argentina hay Pháp thâu tóm?

Cúp vàng cùng số tiền thưởng kỷ lục đang chờ Argentina hay Pháp thâu tóm?

Cách đây 4 năm, với chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp đã nhận 38 triệu USD tiền thưởng. Trong khi đó, Argentina chỉ được thưởng 12 triệu USD do sớm dừng bước ở vòng 1/8.

Theo nguyên tắc của FIFA, tất cả các đội tham dự VCK World Cup 2022 đều nhận được tiền thưởng. Càng tiến xa, số tiền thưởng mà mỗi đội tuyển nhận được càng lớn. Chẳng hạn, đội về đích thứ 3 sẽ được thưởng 27 triệu USD. Đội xếp thứ 4 cũng sẽ bỏ túi 25 triệu USD.

Những đội tuyển sớm dừng bước ở tứ kết như Brazil hay Bồ Đào Nha được thưởng khoảng 17 triệu USD. Trong khi đó, những đội tuyển bị loại ở vòng 1/8 như Tây Ban Nha chỉ nhận được 13 triệu USD. 16 đội bóng dừng bước ở vòng bảng sẽ được thưởng 9 triệu USD.

Barcelona chờ săn tuyển thủ Nhật Bản giá 0 đồng

Daichi Kamada đang nằm trong tầm ngắm của Barca trong bối cảnh anh sẽ hết hạn hợp đồng với Frankfurt vào cuối mùa giải, theo Frankfurter Rundschau. Do vẫn chưa thoát khỏi vấn đề tài chính nên Blaugrana vẫn ưu tiên tìm kiếm những cầu thủ miễn phí chất lượng.

MU sắp gửi đề nghị chính thức tới Gakpo

Theo Telegraph, MU chuẩn bị gửi đề nghị chính thức cho PSV về Cody Gakpo sau khi tiền đạo này đã hoàn thành World Cup cùng ĐT Hà Lan. HLV Erik Ten Hag tự tin rằng Gakpo là sự lựa chọn lý tưởng nhất thay thế Ronaldo.

Thái Lan chốt đội hình dự AFF Cup 

Cách đây ít giờ, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Vì nhiều lý do khác nhau, HLV Mano Polking không có được đội hình mạnh nhất trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng bóng đá Đông Nam Á.

Mất mát lớn nhất của Thái Lan là sự vắng mặt của Chanathip Songkrasin. Tiền vệ có biệt danh "Messi Thái" đã từng 3 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, trong đó có giải đấu cách đây 1 năm tại Singapore.

AFF Cup không phải giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên Kawasaki Frontale không có nghĩa vụ nhả tiền vệ này. Cá nhân Chanathip cũng không muốn tham dự AFF Cup 2022 vì muốn tạo cơ hội cho các ngôi sao trẻ của bóng đá Thái Lan.

Ngoài ra, “Voi chiến” còn thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột khác như Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Philip Rohler, Elias Dolah, Siwarak Tedsungnoen, Kawin Thamsatchanan, Narubadin Weerawatnodom, Thitiphan Puangchan, Phitiwat Sukjitthammakul, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen, Thanawat Suengchitthawon, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta…

Roma thảm bại

Ở trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha, Roma đã thua thảm Cadiz 0-3, dù HLV Jose Mourinho đã sử dụng El Shaarawy, Abraham, Pellegrini và Zaniolo trong đội hình xuất phát.

Fan Argentina sẽ “phủ xanh” chung kết

Theo nhà báo Lucas Scagliola, trận chung kết World Cup sẽ chắc chắn có đại đa số CĐV trên các khán đài là người Argentina bởi tính tới thời điểm này đã có hơn 50.000 CĐV nước này mua được vé qua các kênh chính thức của FIFA. Được biết công tác chuẩn bị cổ động là rất rầm rộ với 4.000 bóng bay màu trắng xanh, 6.000 lá cờ cùng với khoảng hơn 2.000 băng rôn được chuẩn bị.

Fan Argentina sẽ xuất hiện rầm rộ trong trận chung kết

Fan Argentina sẽ xuất hiện rầm rộ trong trận chung kết

Southgate sáng cửa ở lại ĐT Anh

Tờ Telegraph cho biết FA nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí HLV trưởng ĐT Anh của Gareth Southgate sau World Cup. FA một mặt hài lòng với những gì ĐT Anh thể hiện dù rời giải từ tứ kết, mặt khác không muốn tìm kiếm một HLV trưởng mới mà nhất là người nước ngoài. Quan trọng nhất Southgate đang có được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các tuyển thủ.

Morocco nhắm đăng cai World Cup

Sau thành công vào tới bán kết World Cup, Morocco lại muốn chính quốc gia này đăng cai giải đấu trong tương lai. Hãng thông tấn AP cho biết họ đang nhắm tới mục tiêu là đăng cai vào năm 2034 và nếu phải đồng đăng cai, họ sẽ đề nghị một liên minh với hai láng giềng Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Cho Gue Sung được mời lên truyền hình

Sau khi trở nên nổi tiếng vì sự xuất hiện của mình cho ĐT Hàn Quốc ở World Cup, mới đây tiền đạo Cho Gue Sung được công bố sẽ góp mặt trong một tập của chương trình truyền hình thực tế “Tôi ở một mình” của đài Hàn Quốc MBC. Cho thực tế sẽ không phải tuyển thủ Hàn Quốc đầu tiên được mời bởi trước World Cup, Hwang Hee Chan cũng dự một tập của chương trình và thu hút lượng người xem rất cao.

Mbappe luôn tin Ronaldo hay hơn Messi

Theo chia sẻ từ hậu vệ Abdou Diallo, cầu thủ thuộc quyền sở hữu PSG và đang được Leipzig mượn, Mbappe thần tượng Ronaldo đầy cuồng nhiệt. Bất chấp phong độ của CR7 giảm sút đáng kể, trong khi Messi lại rực sáng ở World Cup 2022, Mbappe vẫn tin tưởng Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Mbappe luôn thần tượng Ronaldo bất chấp CR7 xuống phong độ hay gặp nhiều lùm xùm ngoài chuyên môn

Mbappe luôn thần tượng Ronaldo bất chấp CR7 xuống phong độ hay gặp nhiều lùm xùm ngoài chuyên môn

Abdou Diallo tiết lộ: "Ronaldo là tất cả đối với Mbappe. Anh ấy sẵn sàng dành ra 1 giờ để tranh luận nếu bạn đem Messi ra so sánh với Ronaldo. Với Mbappe, vị thế cầu thủ xuất sắc mọi thời đại dành cho Ronaldo là bất khả xâm phạm".

Pogba bị cấm theo dõi trận chung kết World Cup 2022

Tổng thống Pháp - ông Emmanuel Macron rất mong muốn một số tuyển thủ Pháp không được thi đấu ở World Cup 2022 sẽ có thể trực tiếp tới sân theo dõi đội nhà chạm trán Argentina đấu chung kết. Tuy nhiên, Juventus không hề muốn Pogba làm điều đó. 

Juventus lo ngại việc Pogba dành nhiều giờ bay để tới Qatar sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục chấn thương của anh. Tiền vệ này vẫn chưa thể trở lại tập luyện khi chấn thương đầu gối kéo dài hơn dự kiến.

Huyền thoại đá phạt làng bóng đá thế giới qua đời

Theo thông tin mới nhất, huyền thoại bóng đá Sinisa Mihajlovic đã qua đời ở tuổi 53 sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông bị ung thư máu, trải qua nhiều đợt chữa trị nhưng không thể qua khỏi. 

Trước đây, Sinisa Mihajlovic từng khoác áo những đội bóng danh tiếng như Roma, Inter Milan hay Lazio. Ông còn được mệnh danh là một trong những cầu thủ có tài đá phạt hay nhất lịch sử bóng đá thế giới.

2 tuyển thủ Việt Nam mắc Covid-19

Theo thông tin mới nhất, trung vệ bùi Tiến Dũng và tiền đạo Phan Văn Đức đã mắc Covid-19. Cả hai hiện tự cách ly ở khách sạn. Điều này khiến họ có nguy cơ không cùng toàn đội kịp bay sang Lào vào sáng 17/12 để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại AFF Cup 2022.

Dembele thừa nhận Benzema khó có cửa đá World Cup 2022

Trong thời gian gần đây đã rộ lên tin đồn về việc Benzema được HLV Deschamps gọi trở lại tuyển Pháp để tham dự trận chung kết World Cup. Tuy nhiên Dembele không nghĩ như vậy. Cầu thủ đang chơi tốt trong màu áo tuyển Pháp nói ngắn gọn: "Quyết định dùng người phụ thuộc vào HLV trưởng. Nhưng Benzema đang chấn thương nên khó mà được gọi".

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng Mourinho đàm phán dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha: Hợp đồng 3 năm, ra mắt khi nào?

HLV Jose Mourinho đang đàm phán để dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha thay Fernando Santos.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN