Nhật Bản chia tay World Cup: Chuyên gia ngán ngẩm vì màn đá luân lưu "thảm họa"

Cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng ĐT Nhật Bản "như thể chưa từng tập đá phạt đền" khi chứng kiến đội bóng châu Á thất bại trước Croatia trên chấm luân lưu cân não.

  

Hành trình của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2022 đã chính thức khép lại với thất bại trước Croatia ở vòng 1/8. "Samurai xanh" cầm hòa đương kim á quân 1-1 sau 120 phút nhưng gục ngã trên chấm luân lưu với tỷ số 1-3.

ĐT Nhật Bản thực hiện không thành công 3/4 lượt sút luân lưu và bị loại từ vòng 1/8 World Cup

ĐT Nhật Bản thực hiện không thành công 3/4 lượt sút luân lưu và bị loại từ vòng 1/8 World Cup

Đáng nói hơn, đại diện châu Á thực hiện không thành công 3/4 lượt đá (Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida), còn phía Croatia chỉ có 1 cầu thủ sút hỏng (Marko Livaja).

Sau trận đấu, cựu tiền đạo Alan Shearer, hiện đảm nhận vai trò chuyên gia bình luận trên BBC hết lời chê bai khả năng đá phạt đền của cầu thủ Nhật Bản:

"Họ quá cẩu thả khi bước lên thực hiện các lượt sút luân lưu. Tôi không chắc ai trong số họ sút tốt như bản thân mong muốn. Điều gì đã xảy ra với họ khi chỉ việc đặt bóng xuống, chọn góc và sút mạnh hết sức có thể vậy?".

Ở World Cup 2018, Croatia từng trải qua 3 trận đấu ở vòng knock-out kéo dài tới hiệp phụ (ngoại trừ trận chung kết), thậm chí 2 trong số đó phải giải quyết thắng bại trên chấm luân lưu. Chính vì vậy cựu trung vệ Ashley Williams khẳng định, sự tự tin và kinh nghiệm là yếu tố giúp đương kim á quân giành chiến thắng:

"Việc Nhật Bản đá luân lưu kém thuyết phục một phần do họ không có sự tự tin như Croatia. Điều đó xuất phát từ kinh nghiệm. Nhật Bản chơi hay trong hiệp 1, thật đáng tiếc cho họ. Họ đã thể hiện rất tuyệt vời xuyên suốt giải đấu".

ĐT Croatia tỏ ra "già dơ" hơn nhờ kinh nghiệm đối diện với những màn đá luân lưu cân não ở World Cup 2018

ĐT Croatia tỏ ra "già dơ" hơn nhờ kinh nghiệm đối diện với những màn đá luân lưu cân não ở World Cup 2018

Shearer cũng đồng tình với quan điểm Nhật Bản quá "non tay" so với Croatia trên chấm luân lưu cân não: ''Rốt cục kinh nghiệm là yếu tố tạo nên khác biệt. Croatia từng đứng trên chấm luân lưu ở vòng knock-out World Cup và biết cảm giác chịu áp lực ra sao, rõ ràng họ đã xử lý tình hình tốt hơn nhiều. 

Về phía Nhật Bản, thất bại thật cay đắng và cứ như thể họ chưa từng tập đá phạt đền bao giờ vậy. Loạt luân lưu này là quá sức đối với họ". 

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

HLV Nhật Bản tự hào vì học trò dù thua trận, HLV Croatia thách thức Brazil

HLV Hajime Moriyasu cho rằng các cầu thủ Nhật Bản có thể ngẩng cao đầu rời giải, HLV Zlatko Dalic của Croatia tự tin thách thức Brazil.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN