Morocco tiễn Ronaldo rời World Cup, chờ tái hiện kỳ tích "trăm năm có một"

Morocco được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022 giống như Hy Lạp từng làm ở Euro 2004.

  

Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino từng nhận xét vòng bảng World Cup 2022 chính là vòng bảng hấp dẫn nhất từ trước đến giờ trong lịch sử World Cup. Đúng như vậy, khi hàng loạt đội bóng dưới cơ trỗi dậy khiến không ít ông lớn phải ôm hận.

Morocco chính là bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2022

Morocco chính là bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2022

Tuy nhiên, những hiện tượng của giải đấu rơi rụng dần khi càng tiến vào sâu. Nhưng vẫn còn đó Morocco đầy lì lợm đã giành vé góp mặt vào vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất giải. 

Những gì Morocco đạt được không hề là may mắn, mà tất cả là nhờ những tính toán vô cùng chuẩn xác từ HLV Regragui và khát khao giành chiến thắng trước mọi đối thủ nơi các cầu thủ. Cổ nhân đã có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Morocco thấm nhuần điều đó để tiễn hàng loạt "ông kẹ" World Cup về nước.

Bỉ và Tây Ban Nha sở hữu dàn sao đắt giá nhưng cũng đều bất lực trước hàng phòng ngự đầy chắc chắn của Morocco. Bồ Đào Nha từng thắng Thụy Sĩ tới 6-1 ở vòng 1/8 cũng chịu chung số phận. HLV Regragui hiểu được điểm mạnh của đội nhà nên đã xây dựng lối chơi thiên về phòng ngự nhưng không hề bị động, qua đó tạo ra sự khó chịu rất lớn cho Morocco. 

Từ đầu World Cup 2022 tới hiện tại, Morocco mới nhận 1 bàn thua, con số tốt nhất giải. Đó là cơ sở khiến họ thực sự trở thành đối trọng khó nhằn với mọi đối thủ, cho dù có là đương kim vô địch Pháp với đầy đủ hào thủ sắp tới.

Morocco chuyên trị các "ông lớn" ở World Cup

Morocco chuyên trị các "ông lớn" ở World Cup

Mỗi khi Morocco thi đấu xong, truyền thông quốc tế lại bị sốc. Họ không hiểu tại sao một tập thể chỉ thuộc "hạng xoàng" ở các kỳ World Cup, thậm chí có nhiều năm không được tham dự giải đấu lại có thể tiến thẳng một mạch tới bán kết World Cup 2022.

Câu chuyện cổ tích mà Morocco đang viết có nét giống với điều kỳ diệu tại Euro 2004. Khi đó, Hy Lạp đóng vai kẻ lật đổ mọi gã khổng lồ ở châu Âu. 

Trong trận chung kết Euro 2004, Hy Lạp thắng thế hệ vàng của Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 để khiến cả châu Âu phải sốc. Họ cũng giống Morocco khi đảm bảo được sự an toàn cho khung thành trước, sau đó tận dụng những sai lầm của đối thủ để làm nên lịch sử. 

Nhưng Morocco có phần khác ở chỗ, họ chơi thứ bóng đá chủ động hơn so với Hy Lạp. Họ sẵn sàng gồng lên ở một số thời điểm với các pha phản công sắc lẹm để khiến đối phương bất ngờ. Trong khi đó, Hy Lạp lại trông chờ nhiều hơn ở những pha bóng cố định. 

Hy Lạp từng tạo ra đại địa chấn ở Euro 2004

Hy Lạp từng tạo ra đại địa chấn ở Euro 2004

Nhân sự của Morocco có một số cái tên chất lượng, do vậy họ có thể triển khai lối chơi mạch lạc thay vì chơi quá co cụm như Hy Lạp. Ziyech với kỹ thuật thượng thừa sẵn sàng tạo ra những pha bóng không tưởng cho Morocco. Trong khi đó, Hakimi sở hữu tốc độ và khả năng chuyền bóng ấn tượng có thể giúp đội nhà đánh biên cực tốt.

Nói đơn giản hơn, Morocco chính là phiên bản nâng cấp của Hy Lạp tại Euro 2004. Và tất nhiên rất nhiều người hâm mộ Morocco cũng như fan bóng đá trên khắp thế giới đang trông chờ "Sư tử Atlas" tạo ra lịch sử cho World Cup với chức vô địch không tưởng. 

Nếu Morocco có thể giành chiếc cúp vàng World Cup, họ không chỉ viết nên trang sử mới cho đất nước, cho bóng đá châu Phi mà còn thúc đẩy niềm tin cho những nền bóng đá không được đánh giá cao. Nhờ đó, những bất ngờ tại World Cup sẽ xuất hiện nhiều hơn, qua đó giúp giải đấu ngày một hấp dẫn.

Tất nhiên để tiến tới giấc mơ vô địch thế giới, Morocco vẫn còn đó cuộc đấu đầy gian khổ trước Pháp. "Gà trống Gaulois" thừa hiểu Morocco khó chịu tới nhường nào, ngoài ra Pháp còn sở hữu những ngôi sao lớn biết cách giải quyết những đối thủ kiểu như Morocco.

Hy Lạp sau kỳ tích Euro 2004 đã trở lại với đúng bản ngã của họ là một đội bóng tầm thường không hơn không kém. Họ thà một lần huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Morocco tất nhiên hướng tới sự huy hoàng như vậy, nhưng không phải tắt lịm đi sau đó mà phải trở thành bàn đạp cho tương lai.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Morocco - Bồ Đào Nha: Nghẹt thở đến phút cuối, ”vé vàng” lịch sử (World Cup)

(Tứ kết World Cup 2022) Trận đấu giữa Morocco và Bồ Đào Nha đã diễn ra kịch tính đến tận những phút cuối.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN